Quân đội Nga nhận nhiệm vụ gìn giữ hoà bình tại Donetsk và Lugansk

Trần Bảo Sơn |

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh chỉ thị cho các lực lượng vũ trang Nga thực hiện nhiệm vụ trên lãnh thổ "Cộng hòa Nhân dân Donetsk" (DPR) và "Cộng hoà Nhân dân Lugansk" (LPR) với mục đích "gìn giữ hòa bình."

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Theo Sắc lệnh Tổng thống số 71 "Về việc công nhận Cộng hoà Nhân dân Donetsk" và Sắc lệnh Tổng thống số 72 "Về việc công nhận Cộng hoà Nhân dân Lugansk", Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chỉ thị các lực lượng vũ trang Nga thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hoà bình trên lãnh thổ "Cộng hòa Nhân dân Donetsk" và "Cộng hoà Nhân dân Lugansk".

Các quyết định này dựa trên cơ sở đề nghị từ hai nhà lãnh đạo đứng đầu DPR và LPR là ông Denis Pushilin và Leonid Pasechnik gửi tới Bộ Quốc phòng Nga.

Sắc lệnh số 71 và số 72 chính thức "có hiệu lực kể từ ngày ký" (ngày 21/2).

Hiện quyết định của Nga đang phải hứng chịu phản ứng gay gắt từ Ukraine, Mỹ và các quốc gia phương Tây.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại