Theo tờ The Independent, NATO vừa gửi một thư phúc đáp cho Nga, để trả lời về các yêu cầu an ninh của Nga với phương Tây.
Căng thẳng giữa Moskva và NATO đang leo thang, trước những thông tin cho rằng Nga sẽ đánh chiếm nhiều lãnh thổ của Ukraine.
Về phần mình: Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định họ không có kế hoạch như vậy, bất chấp báo cáo về việc hàng chục nghìn binh sĩ Nga đã được triển khai tới biên giới với Ukraine.
Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói với các phóng viên tại Brussels: "Chúng tôi kêu gọi Nga một lần nữa ngay lập tức giảm leo thang tình hình. NATO tin tưởng chắc chắn rằng những căng thẳng và bất đồng phải được giải quyết thông qua đối thoại và ngoại giao".
Ông Jens Stoltenberg cũng nhắc lại lời kêu gọi Nga và NATO thiết lập lại các văn phòng đại diện của mình ở Brussels và Moskva, đồng thời sử dụng đầy đủ các kênh liên lạc quân sự để thúc đẩy tính minh bạch và giảm thiểu rủi ro.
Cụ thể, theo báo Kommersant đưa tin, trong ngày 26/01/2022, John Sullivan, đại sứ Hoa Kỳ tại Moskva đã trao tận tay hai gói tài liệu phúc đáp cho đại diện phía Nga, trả lời về 8 yêu cầu an ninh mà Nga đưa ra cho NATO.
Một trong số đó là yêu cầu Mỹ phải ngăn chặn NATO mở rộng về phía đông và loại bỏ vũ khí hạt nhân của nước này khỏi châu Âu.
Chưa rõ nội dung cụ thể của văn bản phúc đáp NATO dành cho Nga, nhưng theo Ngoại trưởng Mỹ Blinken, thư này đề cập tới những lo ngại an ninh của Nga, đồng thời lặp lại đề nghị của Mỹ muốn đàm phán với Nga về một số khía cạnh của an ninh châu Âu.
Ông Blinken cho biết động thái trên sẽ mở đường cho những hoạt động ngoại giao nghiêm túc trong thời gian tới, nhấn mạnh Mỹ luôn sẵn sàng đối thoại.
Về phía Nga, khi được hỏi cần bao nhiêu thời gian để xem xét về phản hồi từ NATO, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Alexander Grushko nói rằng "Các đối tác của chúng tôi (người Mỹ) đã mất gần một tháng rưỡi để nghiên cứu bản thảo của chúng tôi", hàm ý sẽ khó có câu trả lời ngay lập tức.
Trước đó, Nga đã đưa ra văn bản về những lo ngại của nước này về việc mở rộng liên minh quân sự NATO và các vấn đề an ninh liên quan. Đề xuất an ninh 8 điểm được Nga gửi đến Mỹ vào tháng 12-2021. Trong đó, Nga yêu cầu NATO rút toàn bộ binh lính và vũ khí khỏi những nước gia nhập liên minh sau năm 1997, gồm Ba Lan, Estonia, Litva, Latvia và các nước vùng Balkan.
Nga cũng muốn NATO ngừng mở rộng về phía Đông, không kết nạp Ukraine vào khối và không diễn tập tại Ukraine, Đông Âu, Trung Á và các nước vùng Kavkaz nếu chưa có sự đồng thuận từ Nga.