Quân đội Triều Tiên bắt đầu “thấm đòn” trừng phạt?

Cao Lực |

Quân đội Triều Tiên đang cắt giảm quy mô các cuộc tập trận mùa đông năm nay trong dấu hiệu cho thấy kinh tế nước này đã bắt đầu chịu ảnh hưởng từ lệnh trừng phạt quốc tế - theo một số chuyên gia.

Báo The Wall Street Journal hôm 29-1 dẫn lời giới chức Mỹ cho biết các cuộc tập trận mùa đông của Triều Tiên - thường diễn ra từ tháng 12 đến tháng 3 năm sau - bắt đầu trễ hơn và không rầm rộ bằng các năm trước.

Nguyên nhân có thể là các biện pháp trừng phạt của Liên Hiệp Quốc (LHQ) và Mỹ nhằm hạn chế Triều Tiên nhập khẩu dầu và các sản phẩm dầu mỏ tinh chế đang buộc quốc gia này phải tiết kiệm nhiên liệu bằng cách giảm bớt tập trận.

"Điều này sẽ ảnh hưởng đến khả năng tác chiến của bộ binh. Các đơn vị quân sự phải tập trận để duy trì khả năng tác chiến của họ" – ông Joseph S. Bermudez Jr., chuyên gia phân tích quân sự của trang chuyên phân tích vấn đề Triều Tiên 38 North, cho hay.

Tuy nhiên, các biện pháp trừng phạt vẫn chưa gây tác động đáng kể đến khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội Triều Tiên - giới phân tích quân sự nhấn mạnh, đồng thời khẳng định họ vẫn chưa thấy các dấu hiệu cho thấy lệnh trừng phạt đang làm giảm tiến độ thử nghiệm vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Bên cạnh đó, tướng Vincent K. Brooks – tư lệnh quân đội Mỹ ở Hàn Quốc, cho biết quân đội Triều Tiên còn đang cho thấy những dấu hiệu căng thẳng khác, như sự gia tăng của các vụ hành quyết và những vụ đào tẩu "bất thường".

"Chúng tôi đang chứng kiến các vụ hành quyết gia tăng, phần lớn là nhằm vào quan chức trong các đơn vị quân đội bị buộc tội tham nhũng…Chúng tôi đang chứng kiến những vụ đào tẩu diễn ra tại các khu vực mà trước kia ít khi xảy ra, chẳng hạn như băng qua Khu vực Phi quân sự liên Triều (DMZ)" – ông Brooks cho biết.

Mặc dù cuộc sống hằng ngày của người dân Triều Tiên vẫn diễn ra bình thường, giới chức Hàn Quốc và các nhà ngoại giao ở Bình Nhưỡng cho biết kinh tế Triều Tiên đang hứng chịu áp lực ngày càng lớn hơn vì các biện pháp trừng phạt.

​Không chỉ nhắm vào dầu và các sản phẩm dầu mỏ tinh chế, lệnh trừng phạt quốc tế còn buộc công nhân Triều Tiên làm việc tại nước ngoài trở về nước, qua đó làm sụt giảm số lượng ngoại tệ được gửi về nước.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại