Putin: Có kẻ đang chuẩn bị tiếp tục tấn công hóa học để đổ tội cho Assad

Thi Anh |

Phiến quân đang tuồn chất độc vào nhiều địa điểm ở Syria, gồm cả Đông Ghouta - nơi đã xảy ra vụ tấn công hóa học năm 2013.

Phát biểu trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Italy Sergio Mattarella, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho hay, Nga đã nắm được thông tin rằng, những vụ việc tương tự như vụ tấn công hóa học tại Idlib có khả năng sẽ được tiến hành. Mục đích là nhằm reo rắc sự nghi ngờ đối với chính phủ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

"Chúng tôi nhận được tin báo từ nhiều nguồn rằng các hoạt động bí mật như vụ việc lần này đang được chuẩn bị tại nhiều khu vực khác của Syria, bao gồm cả phía Nam ngoại ô Damascus. Họ dự tính trữ một số lượng chất hóa học ở đó và cáo buộc chính quyền Syria thực hiện vụ tấn công", ông Putin nói.

"Tổng thống Mattarella và tôi đã bàn về việc này và tôi đã nói với ông ấy rằng, vụ việc khiến tôi nhớ tới sự kiện hồi năm 2003, khi đại diện của Mỹ đưa ra một thứ mà họ cho là vũ khí hóa học tìm thấy ở Iraq tại phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc", Tổng thống Nga cho hay.

"Sau đó, một chiến dịch quân sự đã được khởi động ở Iraq và cuối cùng tàn phá đất nước, làm gia tăng nguy cơ khủng bố và mở đường cho sự xuất hiện của tổ chức IS".

Tổng thống Nga cũng một lần nữa kêu gọi tiến hành điều tra về những gì đã xảy ra ở Khan Sheikhoun: "Chúng tôi dự định trình vấn đề này lên cơ quan Liên Hợp Quốc tại The Hague và kêu gọi cộng đồng quốc tế điều tra những báo cáo đó một cách kỹ lưỡng, và có hành động thích hợp dựa trên kết quả điều tra ấy".

Một báo cáo khác về chiến dịch mật có khả năng sẽ xảy ra tại Syria cũng được Thượng tướng Sergey Rudskoy, người đứng đầu ban điều hành chiến dịch của Bộ Tổng tham mưu trưởng Nga, trình lên.

Theo đó, các phiến quân đang tuồn chất độc vào nhiều địa điểm ở Syria, gồm cả Đông Ghouta - nơi đã xảy ra vụ tấn công hóa học năm 2013.

"Những hành động ấy nhằm mục đích tạo ra một cái cớ mới để cáo buộc chính phủ Syria thực hiện các vụ tấn công hóa học và thúc đẩy Mỹ thực hiện các cuộc tấn công", ông Rudskoy cho biết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại