Hà Nội siết chặt sử dụng giấy đi đường: Chuyên gia đề xuất giải pháp chống lây nhiễm Covid-19

Mộc Trà |

Một vị chuyên gia đề xuất triển khai việc kiểm tra giấy đi đường bằng mã QR để giảm nguy cơ lây nhiễm.

Để phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn TP Hà Nội, tối 8/8, UBND TP đã ra quy định mới về việc siết chặt việc cấp, sử dụng giấy đi đường trong thời gian giãn cách xã hội.

Theo đó, ngoài mẫu giấy đã được TP ban hành trước đó, người đi đường xuất trình kèm theo căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân, lịch trực, lịch làm việc, văn bản phân công nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

Ngoài ra, mẫu giấy đi đường phải được UBND phường, xã trên địa bàn xác nhận, thay vì chỉ đại diện cơ quan, đơn vị có cán bộ, người lao động... xác nhận như trước.

Việc này đã khiến một số chuyên gia lo ngại về nguy cơ lây nhiễm Covid-19 tại chính các chốt kiểm soát đó.

Hà Nội siết chặt sử dụng giấy đi đường: Chuyên gia đề xuất giải pháp chống lây nhiễm Covid-19 - Ảnh 1.

Tối 8/8, UBND TP Hà Nội đã ra quy định mới về việc siết chặt việc cấp, sử dụng giấy đi đường trong thời gian giãn cách xã hội.

PGS.TS Nguyễn Viết Nhung, Giám đốc Bệnh viện Phổi trung ương, cho biết việc siết chặt giấy tờ đi đường mục đích để giảm thiểu lượng người ra đường, tuy nhiên, điều này vô hình chung gây ra tình trạng ùn ứ tại các chốt. Và nguy hiểm hơn, nếu người giữ chốt là F0, nguy cơ lây nhiễm rất cao, PGS nói.

"Bệnh viện tôi có bạn đi làm đã có giấy của bệnh viện ban hành, về làng yêu cầu phải có giấy hồng theo quy định của làng, hai ngày sau khi gặp người giữ chốt và xuất trình giấy thì biết được người đó là F0, nhân viên bệnh viện phải đi xét nghiệm, may mắn kết quả đến nay là âm tính", ông Nhung nói.

Ông Nhung khuyến cáo trong tình huống này, người dân tuân thủ các loại giấy tờ và đứng xa người giữ chốt 2m. Nhưng trong tình huống ùn ứ thì rất khó để giữ khoảng cách 2m, ông Nhung nói.

Đề xuất giải pháp, một chuyên gia cho biết giải pháp ngắn hạn trước mắt là tạm dừng quy định này, để người dân có thời gian chuẩn bị, có thể là 3 ngày hoặc dài hơn.

Về biện pháp lâu dài, TP Hà Nội cần khẩn trương triển khai việc kiểm tra giấy đi đường bằng mã QR, vị chuyên gia này nói. Người này phân tích rằng việc kiểm tra nhiều giấy tờ làm mất thời gian, tắc nghẽn tại chốt, nếu lực lượng kiểm chốt chẳng may là F0 thì lây nhiễm rất dễ xảy ra.

"Chính vì thế, ban chỉ đạo chống dịch nên triển khai cách kiểm tra bằng mã QR không chỉ với giấy đi đường, mà còn nhiều thủ tục khác, vừa nhanh chóng, vừa đảm bảo an toàn", vị chuyên gia này cho hay.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại