Tá hỏa đưa con 40 tháng tuổi đến bệnh viện khi phát hiện chiếc khóa áo biến mất

LÊ MINH |

Thấy cháu bé 40 tháng tuổi liên tục quấy khóc, gia đình đưa đến bệnh viện, phát hiện trong thực quản cháu bé có chiếc khóa áo.

Tá hỏa đưa con 40 tháng tuổi đến bệnh viện khi phát hiện chiếc khóa áo biến mất - Ảnh 1.

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh nội soi gắp dị vật ra khỏi thực quản cháu L. - Ảnh: L.M.

Sáng 5-1, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh cho biết các bác sĩ vừa gắp thành công một dị vật ra khỏi thực quản bệnh nhi 40 tháng tuổi bằng phương pháp nội soi.

Tối 4-1, cháu V.B.L. (ngụ tại thị trấn Kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh) có biểu hiện quấy khóc, đau họng. Gia đình cháu xem lại chiếc áo của cháu phát hiện khóa áo biến mất, nghi ngờ cháu L. đã nuốt khóa áo nên nhanh chóng đưa đến Trung tâm Y tế huyện Kỳ Anh.

Tại đây, các bác sĩ phát hiện trong thực quản cháu L. có dị vật nên chuyển cháu đến Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh.

Cháu L. nhanh chóng được khoa nội tổng hợp phối hợp với khoa gây mê - hồi sức (Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh) tiến hành nội soi thực quản dạ dày để gắp dị vật cho bệnh nhi.

Sau khoảng 10 phút, các bác sĩ tại đây đã gắp dị vật là chiếc khóa áo ra khỏi thực quản cháu L.. Hiện cháu L. không còn quấy khóc và được chuyển về khoa nhi tiếp tục theo dõi.

Trước đó vào cuối tháng 11-2022, các bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh cũng đã gắp thành công một dị vật là mặt dây chuyền nằm trong dạ dày của một bệnh nhi 2 tuổi (ngụ tại xã Sơn Lộc, huyện Can Lộc).

Tá hỏa đưa con 40 tháng tuổi đến bệnh viện khi phát hiện chiếc khóa áo biến mất - Ảnh 2.

Hình ảnh mặt dây chuyền được gắp ra khỏi dạ dày cháu T.M.K. (2 tuổi, ngụ xã Sơn Lộc, huyện Can Lộc) - Ảnh: L.M.

Trước những sự việc kể trên, Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh khuyến cáo người lớn nên trông trẻ nhỏ cẩn thận, không cho trẻ chơi các loại đồ vật có kích thước nhỏ, dễ làm cho các bé tò mò rồi bỏ vào miệng ngậm, nuốt có thể gây ra những hậu quả đáng tiếc.

"Một số trường hợp dị vật kẹt ở vùng thực quản, nếu lòng thực quản bị tổn thương nhiều thì sau gắp dị vật bé phải nằm viện lâu và phải ăn qua ống sonde dạ dày lâu dài, rất khó chịu" - một bác sĩ khoa chẩn đoán hình ảnh Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại