Vệ binh Nga không có xe tăng, phòng không - Đã có giải pháp?

Hoài Giang |

Cần lưu ý rằng cơ giới mang hỏa lực mạnh nhất nằm trong trang bị của Vệ binh Quốc gia Nga (Rosgvardiya) hiện tại là xe chiến đấu bộ binh BMP-2.

Hình minh họa.

Hình minh họa.

Vệ binh Quốc gia Nga không có xe tăng, phòng không - Vì sao?

Vệ binh Quốc gia Nga (Rosgvardiya) là một lực lượng bán quân sự tách biệt với Quân đội Nga được thành lập từ các lực lượng của Bộ Nội vụ Nga (MVD), đặc nhiệm của cảnh sát (SOBR, OMON...) vào năm 2016.

Nhiệm vụ của Rosgvardiya là bảo vệ biên giới, chịu trách nhiệm kiểm soát súng đạn, chống khủng bố và tội phạm có tổ chức, bảo vệ trật tự công cộng và canh gác các cơ sở quan trọng.

Tính đến năm 2018, Rosgvardiya có quân số khoảng 340.000 nhân sự trong 84 đơn vị trên khắp nước Nga. Các tiểu đoàn đặc nhiệm của Cộng hòa Chechnya thuộc Nga cũng nằm trong cơ cấu lực lượng này.

Hoạt động QS tích cực nhưng Vệ binh Nga không có xe tăng, phòng không - Đã có giải pháp? - Ảnh 1.

Một tay súng Rosgvardiya bảo vệ trực thăng vũ trang Ka-52.

Theo quy định, binh lính của Rosgvardiya được trang bị vũ khí và thiết bị quân sự do Liên Xô và Nga sản xuất.

Tuy nhiên do chỉ là lực lượng an ninh bán vũ trang nên khí tài trên bộ được vũ trang mạnh nhất của họ chỉ dừng lại ở xe chiến đấu bộ binh BMP-2 với pháo 30mm 2A42 và các tên lửa chống tăng có điều khiển (ATGM) Konkurs và Fargot.

Ngoài ra Rosgvardiya hoàn toàn không có các khí tài có khả năng phòng không (bao gồm cả MANPADS - tên lửa phòng không vác vai).

Đây là những bất lợi nếu lực lượng này phải độc lập (không có sự hỗ trợ của quân đội) trong các cuộc đối đầu với các thế lực vũ trang đối địch được trang bị máy bay không người lái (UAV/Drone) cũng như thua sút về hỏa lực trong tác chiến đô thị.

Hoạt động QS tích cực nhưng Vệ binh Nga không có xe tăng, phòng không - Đã có giải pháp? - Ảnh 2.

Các tay súng SOBR (Đơn vị Phản ứng Đặc biệt) thuộc Rosgvardiya trong một cuộc huấn luyện vào năm 2019 ở Crimea (Nguồn: 82.rosgvard.ru).

RIA Novosti: Đã có giải pháp vào cuối năm nay?

Hôm 20/6, Hãng tin RIA Novosti dẫn một nguồn tin trong ngành công nghiệp quốc phòng cho biết Rosgvardiya đã đưa ra các yêu cầu kỹ thuật để họ phát triển một phiên bản sản xuất nối tiếp của robot "Marker" vào cuối năm 2022.

Nguồn tin lưu ý thêm rằng công việc này đã bắt đầu vào mùa xuân năm nay sau khi "Marker" khơi dậy sự quan tâm sâu sắc trong giới lãnh đạo Rosgvardiya tại triển lãm "Expotechnostrazh-2022" ở St.Petersburg.

Được biết Rosgvardiya đã kỳ vọng robot này sẽ đóng vai trò quan trọng trong các cuộc tuần tra bảo vệ mục tiêu ở giai đoạn đầu tiên và sau đó là khả năng phát hiện và ngăn chặn các Drone (máy bay không người lái cỡ nhỏ).

Hoạt động QS tích cực nhưng Vệ binh Nga không có xe tăng, phòng không - Đã có giải pháp? - Ảnh 3.

Tổ hợp "Marker" trong một thử nghiệm với tháp pháo tự động được trang bị 4 ống phóng được cho là súng phun lửa (RPO) và một súng máy 7,62 mm.

Liên quan tới khả năng đánh chặn Drone, nguồn tin giải thích rằng ý tưởng ở đây không phải là về vũ khí sát thương, mà là về các phương tiện đánh chặn bao gồm tất cả các loại lưới và hệ thống tác chiến điện tử.

Tuy nhiên cũng cần lưu ý rằng tháp pháo của tổ hợp có thể tùy biến trang bị nhiều loại vũ khí khác nhau - thứ có thể giúp nó trở thành một cụm hỏa lực hỗ trợ dành riêng cho Rosgvardiya.

"Marker" là một tổ hợp nặng khoảng 3 tấn trên khung gầm xe bánh lốp hoặc bánh xích được NPO Androidnaya Tekhnika phát triển.

Tổ hợp được cho là sở hữu tính năng nhận dạng vật thể và kỹ năng tự di chuyển dựa trên công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) tiên tiến nhất ở Nga hiện tại.

Năng lượng của tổ hợp được cung cấp từ một động cơ hybrid kết hợp giữa động cơ diesel có mức tiêu thụ 3 lít nhiên liệu trên 100 km và một động cơ điện - pin năng lượng có thể giúp tổ hợp cơ động thêm 1 giờ di chuyển.

Theo RIA Novosti, "Marker" đã chứng minh rằng nó có thể tuần tra một khu vực trong 2 ngày rưỡi mà không cần dừng lại để tiếp nhiên liệu trong một thử nghiệm vào năm 2021.

Nhà thiết kế chính của NPO Androidnaya Tekhnika, ông Alexey Bogdanov nhấn mạnh rằng robot đã di chuyển theo một tuyến đường định trước trong các điều kiện thời tiết và ánh sáng khác nhau trong 10 giờ và lượng nhiên liệu còn lại vẫn đủ cho 50 giờ di chuyển.

Tổ hợp có thể trang bị nhiều loại vũ khí khác nhau bao gồm súng máy, tên lửa chống tăng vác vai (RPG), súng phun lửa (RPO), ATGM và đặc biệt là vai trò bệ phóng triển khai các UAV/Drone trinh sát hoặc tấn công (tự sát) cỡ nhỏ.

Hoạt động QS tích cực nhưng Vệ binh Nga không có xe tăng, phòng không - Đã có giải pháp? - Ảnh 5.

Một UAV trinh sát Spectator-M1 bị các tay súng Rosgvardiya chế áp điện tử ở địa điểm chưa xác định tại Ukraine vào trung tuần tháng 6.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại