LHQ cảnh báo hậu quả của việc đóng băng hàng tỷ USD tài sản của Afghanistan

Đình Nam |

Đặc phái viên Liên Hợp Quốc cho rằng, nền kinh tế Afghanistan “phải được thở” trong vài tháng nữa, cho Taliban cơ hội để làm những điều khác biệt về cuộc chiến chống khủng bố.

(Ảnh minh họa: AP)

(Ảnh minh họa: AP)

Ngày 9/9, Đặc phái viên Liên Hợp Quốc về tình hình Afghanistan bà Deborah Lyons cảnh báo, việc đóng băng hàng tỷ USD tài sản của Afghanistan để giữ chúng không rơi vào tay Taliban chắc chắn sẽ gây ra một cuộc suy thoái kinh tế nghiêm trọng và đẩy hàng triệu người Afghanistan vào cảnh đói nghèo.

Cảnh báo của bà Deborah Lyons được đưa ra tại một cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Theo bà, cần phải tìm ra cách để đưa số tài sản này về Afghanistan nhằm ngăn chặn sự sụp đổ hoàn toàn của nền kinh tế cũng như trật tự xã hội.

Tuy nhiên, cần có giải pháp để đảm bảo Taliban không sử dụng chúng sai mục đích.

Đặc phái viên Liên Hợp Quốc cho rằng, nền kinh tế Afghanistan “phải được thở” trong vài tháng nữa, cho Taliban cơ hội để làm những điều khác biệt về cuộc chiến chống khủng bố cũng như đảm bảo được lời cam kết tôn trọng nhân quyền.

Hiện phần lớn tài sản trị giá khoảng 10 tỷ USD của ngân hàng trung ương Afghanistan được gửi ở nước ngoài. Nga và Trung Quốc không ủng hộ việc đóng băng tài sản này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại