Nhồi máu cơ tim khi đang mắc Covid-19: Bệnh nhân nói mình "như chết đi sống lại"

N. Anh |

"Tôi như chết đi sống lại, xin chân thành cảm ơn các y bác sĩ đã tận tình mang tôi trở về từ cõi chết" - Đó là chia sẻ của anh Dũng khi chia tay các y bác sĩ bệnh viện vào ngày xuất viện.

Ngày 15/9/2021, bệnh viện dã chiến Bình Minh tiếp nhận bệnh nhân Đào Quang Dũng (48 tuổi) vào viện vì khó thở và có kết quả dương tính với Covid-19. Tại Bệnh viện dã chiến Bình Minh, các bác sĩ xác định bệnh nhân suy hô hấp do nhồi máu cơ tim cấp trên bệnh nhân Covid-19 nên bệnh nhân được chuyển ngay về bệnh viện điều trị Covid Thành phố Thủ Đức để điều trị hồi sức chuyên sâu.

Bs. Lê Duy Lạc - Phó khoa Hồi sức tim mạch, Bệnh viện thành phố - nhận định đây là tình trạng nhồi máu cơ tim cấp rất nặng với chức năng co bóp tim còn 20% (bình thường > 50%), bệnh nhân ngày càng khó thở và huyết áp tụt dần.

Nhồi máu cơ tim khi đang mắc Covid-19: Bệnh nhân nói mình như chết đi sống lại - Ảnh 1.

Bệnh nhân và bác sĩ chụp ảnh kỷ niệm.

Ngay sau đó, bệnh nhân được chuyển xuống phòng thông tim can thiệp để chụp mạch vành với kết quả tắc hoàn toàn nhánh động mạch vành liên thất trước bên trái (nhánh động mạch vành lớn nhất tim), ngay sau đó bệnh nhân nhanh chóng rơi vào tình trạng huyết áp tụt rất thấp và tim ngưng đập. Ekip bác sĩ và điều dưỡng cùng nhau hồi sức tim phổi ngay trong phòng thông tim với bộ đồ bảo hộ chống lây nhiễm Covid-19.

Sau 15 phút, trái tim yếu ớt của bệnh nhân đã đập trở lại dưới sự hỗ trợ của máy thở và thuốc nâng nhịp tim, các bác sĩ tiếp tục thông tim đặt stent thành công mạch vành bị tắc nghẽn, tái thông dòng máu cho bệnh nhân sau gần 2 giờ can thiệp.

Những ngày sau, bệnh nhân hôn mê phải thở máy và dùng thuốc vận mạch liều cao. Sau 1 ngày can thiệp, bệnh nhân xuất hiện dịch khoang màng ngoài tim lượng nhiều làm huyết áp tụt sâu hơn. Các bác sĩ khoa hồi sức Covid phải chọc hút khoảng 500ml dịch trong khoang màng ngoài tim để cấp cứu lần 2 cho bệnh nhân.

Thật kỳ diệu, sau 5 ngày hồi sức, trái tim đập cải thiện dần, huyết áp tốt lên, bệnh nhân tỉnh táo và rút được ống nội khí quản. Sau 10 ngày điều trị, bệnh nhân đã được xuất viện 1 cách kỳ diệu.

Bác sĩ Nguyễn Thái Anh - khoa Hồi sức tim mạch, Bệnh viện thành phố Thủ Đức, người trực tiếp can thiệp mạch vành cho bệnh nhân, chia sẻ: "Rất nhiều cung bậc cảm xúc trên bệnh nhân này, hồi hộp lo âu theo từng nhịp đập trái tim bệnh nhân, có những thời điểm mà chậm vài phút thì cơ hội sống sẽ qua đi vĩnh viễn, may mắn là bệnh nhân đã hồi phục 1 cách thần kỳ".

MỜI ĐỘC GIẢ GỬI CÂU HỎI TỌA ĐÀM TRỰC TUYẾN

Buổi tọa đàm với chủ đề "Sống chung an toàn với virus SARS-CoV-2: Cần làm gì?" sẽ bàn về những giải pháp của chính phủ và người dân nên làm để có một cuộc sống "bình thường mới" an toàn với virus SARS-CoV-2, đồng thời học hỏi những kinh nghiệm của những quốc gia đi trước.

Các khách mời của chương trình:

- TS.BS Vũ Thị Thu Nga, từ Liên minh vận động phát triển chính sách y tế dựa trên bằng chứng khoa học (EBHPD), nguyên giảng viên Đại học Y Hà nội, TS dịch tễ học từ Đại học New South Wales Australia.

- TS.BS Trần Tuấn, giám đốc trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo phát triển Cộng đồng (RTCCD), Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt nam; Thành viên nhóm tư vấn độc lập phát triển chiến lược tổng thể phòng chống hiệu quả dịch COVID-19, Bộ Y tế.

- TS. BS Phạm Nguyên Quý, Khoa Ung thư nội khoa, Bệnh viện Trung ương Kyoto Miniren, Đại học Kyoto, Nhật Bản, Đồng sáng lập Dự án Y học cộng đồng.

Thời gian: 16h Thứ 5 ngày 30/09/2021 trên page Soha.vn và web Soha.vn.

Quý độc giả có câu hỏi dành cho khách mời, xin gửi TẠI ĐÂY.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại