Quân đội Mỹ đang lãng phí hàng tỷ USD cho một thứ vũ khí mà binh sĩ chẳng hề thích?

Mạnh Kiên |

Được đánh giá là vũ khí của tương lai, mang lại lợi thế chiến thuật trên chiến trường và giảm thiểu thương vong, thứ trang bị này đang đặt ra câu hỏi về tính cần thiết.

Lãng phí cả tỷ USD

Theo một báo cáo của Tổng Thanh tra Lầu Năm Góc công bố mới đây, quân đội không nhận được đủ phản hồi từ các binh sĩ để biết liệu các thiết bị mới nhất và tốt nhất trong tương lai có phải là thứ họ muốn hay không.

Báo cáo cảnh báo các dự án liên quan đến Hệ thống tăng cường hình ảnh tích hợp (IVAS) có thể gây lãng phí hàng tỷ USD vì lý do trên.

"Việc mua sắm IVAS mà không đạt được sự chấp thuận có thể dẫn đến việc lãng phí tới 21,88 tỷ USD tiền thuế của người dân để triển khai một hệ thống mà binh lính có thể không muốn sử dụng hoặc không sử dụng như mục tiêu đề ra", báo cáo nhấn mạnh.

Theo Task&Purpose, IVAS là một trong những sự phát triển được thổi phồng nhiều nhất từ ​​Bộ tư lệnh Quân đội Tương lai, một bộ tư lệnh tương đối mới, được giao nhiệm vụ hiện đại hóa lực lượng.

Kính bảo hộ IVAS được phát triển bởi Microsoft và dựa trên HoloLens 2, được trang bị khả năng nhìn đêm có độ phân giải cao và khả năng nhìn xuyên qua khói.

Các tính năng thực tế tăng cường có thể cung cấp bản đồ ba chiều của chiến trường để tăng sự bao quát cho binh sĩ; cung cấp bản dịch ngôn ngữ tại chỗ và tạo ra một môi trường huấn luyện thực tế để binh lính thực hành nhiệm vụ.

IVAS cũng sẽ được sử dụng phối hợp với các phương tiện của quân đội với mục đích cho phép binh lính nhìn thấy môi trường bên ngoài các phương tiện bọc thép trước khi xuất kích.

Trong những ngày đầu của đại dịch COVID-19, các cảm biến nhiệt trong kính bảo hộ thậm chí còn được quân đội sử dụng để giúp "đánh giá nhanh" nhiệt độ của những người lính mới đến cơ sở.

Nhưng mọi chuyện không hề suôn sẻ đối với chương trình. Việc triển khai kính bảo hộ đã bị trì hoãn vào năm ngoái, đẩy ngày cung cấp hệ thống này cho binh lính sang tháng 9/2022, thay vì ngày dự kiến ​​ban đầu là năm 2021.

Sau đó chỉ hai tháng, Quốc hội cho biết họ sẽ giữ lại 25% kinh phí cho chương trình cho đến khi sự chậm trễ được báo cáo lại.

Quân đội Mỹ đang lãng phí hàng tỷ USD cho một thứ vũ khí mà binh sĩ chẳng hề thích? - Ảnh 1.

Phản ứng chia rẽ

Khi nói về IVAS, Quân đội đặc biệt tự hào về mô hình "thiết kế lấy người lính làm trung tâm", điều này giúp cho các binh sĩ đảm bảo kính hoạt động theo cách họ cần.

Cho đến nay, những người lính được thử nghiệm hệ thống đã cảm thấy rất ấn tượng.

Một người lính thử nghiệm kính vào tháng 2 năm ngoái cho biết IVAS có "vô số công năng như chỉ đường, theo dõi mọi thứ trên chiến trường, di chuyển qua các khu phức hợp đô thị, di chuyển qua địa hình rộng mở, điều đó thật kinh ngạc".

Một người lính khác cũng đã thử nghiệm kính bảo hộ vào tháng 2 năm ngoái cho biết IVAS "thay đổi cách chúng tôi tác chiến".

"Giờ đây, các chàng trai không phải ra khỏi xe trong những tình huống nguy hiểm để cố gắng quan sát những gì đang xảy ra", trung sĩ Philip Bartel cho biết.

"Ban chỉ huy có thể điều động lực lượng để ngắm mục tiêu mà không cần phải rời khỏi nơi ẩn nấp an toàn trong các phương tiện bọc thép. Điều này sẽ giảm thiểu thương vong và nhìn chung sẽ thay đổi mạnh mẽ cách chúng tôi hoạt động cũng như tăng hiệu quả trên chiến trường".

Tuy nhiên, các cuộc khảo sát về IVAS cho thấy "mức độ chấp nhận của người dùng có cả tích cực và tiêu cực", báo cáo cho biết. Nhưng không rõ phản hồi đó là gì, vì nhận xét từ các binh sĩ đã được biên tập lại.

Báo cáo cũng cho biết quân đội cảm thấy khó đánh giá phản hồi vì các quan chức cho biết một số binh sĩ có khả năng không muốn thay đổi, cũng như không đủ điều kiện để tiến hành huấn luyện trên thiết bị mới.

Cơ quan giám sát của Lầu Năm Góc cuối cùng đã yêu cầu các quan chức xác định rõ cách đo lường mức độ chấp nhận của binh lính đối với sản phẩm trước khi thử nghiệm IVAS tiếp theo.

Mặc dù quy trình cho IVAS đã được chứng minh là lâu la và rườm rà như bất kỳ dự án quân sự nào khác, nhưng điều quan trọng là các quan chức phải thực hiện đúng và đảm bảo điều đó sẽ mang lại lợi ích cho binh lính chứ không phải gánh nặng.

Báo cáo kết luận: "Các quan chức của chương trình tuyên bố rằng, nếu binh lính không yêu thích IVAS và không nhận thấy nó giúp cải thiện đáng kể việc hoàn thành nhiệm vụ thì binh lính sẽ không sử dụng nó".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại