*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Hôm 18/9, quân đội Philippines cho biết sẽ thay thế chỉ huy Bộ tư lệnh miền Tây, cơ quan chịu trách nhiệm cho các hoạt động ở Biển Đông.
Tư lệnh quân đội Oleksandr Syrskyi và Bộ trưởng Quốc phòng Rustem Umerov của Ukraine đã đến thăm các sở chỉ huy gần tiền tuyến để phân tích tình hình và tăng cường phòng thủ.
Quân đội Myanmar cho biết họ sẵn sàng chịu các biện pháp trừng phạt và cô lập liên quan tới cuộc đảo chính xảy ra hôm 1-2.
Đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Myanmar Christine Schraner Burgener hôm 3/3 cho biết, quân đội Myanmar tuyên bố sẵn sàng đối phó với các biện pháp trừng phạt và cô lập nhằm vào quốc gia này.
Vụ đảo chính quân sự ở Myanmar vào hôm 1/2/2021 là một phép thử quan trọng về mức độ đi xa tới đâu của tân Tổng thống Mỹ Joe Biden trong tái xác lập vai trò của Washington đối việc bảo vệ các “giá trị dân chủ” của họ.
Cuộc đời vị Tư lệnh quân đội Anh ở Trung Quốc, Thiếu tướng Charles Luard đã bị hủy hoại bởi một sự kiện cho đến hôm nay vẫn còn là một bí ẩn lớn, dù ông là một vị tướng có tài, có đức, được nhiều người dân Anh rất nể trọng.
Cuộc đàm phán vòng 5 giữa tư lệnh quân đội Ấn Độ và Trung Quốc diễn ra tại khu vực biên giới giữa hai nước trong ngày 2/8.
Tư lệnh quân đội Philippines đã bày tỏ sự phẫn nộ về vụ cảnh sát nước này bắn chết 4 binh sĩ, yêu cầu thực thi công lý.
Indonesia sẽ tăng cường hiện diện quân sự ở Biển Đông để đối phó với các “hành động khiêu khích của Trung Quốc”.
Ông Soleimani từng tuyên bố: Ông Trump có thể khơi mào cuộc chiến nhưng người Iran mới là phía định đoạt kết thúc.
Tổng tư lệnh quân đội cáo buộc nhóm người "với tư duy cũ kỹ", gây ra các vụ đánh bom ở Bangkok năm 2006, có thể đứng sau các vụ nổ trong thành phố hôm 2/8.
Tuyến đường hàng không tới thành phố Tripoli, nơi sinh sống của gần 2,5 người Libya, đã bị cắt đứt.
Tâm điểm