Trump hứa hẹn với Tập "một thỏa thuận thương mại tốt hơn", nếu TQ chịu giải quyết vấn đề Triều Tiên

Thủy Thu |

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra điều kiện về thương mại với Trung Quốc nhằm đổi lại sự giúp đỡ từ chính phủ Bắc Kinh trong vấn đề Triều Tiên

Cụ thể, đăng tải trên tài khoản Twitter cá nhân ngày 11/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhấn mạnh: "Tôi đã giải thích với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình rằng, Mỹ sẽ dành cho Trung Quốc một thỏa thuận thương mại tốt hơn nhiều nếu họ giải quyết vấn đề Triều Tiên".

Trump hứa hẹn với Tập một thỏa thuận thương mại tốt hơn, nếu TQ chịu giải quyết vấn đề Triều Tiên - Ảnh 1.

Tổng thống cảnh cáo Triều Tiên trên Twitter cá nhân. Ảnh cắt từ màn hình.

"Triều Tiên đang tự tìm kiếm rắc rối. Nếu Trung Quốc quyết định giúp đỡ [Mỹ], đó sẽ là điều tuyệt vời. Nếu không, chúng ta sẽ tự giải quyết vấn đề mà không có họ", ông chủ Nhà Trắng nhấn mạnh thêm.

Hôm 3/4, trong một bài trả lời phỏng vấn tạp chí Financial Times - thời điểm trước chuyến công du Mỹ của ông Tập Cận Bình, Tổng thống Trump từng đưa ra lời cảnh báo tương tự: "Nếu Trung Quốc không giải quyết vấn đề Triều Tiên, Mỹ sẽ độc lập hành động".

Sau đó, ngay sau khi ông Tập về nước, ngày 8/4, một nhóm tàu tác chiến Mỹ bao gồm tàu sân bay hạt nhân Carl Vinson đang di chuyển từ Singapore tới Tây Thái Bình Dương đã bất ngờ chuyển hướng về bán đảo Triều Tiên.

Ngày 9/4, Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng và An ninh thuộc Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga Victor Ozerov đã bày tỏ lo ngại về việc động thái của Mỹ có thể khiến Triều Tiên đưa ra phản ứng đáp trả vội vàng.

Trong khi học giả Trung Quốc Trương Đà Sinh cho rằng dù cả Mỹ và Triều Tiên đều không muốn phát động chiến tranh nhưng nguy cơ xung đột đang ngày càng gia tăng khi chỉ một sự cố hoặc sự tính toán nhầm sẽ khiến cho bán đảo Triều Tiên rơi vào cuộc chiến.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại