Căn bệnh ung thư có tỷ lệ tử vong hàng đầu: Dấu hiệu nhận biết thời kỳ đầu cực dễ nhầm lẫn

Huyền My |

Đây là căn bệnh có tỷ lệ tử vong cao, gây đau đớn và ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe người bệnh.

U não là một trong 10 nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trong các bệnh lý ung thư, đứng thứ 2 trong các bệnh lí thần kinh sau đột quỵ và là nguyên nhân tử vong hàng đầu với nhiều người ở các lứa tuổi khác nhau.

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), hàng năm, tỷ lệ mắc u não từ 3 – 5/100.000 dân và con số này ngày càng tăng. Tần suất mắc bệnh chủ yếu gặp ở 2 nhóm tuổi từ 3 - 12 và 40 - 70 tuổi.

Theo thống kê của Globocan năm 2018, toàn thế giới có tới 296.851 trường hợp bệnh nhân mới được chẩn đoán u não, u thần kinh và trong số đó có 241.037 bệnh nhân bị tử vong.

Ở Việt Nam, trong năm 2018, u não, u thần kinh cũng là loại bệnh thường gặp, đứng thứ thứ 13 trong tổng số các loại u, với 3.509 bệnh nhân mới được phát hiện và có tới 3.137 bệnh nhân tử vong.

Vậy u não là gì? Dấu hiệu nhận biết ra sao? Chuyên gia sẽ giải đáp tường tận trong bài viết dưới đây.

Giới thiệu chuyên gia: Giáo sư Mao Dĩnh, Phó Viện trưởng Học viện Y học Thượng Hải, trực thuộc Đại học Phúc Đán, Trung Quốc; Phó khoa Khoa phẫu thuật thần kinh của Bệnh viện Hoa Sơn trực thuộc Đại học Phúc Đán; Chủ tịch Hội Phẫu thuật thần kinh của Hiệp hội Y khoa Trung Quốc.

U não lành tính và u não ác tính

Trong mắt của hầu hết mọi người, bị u não giống như nhận được giấy báo tử. Tuy nhiên, thực tế không cần thiết phải sợ hãi như vậy. Theo Giáo sư Mao Dĩnh, với sự tiến bộ không ngừng của công nghệ và y học trong những năm gần đây, ta vẫn có thể chữa khỏi một số khối u não, thậm chí trong một số trường hợp bác sĩ vẫn có thể cứu sống được những bệnh nhân mắc khối u não ác tính.

Giáo sư Mao cho biết, số lượng bệnh nhân có khối u não lành tính và khối u ác tính ở Trung Quốc gần như tương đương nhau. Có rất nhiều loại u não khác nhau, trong đó phần lớn là u trong mô não, sau đó là các khối u màng não, u dây thần kinh sọ não, u tuyến yên và các khối u di căn não.

Hầu hết các khối u não lành tính có thể được chữa khỏi hoàn toàn sau khi kết hợp phẫu thuật với một số phương pháp điều trị khác. Nhiều bệnh nhân sau khi điều trị khỏi thì không hề phát sinh bất cứ vấn đề sức khỏe nào và khỏe mạnh trong 10, 20 năm hoặc thậm chí là 30 năm.

Giáo sư cũng cho biết thêm, ngay cả đối với những khối u não ác tính, các bác sĩ vẫn có thể áp dụng các phương pháp điều trị toàn diện để giúp người bệnh kéo dài sự sống và cải thiện chất lượng cuộc sống tốt hơn.

Căn bệnh ung thư có tỷ lệ tử vong hàng đầu: Dấu hiệu nhận biết thời kỳ đầu cực dễ nhầm lẫn - Ảnh 2.

Ảnh minh họa: Với sự phát triển của y học và công nghệ các khối u não lành tính hầu hết đều được chữa khỏi.

Dấu hiệu thời kỳ đầu của u não

Giáo sư Mao cũng chỉ ra một số dấu hiệu nhận biết u não thời kỳ đầu để giúp các bệnh nhân thăm khám và điều trị kịp thời.

1. Đau đầu, buồn nôn

Theo giáo sư Mao, một nửa số bệnh nhân đến khám bệnh có triệu chứng đau đầu rõ rệt. Tuy nhiên, khác với triệu chứng đau đầu thông thường, đau đầu do khối u não thường kéo dài, dai dẳng do các khối u chèn ép, làm tăng áp lực nội sọ.

Ngoài ra, các cơn đau đầu do u não còn thường kèm theo một số triệu chứng rất rõ ràng như nôn mửa. Đây không phải là nôn mửa thông thường, không liên quan gì đến chế độ ăn uống kém hoặc tiêu hóa kém mà là nôn mửa dạng tia, sau khi nôn xong, triệu chứng đau đầu của bệnh nhân sẽ được cải thiện đáng kể.

Căn bệnh ung thư có tỷ lệ tử vong hàng đầu: Dấu hiệu nhận biết thời kỳ đầu cực dễ nhầm lẫn - Ảnh 3.

Đau đầu dai dẳng không rõ nguyên nhân kèm theo buồn nôn là dấu hiệu điển hình của u não.

2. Hạn chế ngôn ngữ hoặc khó vận động

Tùy thuộc vào vị trí của khối u trong não mà nó có thể chèn lên các dây thần kinh ở các vùng giữ chức năng khác nhau, gây ảnh hưởng đến chức năng vận động của cơ thể, điển hình là cảm giác tê tay chân, yếu chi. Ngoài ra, các khối u cũng có thể gây ảnh hưởng đến vùng chức năng xử lý ngôn ngữ, khiến người bệnh gặp khó khăn khi nói chuyện. Vì vậy, đây cũng là dấu hiệu cảnh báo sớm khối u não, khi thấy hiện tượng này, mọi người cần đi khám để phát hiện và điều trị bệnh kịp thời.

3. Co giật

Một triệu chứng phổ biến khác của u não là tình trạng mất ý thức đột ngột trong một thời gian nhất định, kèm theo triệu chứng co giật tay chân. Giáo sư Mao cho rằng đây là một triệu chứng cảnh báo rõ ràng mà rất nhiều bệnh nhân u não đều mắc phải.

4. Nhìn mờ

Do khối u não khiến áp lực nội sọ tăng cao kèm theo khối u phát triển có thể chèn ép lên dây thần kinh thị giác khiến một số bệnh nhân bị nhìn mờ. Giáo sư Mao cho biết, có nhiều bệnh nhân khi đến khám cho biết mắt họ gần đây không nhìn rõ, thậm chí có người bị mù hoàn toàn. Vì vậy, giáo sư Mao khuyến cáo khi có triệu chứng mắt mờ rõ rệt, người bệnh nên đến thăm khám kịp thời.

Căn bệnh ung thư có tỷ lệ tử vong hàng đầu: Dấu hiệu nhận biết thời kỳ đầu cực dễ nhầm lẫn - Ảnh 4.

Ảnh minh họa: Khối u phát triển có thể chèn ép lên dây thần kinh thị giác có thể khiến một số bệnh nhân bị nhìn mờ

5. Tính cách thay đổi

Tính cách của một số người cao tuổi sẽ thay đổi do sự phát triển của các khối u trong não. Ví dụ như khi một người trước đây luôn hào hứng, hiền lành hoặc dễ gần nhưng giờ lại trở nên cáu gắt, tức giận và nóng nảy thì mọi người cũng cần cảnh giác với căn bệnh ung thư não.

6. Suy giảm nhận thức

Đây là triệu chứng dễ bị nhầm lẫn với căn bệnh Alzheimer của người già. Tuy nhiên, suy giảm nhận thức, nhớ nhớ quên quên và lạc đường có thể là triệu chứng do u não gây nên.

Giáo sư Mao cũng khuyến cáo mọi người, các triệu chứng trên có thể là do u não. Vì vậy, để an tâm, khi có bất kỳ triệu chứng nào mọi người cũng nên chụp chiếu vùng đầu để có thể phát hiện kịp thời các tổn thương ở trong não nếu có.

Nguồn: Health.people

Căn bệnh ung thư có tỷ lệ tử vong hàng đầu: Dấu hiệu nhận biết thời kỳ đầu cực dễ nhầm lẫn - Ảnh 7.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại