Nga đề cao cảnh giác gần biên giới với Ukraine

Thanh Bình |

Ba trung đoàn xe tăng của Lực lượng vũ trang Nga đã được triển khai tới biên giới với Ukraine trong bối cảnh nguy cơ gia tăng căng thẳng.

Avia.pro đưa tin, Nga buộc phải triển khai 3 trung đoàn xe tăng gần biên giới với Ukraine trong trường hợp có thể xảy ra một cuộc tấn công chống lại Ukraine nếu nước này cố gắng thực hiện hành động khiêu khích hoặc tấn công công dân Nga ở Donbass.

Tổng số xe tăng của Nga ở biên giới với Belarus và Ukraine, nếu tính riêng 3 trung đoàn xe tăng có thể lên tới 180 chiếc. Trên thực tế, đây là gần 1/3 tổng số xe tăng trong biên chế của Lực lượng vũ trang Ukraine.

"Vào cuối tháng 12 năm ngoái, 3 tiểu đoàn xe tăng, có lẽ là Sư đoàn thiết giáp số 90 từ vùng Chelyabinsk, đã tới nhà ga Unecha để đến Klintsy ở vùng Bryansk (ở ngã ba biên giới Nga, Belarus và Ukraine và cách không xa Kiev).

Do đó, có thể hiểu rằng các nhóm tác chiến cấp tiểu đoàn từ cả ba trung đoàn xe tăng thuộc Sư đoàn thiết giáp số 90 đều tập trung ở khu vực Klintsy", bmpd.livejournal trích dẫn một số nguồn thông tin.

Trước đó, có thông tin cho rằng quân đội Nga đang chuyển một số lượng lớn xe bọc thép tới Klintsy. Đồng thời, nhiều đoạn video khác nhau cũng được công bố cho thấy quy mô của các thiết bị quân sự được chuyển đến các khu vực.

Nga đề cao cảnh giác gần biên giới với Ukraine - Ảnh 2.

Ba trung đoàn xe tăng của quân đội Nga được cho đã được triển khai tới biên giới với Ukraine. (Ảnh: RIA)

Điều này không loại trừ khả năng Nga đang thực sự chuẩn bị đẩy lùi các cuộc tấn công của Lực lượng vũ trang Ukraine ở Donbas.

Đáng chú ý là từ hướng này có thể rất thuận tiện để mở một cuộc tấn công về phía Kiev, nơi chỉ cách vị trí trại quân sự của Lực lượng vũ trang Nga chưa đầy 250 km.

Mới đây, cựu giám đốc chuyên phân tích các vấn đề về Nga tại Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA), ông George Beebe cho biết, các nước phương Tây không hiểu những tín hiệu mà Nga đã gửi đi trong một thời gian dài, dẫn đến tình hình khủng hoảng xung quanh Ukraine.

Ông Beebe lưu ý rằng, Nga cũng gửi đi những tín hiệu “tích cực”. Đặc biệt là việc gửi đề xuất thảo luận trực tiếp và việc Nga thể hiện sự sẵn sàng nghiên cứu một giải pháp ngoại giao cho tình hình xung đột.

Theo cựu chuyên gia phân tích của CIA, sự tập trung của một số chính trị gia phương Tây trên khía cạnh ý thức hệ dẫn đến những sai lầm. Ông Beebe nói, Nga quan tâm hơn đến an ninh của đất nước.

“Về vấn đề Ukraine, theo tôi, mối nguy hiểm lớn nhất được đặt ra bởi những hành động liều lĩnh có thể được thực hiện không phải bởi quân đội Ukraine, mà bởi các nhóm dân tộc Ukraine vốn ít phụ thuộc vào chính quyền”, cựu chuyên viên CIA nhấn mạnh.

Vào cuối năm 2021, Nga đã công bố các dự thảo thỏa thuận với Mỹ và các thỏa thuận với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) về đảm bảo an ninh.

Đặc biệt, Moscow yêu cầu các đối tác phương Tây bảo đảm không mở rộng quân sự về phía đông, từ chối Ukraine gia nhập khối và không thiết lập các căn cứ quân sự ở các nước hậu Xô Viết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại