Diễn biến mới vụ cách chức bác sĩ trưởng khoa vì không đi chống dịch

T.Hà |

Thường trực Tỉnh ủy Bình Thuận yêu cầu khẩn trương kiểm tra thông tin và báo cáo cụ thể vụ việc xảy ra tại Bệnh viện Y học cổ truyền và phục hồi chức năng.

Bệnh viện Y học cổ truyền và phục hồi chức năng Bình Thuận. Ảnh: Tiền Phong

Bệnh viện Y học cổ truyền và phục hồi chức năng Bình Thuận. Ảnh: Tiền Phong

Báo Dân Việt đưa tin, ngày 23/9, ông Trần Tới, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Bình Thuận đã ký văn bản gửi Sở Y tế và Bệnh viện Y học cổ truyền và phục hồi chức năng tỉnh yêu cầu báo cáo về việc xử lý, kỷ luật viên chức y tế.

Cụ thể là trường hợp nữ bác sĩ Trưởng khoa Hồi sức tích cực - Ngoại của bệnh viện trên đã không chấp hành điều động công tác phòng chống dịch Covid-19 tại thị xã La Gi.

Việc xử lý cách chức bác sĩ trên gây nên những bình luận trái chiều về vụ việc trên mạng xã hội, nhiều tờ báo cũng thông tin nên Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan Sở Y tế, Bệnh viện Y học cổ truyền và phục hồi chức năng hoàn thành báo cáo về sư việc gửi cho Thường trực Tỉnh ủy.

Trước đó, ngày 21/9, tờ Tuổi Trẻ thông tin ông Phạm Văn Chính - giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền phục hồi chức năng tỉnh Bình Thuận đã ký quyết định cách chức đối với bác sĩ H.T.T.T. - Trưởng khoa Hồi sức tích cực - Ngoại vì không chấp hành quyết định điều động viên chức đi phục vụ tại cơ sở 6 điều trị Covid-19 thuộc Bệnh viện Đa khoa khu vực La Gi.

Thời điểm này, nhiều cán bộ ngành y tế của tỉnh đang chung tay hỗ trợ La Gi chống dịch, từ sinh viên Trường cao đẳng Y tế Bình Thuận cho đến lãnh đạo Sở Y tế tỉnh thế nên việc bác sĩ này từ chối quyết định phân công công tác gây nên dư luận trái chiều.

Sau quyết định đình chỉ công tác trên, báo Pháp luật TP.HCM đã liên hệ với nữ bác sĩ nhưng bà từ chối trả lời. Chỉ có chồng bác sĩ cho biết lý do vợ mình từ chối quyết định điều động vì gia đình cũng đang ở vào thế khó. 

Theo đó, hiện tại chồng bác sĩ T. vẫn đang mắc kẹt ở TP.HCM vì giãn cách xã hội nên vợ ông một mình cáng đáng việc nhà, chăm 2 con nhỏ 6 và 9 tuổi, đồng thời đi làm tại bệnh viện. Đã vậy, ông bà ngoại của các cháu đều lớn tuổi nhiều bệnh cần được chăm sóc. Bà nội là F1 phải cách ly tập trung ở Tuy Phong nên nếu chấp điều động đi thị xã La Gi sẽ không ai chăm sóc 2 con nhỏ.

Chồng nữ bác sĩ cũng cho nguồn trên hay khi vợ ông nhận điều động đi tăng cường phòng chống dịch thì mẹ ông cũng nhận quyết định cách ly tập trung của UBND huyện Tuy Phong. Hai việc đến đồng thời nên rất khó quyết định. Tuy nhiên theo chồng nữ bác sĩ, vợ ông chấp nhận và muốn im lặng.

Tổng hợp

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại