"Ma men" cắn vào tay nhân viên chốt kiểm dịch để bỏ chạy

Đình Thức |

Người đàn ông đã uống rượu, chạy xe máy ra ngoài trong thời gian giãn cách đặc biệt được yêu cầu dừng lại kiểm tra thì cắn vào tay cán bộ chốt kiểm dịch để bỏ chạy.

Ph. đánh anh Vinh khi bị khống chế

Ph. đánh anh Vinh khi bị khống chế

Ngày 19/8, công an quận Hải Châu (Đà Nẵng) cho biết, đã tiếp nhận từ công an phường Bình Thuận vụ việc 1 người đàn ông vi phạm quy định trong thời gian giãn cách đặc biệt, chống người thi hành công vụ tại chốt kiểm dịch phường Bình Thuận và đang lập hồ sơ xử lý.

Trước đó, khoảng 20h ngày 18/8, chốt kiểm soát dịch Covid-19 của phường Bình Thuận đóng trên đường Hoàng Diệu phát hiện một người đàn ông đi xe máy đang lao thẳng vào chốt. Người điều khiển xe máy không đeo khẩu trang, không đội mũ bảo hiểm. Lực lượng chức năng yêu cầu người này dừng xe để kiểm tra.

Người này lập tức quay xe rẽ vào hẻm để hòng chạy thoát thì bị anh Võ Duy Linh, nhân viên đang trực tại chốt khống chế dừng xe. Người đàn ông lớn tiếng chửi bới, hăm dọa rồi rồ ga cho xe vượt chốt.

Anh Linh điều khiển xe máy đuổi theo đến hẽm 365 Hoàng Diệu (phường Bình Thuận). Lúc này, người đàn ông giằng co rồi cắn vào tay, đấm vào mặt, đá vào người anh Linh để tìm đường thoát thân. Tuy nhiên, anh Linh cùng nhiều người dân xung quanh khống chế người đàn ông để bàn giao cho cơ quan công an.

Tại trụ sở công an, người đàn ông khai tên Huỳnh Duy Ph. (SN 1988, trú đường Hoàng Diệu). Ph. khai nhận có sử dụng rượu bia, trong lúc đi trên đường gặp chốt kiểm soát nên bức xúc, dẫn đến sự việc trên.

Clip Ph. đánh anh Linh sau đó khi bị khống chế

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại