Mỹ nói Nga vừa bổ nhiệm tư lệnh mới cho chiến dịch ở Ukraine

Bình Giang |

Nga vừa bổ nhiệm một vị tướng kỳ cựu để giám sát chiến dịch quân sự ở Ukraine, một quan chức Mỹ cho biết ngày 10/4.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và tướng Alexander Dvornikov trong lễ trao huy hiệu năm 2016. (Ảnh: Sputnik)

Tổng thống Nga Vladimir Putin và tướng Alexander Dvornikov trong lễ trao huy hiệu năm 2016. (Ảnh: Sputnik)

Theo giới chức Mỹ, ông Alexander Dvornikov, 60 tuổi, là một trong những vị tướng kỳ cựu nhất của Nga, là người phụ trách chiến dịch của Nga ở Syria và các vùng chiến sự khác. Mỹ nói rằng Nga không có tư lệnh phụ trách chiến dịch ở Ukraine trước khi ông Dvornikov được bổ nhiệm.

Thông tin về việc bổ nhiệm được đưa ra khi Nga được cho là đang chuẩn bị cho một chiến dịch lớn và có trọng tâm nhằm mở rộng quyền kiểm soát ở miền đông và nam Ukraine, bao gồm vùng Donbass, sau khi đã rút khỏi vùng thủ đô Kiev.

Uy tín của ông Dvornikov tăng mạnh sau khi chỉ huy chiến dịch ở Syria để hỗ trợ chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad.

Ông Dvornikov là một sĩ quan quân đội chuyên nghiệp, được thăng chức nhiều lần sau khi trở thành trung đội trưởng vào năm 1982. Ông đã tham gia cuộc chiến tranh lần thứ hai ở Chechnya và được giao nhiều trọng trách trước khi phụ trách chiến dịch của Nga ở Syria vào năm 2015.

Năm 2016, ông Dvornikov được Tổng thống Nga Vladimir Putin trao tặng huy hiệu Anh hùng, một trong những phần thưởng cao quý nhất của Liên bang Nga. Ông Dvornikov là tư lệnh Quân khu phía nam kể từ năm 2016.

Sau khi có thông tin về việc Nga bổ nhiệm tướng mới, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba hôm qua nói rằng “lịch sử sẽ chứng minh kế hoạch của ai sẽ thắng thế”.

“Giờ họ đã có kế hoạch mới, nhưng chúng tôi cũng có kế hoạch của chúng tôi”, ông Kuleba nói khi được hỏi về việc Nga bổ nhiệm ông Dvornikov.

Trong bài phát biểu ngày 10/4, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng Nga sẽ triển khai chiến dịch tấn công toàn diện ở miền đông .

“Nhưng chúng tôi đã sẵn sàng”, ông Zelensky nói. Ông hứa rằng sẽ có đủ vũ khí và kêu gọi phương Tây trừng phạt Nga mạnh hơn nữa.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại