Tiêm kích F-35 Mỹ bật chế độ “quái thú”: Biến hình thành oanh tạc cơ siêu đẳng!

Anh Tú |

Trang bị công nghệ tàng hình, máy bay chiến đấu thế hệ 5 F-35 của Mỹ có khả năng xâm nhập không phận được phòng thủ dày đặc của đối phương nhưng lại rất khó bị phát hiện.

F-35 do Mỹ chế tạo vẫn thường được đánh giá là dòng máy bay chiến đấu duyên dáng và tinh tế, nổi bật với các tính năng tiên tiến, đặc biệt là khả năng tàng hình và độ tấn công chính xác.

Nhận định trên hoàn toàn có cơ sở thực tế bởi F-35 là dòng chiến đấu cơ thế hệ 5 được tích hợp các phần mềm hiện đại giúp tăng cường khả năng kết nối và chia sẻ dữ liệu.

Tuy nhiên, nói như thế là vẫn chưa đủ, chưa đánh giá hết độ linh hoạt cũng như khả năng không chiến đỉnh cao của nó. Cần nhớ rằng F-35 là dòng máy bay chiến đấu đa nhiệm, khi cần tới, sẵn sàng chuyển đối thành oanh tạc cơ với sức mạnh không hề kém cạnh. Lúc này, F-35 hoạt động ở chế độ “quái thú” (Beast Mode).

Trang bị công nghệ tàng hình, F-35 có khả năng xâm nhập không phận được phòng thủ dày đặc của đối phương khiến nó rất khó bị phát hiện, ra đòn tấn công các mục tiêu kẻ thù trước khi ưu thế trên không được thiết lập.

Tiêm kích F-35 Mỹ bật chế độ “quái thú”: Biến hình thành oanh tạc cơ siêu đẳng! - Ảnh 1.

Máy bay chiến đấu tàng hình F-35A

Vì được thiết kế để tối ưu tính năng tàng hình nên F-35 sử dụng khoang vũ khí bên trong, thay vì gắn ở bên ngoài, nhằm giảm tối đa tiết diện phản xạ radar.

Ở chế độ tàng hình, khi F-35 mang vũ khí bên trong, nó chỉ có thể mang theo khoảng 2.600 kg đạn dược, tương đương với 4 tên lửa không đối không tầm trung tiên tiến (AMRAAM) AIM-120 hoặc 2 tên lửa AMRAAM cùng với 2 bom GBU-31 JDAM.

AIM-120 là tên lửa không đối không chủ lực của Quân đội Mỹ và nhiều lực lượng đồng minh, trong đó phiên bản AIM-120D mới nhất có tầm bắn trên 160 km.

Tên lửa được trang bị hệ thống dẫn đường quán tính và radar chủ động trong pha tiếp cận mục tiêu, đạt tốc độ tối đa 4.900 km/h. Tiêm kích F-35A có hai khoang vũ khí giấu trong thân với 4 giá treo, cho phép mang tối đa 4 tên lửa AMRAAM.

Tiêm kích F-35 Mỹ bật chế độ “quái thú”: Biến hình thành oanh tạc cơ siêu đẳng! - Ảnh 2.

Máy bay chiến đấu F-35A Lightning II. Ảnh: Defense News

Đó không phải là một tải trọng hỏa lực mạnh nhưng đổi lại, F-35 lại đạt được các lợi thế về tàng hình rất đáng nể.

Khi hoạt động ở chế độ “quái thú”, F-35 có thể mang được tải trọng vũ khí gấp 4 lần ở chế độ tàng hình. Sử dụng các giá treo bên ngoài, cùng với khoang chứa bên trong, F-35 có khả năng vận chuyển tới 9.900 kg đạn dược.

Khả năng này tương đương với 114 tên lửa AMRAAM và hai tên lửa AIM-3x Sidewinder. Còn với các sứ mệnh hỗn hợp, F-35 có thể mang theo 2 tên lửa AMRAAM, hai tên lửa Sidewinder cùng 6 quả bom JDAM, mỗi quả nặng khoảng 2.000 pound (907 kg).

Khi đó, sức mạnh hỏa lực của F-35 gia tăng đáng kể, cho dù ở chế độ “quái thú”, tầm hoạt động của máy bay bị giảm đi một nửa, chỉ còn 1.400 km.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags

F-35

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại