Quan chức Mỹ: Được Iran chống lưng, phiến quân Houthi sẽ tiếp tục tấn công Saudi Arabia

Trà Khánh |

Phía Mỹ cho rằng, Tehran đang tiếp tục hỗ trợ quân sự cho phiến quân Houthi bất chấp lệnh cấm vận quốc tế, các vụ bắt giữ tàu chở vũ khí của Iran gần đây đã cho thấy rõ điều này.

Sputnik dẫn lời một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, Iran có thể đang tăng cường hỗ trợ quân sự cho phiến quân Houthi nhằm đẩy Vùng Vịnh vào bất ổn thông qua cuộc xung đột ở Yemen.

"Tôi nghĩ rằng sự hỗ trợ của Iran đối với phiến quân Houthis, đặc biệt là trong viện trợ vũ khí vẫn đang diễn ra mà không có bất kỳ sự cắt giảm nào", quan chức này nói trong một cuộc họp báo hôm 25/2

"Họ thậm chí còn đang đẩy mạnh nó lên." vị quan chức này nhấn mạnh.

Theo quan chức này, sự hỗ trợ của Iran sẽ cho phép phiến quân Houthis thực hiện các cuộc tấn công mới nhằm vào Saudi Arabia với các mục tiêu có giá trị như sân bay hay các cơ sở dầu mỏ, những cuộc tấn công như vậy "có khả năng" đe dọa đến sự an toàn của công dân Mỹ trong khu vực.

Quan chức này cho rằng, cồng động quốc tế nên đình chỉ các chương trình hỗ trợ nhân đạo cho Yemen trong hai tháng tới nếu phiến quân Houthi không ngừng các cuộc tấn công nhằm vào Saudi Arabia.

Trước đó trong hôm 9/2, Hải quân Mỹ cũng đã bắt giữ một tàu chở vũ khí trên biển Ả-Rập đang trên đường đến Yemen, khi bị bắt con tàu này đang chở theo hơn 150 quả tên lửa chống tăng có điều khiển và 3 tên lửa đất đối không, tất cả đều có nguồn gốc từ Iran.

Trong những năm gần đây, Hải quân Mỹ đã vài lần ngăn chặn và bắt giữ các tàu vận tải chở theo vũ khí do Iran chế tạo mà theo Washington chúng được chuyển đến cho phiến quân Houthi ở Yemen vốn được Tehran hậu thuẫn.

Vào đầu tháng 2, Liên hiệp quốc cho biết họ có thể sẽ cắt giảm hỗ trợ nhân đạo cho một số khu vực phía Bắc Yemen vốn do phiến quân Houthi kiểm soát.

Về phần mình, Iran đã nhiều lên tiếng phủ nhận ủng hộ các cuộc tấn công của phiến quân Houthi nhằm vào Saudi Arabia, đồng thời cũng bác bỏ các cáo buộc phiến quân Houthi sử dụng vũ khí Iran để thực hiện các cuộc tấn công trên.

Phiến quân Houthi trưng bày nhiều mẫu tên lửa phòng không mới trong hôm 23/2 vừa qua.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại