Quân đội Syria bao vây căn cứ lớn nhất của Mỹ

Thiện Minh |

Quân đội Syria đã bao vây căn cứ quân sự lớn nhất của Mỹ tại quốc gia Trung Đông ở khu vực al-Tanf giáp với Jordan sau khi giành lại quyền kiểm soát nhiều khu vực từ tay IS.

Đài PressTV của Iran ngày 22-6 đưa tin, các lực lượng chính phủ Syria đã bao vây căn cứ quân sự của Mỹ ở khu vực cửa khẩu biên giới al-Tanf giáp với Jordan sau khi giành lại quyền kiểm soát nhiều khu vực rộng lớn thuộc vùng Badyia từ tay tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Theo các nguồn tin thực địa, quân đội Syria đã đánh đuổi các tay súng cực đoan khỏi vùng Hamimeh thuộc tỉnh Aleppo và giải phóng nhiều phần lãnh thổ giáp biên Iraq, bao gồm thành phố Al-Bukemal và căn cứ quân sự Mỹ ở al-Tanf.

Washington hiện chưa đưa ra bình luận gì về thông tin căn cứ này bị bao vậy. al-Tanf từng nhiều lần bị phát giác là nơi Mỹ huấn luyện các phần tử cực đoan chống chính quyền Damascus.

Trước đó, Mỹ từng mô tả khu vực này, vốn nằm ở điểm giao cắt "cực kỳ chiến lược" giữa biên giới Syria, Iraq và Jordan, là "ranh giới đỏ" của họ.

Washington đe doạ tấn công phủ đầu Syria nếu dám tiến vào vùng bán kính 55km quanh căn cứ này.

Tuần trước, quân đội Syria đã phát động chiến dịch quân sự quy mô lớn tại vùng lãnh thổ Tây Nam nhằm giành lại khu vực giáp biên giới Jordan và Cao nguyên Golan. Damascus cho hay họ sẽ không khoan nhượng trong cuộc chiến chống lại các phần tử cực đoan muốn chia cắt đất nước.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại