Số liệu báo động về căn bệnh khiến nửa tỷ người TQ đau đớn: Nguy cơ từ thói quen phổ biến

Huyền My |

Theo số liệu thống kê, số người mắc bệnh trĩ ở Trung Quốc hiện nay có thể lên tới khoảng 500 triệu người.

Bệnh trĩ - nỗi lo của người Trung Quốc

Mới đây, kênh CCTV Finance của Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc đưa tin về tình trạng bệnh trĩ tại Trung Quốc. Theo đó, hiện có khoảng 500 triệu người Trung Quốc đang đối mặt với bệnh trĩ từ mức độ nhẹ đến nặng.

Cũng mới đây, vào ngày 29 tháng 5, Viện nghiên cứu sức khoẻ Ali Health, Trung Quốc, kết hợp với trung tâm dữ liệu CBNData, Trung Quốc, đã công bố bản báo cáo “Hiểu biết sức khỏe trực tuyến cho người mắc bệnh trĩ". Bản báo cáo điều tra về nghề nghiệp, thói quen, hành vi và điều trị để đưa ra những lời khuyên tốt nhất dành cho bệnh nhân mắc bệnh trĩ, giúp họ nhận biết bệnh để đi khám và điều trị kịp thời.

Trước đó, vào năm 2015, cuộc "Điều tra dịch tễ học các bệnh hậu môn trực tràng Trung Quốc" do Hiệp hội Y học cổ truyền Trung Quốc thực hiện cũng cho biết tại Trung Quốc, hơn 50% dân số mắc các bệnh hậu môn trực tràng, cao hơn nhiều so với các bệnh thông thường. Trong đó, số lượng bệnh nhân mắc bệnh trĩ chiếm hơn 90% người mắc bệnh hậu môn trực tràng.

Báo cáo cho thấy hơn 60% bệnh nhân được khảo sát đã mắc bệnh trên một năm nhưng chưa điều trị khỏi và bệnh rất dễ tái phát. Báo cáo chỉ ra rằng trung bình mỗi năm bệnh nhân tái phát 2 lần gây nhiều khó khăn, bất tiện cho người bệnh.

Mặc dù vậy nhưng nhiều người vẫn e ngại do bệnh trĩ là căn bệnh thầm kín, khó nói nên nhiều người vẫn cố chịu đựng, trì hoãn khám chữa bệnh dẫn đến bệnh nhân không được điều trị kịp thời và hiệu quả, bỏ lỡ thời gian điều trị tốt nhất khiến bệnh tiến triển nặng hơn. 

Bản báo cáo mới cũng trình bày một số thói quen làm tăng nguy cơ bị bệnh trĩ.

Số liệu báo động về căn bệnh khiến nửa tỷ người TQ đau đớn: Nguy cơ từ thói quen phổ biến - Ảnh 2.

Ảnh minh hoạ: Kênh CCTV Finance, Trung Quốc đưa tin về hiện có khoảng 500 triệu người Trung Quốc đang đối mặt với bệnh trĩ từ mức độ nhẹ đến nặng.

Nguy cơ đến từ thói quen hàng ngày

Theo kết quả của cuộc khảo sát, thói quen ăn uống, thói quen đi vệ sinh hàng ngày là nguyên nhân chính dẫn đến bệnh trĩ, đồng thời cũng là nguyên nhân chính làm trầm trọng thêm các triệu chứng của bệnh.

1. Thói quen ăn uống 

Ngày nay, có rất nhiều người, đặc biệt là giới trẻ rất thích ăn cay. Báo cáo cho thấy 96% bệnh nhân mắc bệnh trĩ có thói quen ăn đồ cay. Tần suất tái phát của những bệnh nhân thích ăn cay cũng cao hơn bình thường.

Ngoài ra, thói quen uống ít nước và lười bổ sung chất xơ, ăn ít rau gây ra tình trạng táo bón, gián tiếp làm tăng nguy cơ mắc bệnh trĩ và làm trầm trọng thêm các triệu chứng của bệnh.

2. Lối sống kém lành mạnh

Đứng lâu, ngồi lâu đều là các yếu tố nguy cơ gây bệnh trĩ. Bản báo cáo chỉ ra rằng các ngành nghề phải đứng lâu như y tá, tiếp viên hàng không,... hay các nghề phải ngồi lâu như tài xế, nhân viên văn phòng,... thường có nguy cơ mắc bệnh cao hơn.

Ngoài ra, các thói quen như thức khuya, ít vận động, lười tập thể dục cũng làm tăng nguy cơ mắc bệnh trĩ. Đây là thói quen phổ biến, thường gặp ở các bệnh nhân 9x trẻ tuổi.

3. Đi vệ sinh không đúng cách

Đi vệ sinh không đúng cách là “thủ phạm trực tiếp” khởi phát bệnh trĩ và làm trầm trọng các triệu chứng của bệnh.

Báo cáo chỉ ra rằng khoảng 66% bệnh nhân mắc bệnh trĩ thường có thói quen đi đại tiện không đều, vài ba ngày mới đi đại tiện một lần. Ngoài ra, thói quen ngồi lâu trong nhà vệ sinh, rặn quá mạnh cũng làm tăng nguy cơ mắc bệnh trĩ.

Các bác sĩ khuyến cáo mỗi người nên duy trì đi đại tiện một ngày một lần, mỗi lần đi tiêu không nên ngồi quá 5 phút và không nên rặn quá mạnh khi đi vệ sinh để giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh.

Số liệu báo động về căn bệnh khiến nửa tỷ người TQ đau đớn: Nguy cơ từ thói quen phổ biến - Ảnh 3.

Ảnh minh hoạ: Thói quen đi vệ sinh có thể là "thủ phạm" gây bệnh trĩ.

Dấu hiệu của bệnh trĩ

- Chảy máu khi đi vệ sinh là triệu chứng sớm nhất và thường gặp nhất ở người mắc bệnh trĩ. Nếu bệnh nhân rặn quá nhiều, máu có thể chảy thành giọt hay thành tia. Khi bệnh tiến triển nặng hơn, ngồi xổm cũng có thể khiến bệnh nhân bị chảy máu.

- Ngứa hoặc kích thích ở vùng hậu môn do sự bài tiết dịch nhầy của niêm mạc ống hậu môn.

- Đau hoặc khó chịu vùng hậu môn, mức độ đau sẽ tăng dần nếu bệnh nhân bị nứt hậu môn, tắc hậu môn.

- Sưng vùng quanh hậu môn.

- Xuất hiện một khối nhô lên gần hậu môn gây rát hoặc đau (có thể là huyết khối tại búi trĩ).

Khi có các dấu hiệu trên, bệnh nhân cần đến bệnh viện để thăm khám và điều trị kịp thời, tránh để bệnh trở nặng.

Số liệu báo động về căn bệnh khiến nửa tỷ người TQ đau đớn: Nguy cơ từ thói quen phổ biến - Ảnh 4.

Ảnh minh hoạ: Chảy máu khi đi vệ sinh là triệu chứng sớm nhất và thường gặp nhất ở người mắc bệnh trĩ.

Đối tượng dễ mắc bệnh trĩ

Bác sĩ Trần Quốc Đống, Phó trưởng khoa Tiêu hóa, Bệnh viện Nhân dân Đại học Bắc Kinh, cho biết theo số liệu thống kê, số người mắc bệnh trĩ ở Trung Quốc hiện nay có thể lên tới khoảng 500 triệu người. Trong đó, phụ nữ đã sinh con được cho là nhóm đối tượng có nguy cơ mắc bệnh trĩ cao nhất. Ngoài ra, nhóm người thích ăn cay, thường xuyên ngồi lâu, hay bị táo bón đều là nhóm có nguy cơ cao mắc bệnh trĩ.

Bác sĩ Thạch Nhan, bác sĩ chuyên khoa Hậu môn trực tràng, Bệnh viện Hậu môn trực tràng Bắc Kinh, cho biết những bệnh nhân là người già, người ít vận động, lái xe và phụ nữ có thai là nhóm đối tượng dễ mắc bệnh trĩ.

Điều trị và phòng ngừa

Các chuyên gia cho rằng mọi người không nên coi thường bệnh trĩ, bởi đây là căn bệnh khó điều trị dứt điểm, dễ tái phát và gây ra nhiều triệu chứng khó chịu điển hình như sa búi trĩ, chảy máu, ngứa và đau.

Các bác sĩ cho biết đối với bệnh trĩ có triệu chứng nhẹ, người bệnh có thể lựa chọn sử dụng thuốc để điều trị. Tuy nhiên, nếu bệnh nhân bị chảy máu nghiêm trọng thì sẽ được chỉ định phẫu thuật cắt búi trĩ.

Tuy vậy, nhiều bệnh nhân chia sẻ rằng, ngay cả khi họ đã điều trị khỏi, bệnh trĩ vẫn có khả năng tái phát, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến công việc và cuộc sống hàng ngày của họ.

Bác sĩ Thạch Nhan cho rằng việc xây dựng các thói quen tốt như uống ít nhất 1 lít nước mỗi ngày; hình thành thói quen đi tiêu đều đặn hàng ngày, thời gian mỗi lần đi tiêu không nên vượt quá 5 phút và chăm chỉ tập luyện thể dục có thể giúp giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh trĩ.

Thông qua bài viết trên, các chuyên gia mong muốn sẽ giúp mọi người hiểu đúng hơn về bệnh trĩ, từ đó có cách phòng tránh và điều trị khoa học hơn.

Số liệu báo động về căn bệnh khiến nửa tỷ người TQ đau đớn: Nguy cơ từ thói quen phổ biến - Ảnh 5.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại