Hà Nội: Người đàn ông gây rối ở chốt kiểm soát Covid-19 khai báo quanh co, nói "chả bao giờ sợ cái gì"

Hoàng An |

Thịnh khai báo quanh co với cảnh sát, khi được xem lại clip vụ việc anh ta mới thừa nhận nói tục, gây rối và không làm tròn bổn phận của một người công dân.

Thịnh thời điểm không đeo khẩu trang, đạp xe máy của mình. (Ảnh: Cắt từ clip).

Thịnh thời điểm không đeo khẩu trang, đạp xe máy của mình. (Ảnh: Cắt từ clip).

Ngày 26/8, CSĐT Công an quận Hà Đông, Hà Nội đang phối hợp cùng viện KSND cùng cấp củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm hành vi có dấu hiệu của tội "Chống người thi hành công vụ" đối với Trần Văn Thịnh (46 tuổi, trú phường Yết Kiêu).

Tại cơ quan công an, Thịnh khai báo quanh co, anh ta nói "khi em nợ ai em trả, ai nợ em cũng phải trả em, quy luật của em thế".

Ngồi trước mặt rất nhiều cán bộ, nhưng Thịnh vẫn khẳng định bản thân "chả bao giờ sợ cái gì cả" và một mực phủ nhận việc đã xô xát với cán bộ tổ công tác. Khi một cảnh sát đưa chiếc điện thoại cho xem lại clip, Thịnh mới chịu viết vào biên bản tự khai.

Ngoài ra, Thịnh cũng thừa nhận sai vì không đeo khẩu trang, không đội mũ bảo hiểm, các cán bộ tại chốt nhắc nhở thì anh ta nói tục, gây rối trật tự, đã không làm tròn bổn phận của một người công dân.

Hà Nội: Người đàn ông gây rối ở chốt kiểm soát Covid-19 khai báo quanh co, nói chả bao giờ sợ cái gì - Ảnh 1.

Trần Văn Thịnh tại cơ quan công an. Ảnh: CACC.

Một cán bộ Đội điều tra tổng hợp Công an quận Hà Đông cho biết, thời điểm xảy ra vụ việc, Thịnh đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, không đeo khẩu trang cố tình đi qua chốt kiểm dịch.

"Khi tổ công tác nhắc nhở, anh ta chống đối, lăng mạ cán bộ, dùng vũ lực và đe dọa dùng vũ lực", cán bộ Đội điều tra tổng hợp Công an quận Hà Đông nói.

Trước đó, khoảng 15h ngày 25/8, tại chốt kiểm dịch Covid-19 số 1, tổ dân phố 2 phường Quang Trung, quận Hà Đông, Trần Văn Thịnh không đeo khẩu trang, không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe máy BKS: 29T1-607... định đi qua chốt.

Khi được anh Biện Trường Thành (đội viên dân phòng phường Quang Trung, thành viên chốt kiểm dịch) và Đại uý Lê Nam Cường là cán bộ Công an phường Quang Trung giải thích, yêu cầu đeo khẩu trang Thịnh không chấp hành, có hành vi chửi bới tổ công tác.

Sau đó, người này giằng co, xô đẩy, đạp vào người Đại uý Cường rồi nhặt 1 viên gạch dọa và ném lên vỉa hè.

Lúc này, Đại uý Cường và các thành viên chốt tiếp tục giải thích, yêu cầu Thịnh đeo khẩu trang, giữ khoảng cách chấp hành quy tắc phòng chống dịch.

Tuy nhiên, người đàn ông 46 tuổi không những không chấp hành mà còn giằng co, xô đẩy, giật khẩu trang, khiến Đại uý Cường bị thương tích xây xát vùng da cổ. Ngay sau đó, Thịnh bị lực lượng chức năng khống chế.

Lãnh đạo Công an quận Hà Đông cho biết, Trần Văn Thịnh đã có 3 tiền án, 1 tiền sự về các tội "Cố ý gây thương tích", "Vô ý làm chết người".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại