Israel tấn công vào các mục tiêu thuộc quân đội Syria, Hezbollah, và Lebanon

Ngọc Thạch |

Quân đội Israel sáng sớm nay (9/2), đã tấn công các mục tiêu phòng không của Syria, ở khu vực lân cận gần thủ đô Damascus để đáp trả vụ phóng tên lửa từ lãnh thổ Syria.

Máy bay Israel tấn công Syria. Ảnh: AFP.

Máy bay Israel tấn công Syria. Ảnh: AFP.

Quân đội Israel cho biết vừa triển khai tấn công các khu vực phòng thủ đất đối không ở Syria, bao gồm cả radar và hệ thống phòng không.

Đáng chú ý các cuộc tấn công của Israel nhắm vào các mục tiêu của quân đội Syria, lực lượng Hezbollah và Lebanon bên trong lãnh thổ Syria.

Israel đã thực hiện hàng trăm cuộc không kích trong những năm qua vào Syria, nhưng hiếm khi xác nhận trách nhiệm về các vụ tấn công này đồng thời tuyên bố sẽ tiếp tục đối đầu với sự hiện diện của Iran ở Syria.

Thông tin từ phía Syria cho biết vụ tấn công khiến một binh sĩ Syria thiệt mạng, 5 người khác bị thương và gây ra thiệt hại về vật chất đối với một số tòa nhà dân cư ở khu vực Qudsaya gần thủ đô Damascus. Quân đội Syria cũng đã đánh chặn được một số tên lửa của Israel trong đợt tấn công sáng nay.

Trước đó, còi báo động đã vang lên ở thành phố Umm al-Fahm miền bắc Israel và Bờ Tây do các cuộc tấn công từ Syria. Tên lửa này đã phía Israel đánh chặn và nổ trên không cũng như không gây ra thiệt hại cho phía Israel.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại