Nga điều chiến hạm mang tên lửa 'chọc thủng mọi lá chắn' tập trận chung với Trung Quốc, Nam Phi

Bình Giang |

Một chiến hạm Nga mang vũ khí hành trình siêu thanh thế hệ mới sẽ tập trận chung với hải quân Trung Quốc và Nam Phi trong tháng 2, Tass đưa tin ngày 23/1.

Khinh hạm Đô đốc Gorshkov của Hải quân Nga

Khinh hạm Đô đốc Gorshkov của Hải quân Nga

Đây là đề cập chính thức đầu tiên về sự tham gia của khinh hạm Đô đốc Gorshkov được trang bị tên lửa siêu vượt âm Zircon.

Nga khẳng định tên lửa này có thể bay nhanh gấp 9 lần tốc độ âm thanh, vượt qua quãng đường hơn 1.000km. Zircon đóng vai trò trung tâm trong kho vũ khí siêu thanh của Nga, cùng với thiết bị lượn Avangard – bắt đầu được đưa vào biên chế từ năm 2019.

“Khinh hạm Đô đốc Gorshkov sẽ đến điểm hỗ trợ hậu cần ở Tartus thuộc Syria, sau đó tham gia cuộc tập trận chung trên biển cùng hải quân Trung Quốc và Nam Phi”, Tass dẫn nguồn tin quốc phòng cho biết.

Ngày 19/1, Lực lượng phòng vệ quốc gia Nam Phi cho biết, đợt tập trận diễn ra từ ngày 17/2-27/2 ở khu vực gần thành phố cảng Durban và Vịnh Richards, nhằm “tăng cường quan hệ vốn đang phát triển tốt đẹp giữa Nam Phi với Nga và Trung Quốc”.

Đây là chiến dịch tập trận thứ hai của 3 quốc gia tại Nam Phi kể từ năm 2019.

Trong tháng này, khinh hạm Đô đốc Gorshkov tập trận trên Biển Na Uy, sau khi được Tổng thống Nga Vladimir Putin điều đến Đại Tây Dương để gửi tín hiệu đến phương Tây rằng Nga sẽ không lùi bước trong cuộc xung đột ở Ukraine.

Trung Quốc, Nga và Mỹ đang chạy đua phát triển vũ khí siêu thanh, coi đây là cách để giành được lợi thế trước đối thủ, nhờ tốc độ bay nhanh gấp 5 lần âm thanh và khó bị phát hiện.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại