580.000 USD dành cho quân đội Ukraine bị chiếm đoạt bất hợp pháp

Hải Yến |

Lực lượng thực thi pháp luật Ukraine đã nêu 3 đại diện của Bộ Quốc phòng Ukraine được cho là đã chiếm đoạt bất hợp pháp số tiền 580 nghìn USD khi mua đạn dược cho quân đội - Cảnh sát Quốc gia Ukraine cho biết hôm qua (30/8).

Binh sĩ Ukraine.

Binh sĩ Ukraine.

Trên kênh Telegram, dịch vụ báo chí của Cảnh sát quốc gia cho biết, đại diện Bộ Quốc phòng Ukraine đã thu giữ số tiền 580 nghìn USD.

Đáng chú ý, trong số các nghi phạm có cả luật sư đương nhiệm của Bộ Quốc phòng Ukraine. Cả 3 người đã ký hợp đồng giữa Bộ và nhà cung cấp đạn dược quân sự từ Thổ Nhĩ Kỳ với giá 16 triệu euro.

Trong quá trình khám xét, ngoài các tài liệu, các nhân viên thực thi pháp luật còn thu giữ từ họ hơn 17 triệu hryvnia (460 nghìn USD) và 100 nghìn euro.

Ngày 16/8, người đứng đầu Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Nga Igor Kostyukov cho biết, Mỹ đã phân bổ 4 tỷ USD cho Ukraine để mua vũ khí và có kế hoạch chuyển thêm 4,5 tỷ USD nữa. Ông lưu ý rằng vũ khí Kiev nhận được đều bị đánh cắp và cuối cùng được bán trên thị trường chợ đen, nơi chúng có thể rơi vào tay những kẻ khủng bố.

Trước đó, ngày 13/8, một nguồn tin cho biết sự hỗn loạn đang diễn ra trong hàng ngũ Lực lượng vũ trang Ukraine.

Quân nhân không được nhận lương và phải đối mặt với tình trạng thiếu vũ khí, ngay cả khi được phương Tây hỗ trợ do nạn trộm cắp nở rộ trong hàng ngũ chỉ huy Ukraine.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại