Taliban và Liên minh phương Bắc thống nhất kiềm chế tấn công lẫn nhau

Hải Yến |

Lực lượng Taliban và Liên minh phương Bắc (Mặt trận thống nhất vì sự cứu rỗi của Afghanistan) đã thống nhất kiềm chế hành động quân sự và tấn công lẫn nhau – kênh Geo TV cho biết hôm nay (26/8).

Lực lượng Taliban.

Lực lượng Taliban.

Các bên được cho là sẽ đưa ra thông báo về thỏa thuận tại một cuộc họp báo trong ngày hôm nay.

Theo các nguồn tin, cuộc gặp giữa các phái đoàn của Taliban và Liên minh phương Bắc đã diễn ra trong 2 ngày qua tại Charikar, thuộc tỉnh Parwan của Afghanistan. Dự kiến, thỏa thuận của họ sẽ ngăn chặn các cuộc đụng độ tiềm tàng giữa những người ủng hộ 2 bên ở tỉnh Panjshir – khu vực duy nhất của Afghanistan không do Taliban kiểm soát.

Vào ngày 15/8, Taliban tràn vào thủ đô Kabul mà không gặp bất kỳ sự kháng cự nào. Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani cho biết đã từ chức để ngăn chặn đổ máu có thể xảy ra và sau đó đã bỏ trốn khỏi đất nước. 

Phó Tổng thống Arullah Saleh tuyên bố, trong trường hợp này theo hiến pháp, ông là tổng thống lâm thời. Ông kêu gọi người dân Afghanistan tham gia cuộc kháng chiến chống lại Taliban.

Cuộc kháng chiến vũ trang ở tỉnh Panjshir của Afghanistan do Ahmad Massoud – con trai chỉ huy du kích nổi tiếng Ahmad Shah Massoud (1953-2001) lãnh đạo.

Theo dữ liệu hiện có, Liên minh trên có số lượng lên tới 10.000 chiến binh, bao gồm cả quân nhân từ các lực lượng vũ trang đang hoạt động của chính phủ và có vũ khí hạng nặng.

Ngày 22/8, Taliban thông báo đang điều quân để chiếm Panjshir. Theo giới truyền thông, sau thông báo trên, Ahmad Massoud đã bắt đầu đàm phán với các đại diện của Taliban để tạo ra một chính phủ hòa nhập và vượt qua những khác biệt chính trị.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại