Séc sẽ tặng 4.000 quả đạn pháo cho Ukraine

Nho Biền |

Chính phủ Séc hôm qua đã phê duyệt một đề xuất của Bộ Quốc phòng về việc sẽ tặng hơn 4.000 quả đạn pháo cho Ukraine nhằm tăng cường khả năng phòng thủ của nước này.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Lý giải về đề xuất hỗ trợ này Bộ trưởng quốc phòng Séc Jana Cernochova, cũng là người trình bày đề xuất với chính phủ cho biết, đây là một cử chỉ đoàn kết quan trọng giữa hai nước có mối quan hệ hợp tác lâu dài và cũng là một trong số những lựa chọn mà Séc có thể thực hiện hỗ trợ bao gồm về chính trị, ngoại giao và các tuyên bố ủng hộ.

Theo người phát ngôn Bộ Quốc phòng Séc Jakub Fajno, Séc sẽ gửi 4.006 quả đạn pháo cỡ 152 mm, trị giá khoảng 1,75 triệu USD cho Ukraine theo một thỏa thuận tài trợ với mục đích tăng cường khả năng phòng thủ của Ukraine. 

Trước đó, quốc gia này đã gửi một yêu cầu trợ giúp tới Séc trong bối cảnh Nga đang tập trung lực lượng quân sự đáng kể ở biên giới.

Ông Fajno cũng cho biết, loại đạn pháo này trong kho của quân đội Séc còn nhiều, nhưng lại không tương thích với các loại pháo 155 mm mới được mua của NATO. 

Theo Đạo luật về quản lý tài sản nhà nước của CH Séc, Chính phủ có thể cho phép chuyển giao những tài sản của các lực lượng vũ trang không cần thiết.

Tuy nhiên, việc trao tặng tài sản phải đảm bảo vì lợi ích công cộng. Trong trường hợp của Ukraine, nó sẽ giúp giảm nguy cơ xung đột vũ trang ở Đông Âu, góp phần vào bảo vệ lợi ích của Séc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại