Hacker Belarus tấn công mạng ngăn Nga điều động lực lượng tới tập trận

Hoàng Phạm |

Một nhóm hacker Belarus ngày 24/1 tuyên bố đã tấn công máy tính của mạng lưới đường sắt nước này và mã hóa dữ liệu được lưu trữ trong máy tính nhằm tìm cách cản trở Nga điều động lực lượng tới Belarus tham gia tập trận chung.

Xe quân sự Nga được vận chuyển bằng đường sắt tới Belarus tham gia tập trận ngày 18/1/2022. Ảnh: AFP

Xe quân sự Nga được vận chuyển bằng đường sắt tới Belarus tham gia tập trận ngày 18/1/2022. Ảnh: AFP

The Cyber Partisans, một mạng lưới các hacker phản đối chính quyền Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko, nói rằng, nhóm này đã nhắm vào mạng lưới đường sắt thuộc sở hữu của nhà nước Belarus và mã hóa phần lớn các server, cơ sở dữ liệu và các máy tính chuyên dụng.

Một người phát ngôn của The Cyber Partisans tiết lộ với Bloomberg rằng nhóm này đang thực hiện việc hủy lượng lớn dữ liệu được hưu trong server dự phòng.

Nhóm này tuyên bố sẽ đưa các máy tính của mạng lưới đường sắt về trạng thái hoạt động bình thường nếu chính quyền Belarus ngăn Nga điều lực lượng tới nước này tham gia tập trận, đồng thời thả 50 tù nhân chính trị đang cần được điều trị y tế.

Tuần trước, Nga bắt đầu điều binh sĩ và khí tài tới Belarus để tham gia các cuộc tập trận quân sự chung trong bối cảnh các nước phương Tây lo ngại Nga có kế hoạch tấn công Ukraine.

Bệ phóng tên lửa và các thiết bị quân sự khác của Nga được cho là vận chuyển bằng đường sắt tới các thành phố Minsk, Gomel và Rechitsa của Belarus.

Đại diện đường sắt Belarus chưa phản hồi đề nghị bình luận về thông tin trên. Hiện chưa rõ hậu quả của vụ tấn công mạng

Website của đường sắt Belarus thông báo lỗi “tạm thời không hoạt động” ngày 24/1 khi khách hàng tìm cách đặt vé trực tuyến.

Tổ hợp S-400 của Nga được vận chuyển từ vùng Viễn Đông tới Belarus

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại