Khan hiếm thịt cục bộ tại siêu thị, nhà cung cấp 'khất' thời hạn giao hàng online

Ngân Giang |

Theo phản ánh của một số người tiêu dùng, trong hai ngày vừa qua xuất hiện tình trạng khan hiếm cục bộ thịt lợn và thịt gà tại các siêu thị, cửa hàng Vinmart tại Hà Nội.

Khoảng 19h tối 20/7, chị Nguyễn Thanh Hương (quận Nam Từ Liêm) trên đường đi làm về ghé vào một điểm của siêu thị Vinmart+ để mua thực phẩm, khi đến quầy hàng thịt lợn thì thấy trống trơn không còn 1 khay nào nên chị Hương nghĩ mình về muộn nên hàng hết sớm.

Tuy nhiên, sáng hôm sau chị ra siêu thị Vinmart+ ở gần nhà để mua nhưng cũng thấy quầy thịt vẫn trống trơn, chỉ còn ít xương cục.

 Khan hiếm thịt cục bộ tại siêu thị, nhà cung cấp khất thời hạn giao hàng online  - Ảnh 1.


Tương tự, chị Thanh Hoa ở Đại Kim (quận Hoàng Mai) cũng cho biết, từ tối hôm 20/7, quầy thịt lợn tại siêu thị Vinmart gần khu vực nhà chị chỉ còn lác đác một vài hộp nhỏ. Đến khoảng 8h30' ngày hôm qua (21/7), chị Hoa ra siêu thị vẫn thấy quầy thịt lợn trống trơn. Trong khi bình thường, tầm 7h sáng hàng ngày, siêu thị đã có hàng mới về bày đầy quầy.

Điều đáng nói là trước đây, các khay thịt gà trong siêu thị cũng đầy đủ và phong phú thì mấy ngày gần đây dường như cũng trong tình trạng hết sạch.

Một số bà nội trợ ở khu Đại Kim (Hoàng Mai), Kim Giang (Thanh Xuân) cũng cho biết trong 2 ngày qua, thịt lợn trong hệ thống siêu thị rất ít hàng. Khi hỏi thì một số nhân viên siêu thị cho biết, do thời gian này việc kiểm tra dịch tễ được thực hiện ở Hà Nam (PV - nơi đặt nhà máy chế biến thịt MeatDeli) nên thời gian vận chuyển về Hà Nội hơi chậm so với thường ngày.

Khảo sát tại một cửa hàng trên phố Trương Định (quận Hai Bà Trưng), nhân viên cho biết, trong mấy ngày vừa qua mặt hàng này đều bán hết trong ngày. Trong ngày 21/7, lượng thịt nhập về các cửa hàng đều nhiều, tuy nhiên phải đến sau giờ trưa mới có hàng để bán.

 Khan hiếm thịt cục bộ tại siêu thị, nhà cung cấp khất thời hạn giao hàng online  - Ảnh 2.


Trên trang chủ website chính thức của MeatDeli, công ty cũng đăng thông báo tới khách hàng về việc thời gian giao hàng chậm hơn so với thời gian trước.

Được biết, hệ thống siêu thị và cửa hàng Vinmart+ hiện nay tiêu thụ sản phẩm thịt chủ yếu từ hai nhà cung cấp chính là Tập đoàn C.P Việt Nam và Meat Deli.

Trên trang chủ website chính thức của MeatDeli, công ty cũng đăng thông báo tới khách hàng về việc thời gian giao hàng chậm hơn so với thời gian trước vì lý do diễn biến phức tạp của dịch bệnh và số lượng đơn đặt hàng tăng cao.

Cụ thể, MeatDeli thông báo kéo dài thời gian giao hàng từ 3-5 ngày tại Hà Nội và 6-8 ngày tại TP Hồ Chí Minh.

Trao đổi với PV Infonet, đại diện truyền thông Tập đoàn Masan cho hay, thời gian này, lượng cung ứng thịt MEATDeli tại các siêu thị, cửa hàng Vinmart tăng 50% so với trước thời điểm bùng dịch nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Tuy nhiên, vào thời điểm đầu Hà Nội thực hiện quy định của TPvề việc áp dụng các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên toàn địa bàn, có thể xảy ra khan hàng cục bộ tại một số điểm bán.

Tuy nhiên, đây chỉ là hiện tượng tạm thời do tâm lý người dân lo lắng, dẫn đến tích trữ hàng hóa. Hiện nay, Meat Deli và VinMart vẫn đang tích cực đẩy mạnh cung ứng, đáp ứng nhu cầu thịt sạch của khách hàng.

Ngoài Meat Deli, VinMart cũng làm việc với nhiều nhà cung cấp thịt lợn sạch khác, đáp ứng đầy đủ nhu cầu của khác hàng. Ngoài thịt lợn, khách hàng cũng có thể lựa chọn đa dạng các loại đạm động vật khác như thịt gà, thịt bò, cá, hải sản tươi sống...

Giải thích lý do kéo dài thời gian giao hàng cho các đối tác, Masan cho hay do diễn biến phức tạp của dịch bệnh và số lượng đơn đặt hàng online qua website tăng cao dẫn đến gian giao hàng của Meat Deli có chậm trễ hơn bình thường.

Trong khi đó, đại diện Công ty C.P Việt Nam khẳng định, nguồn cung thực phẩm của C.P gồm: thịt gà, thịt heo, thủy sản và thực phẩm chế biến rất dồi dào và giá ổn định như trước khi có dịch.

C.P cho biết sẵn sàng cung cấp sỉ cho các điểm bán bình ổn tại tâm dịch TP.HCM với số lượng không giới hạn. Đặc biệt, mặt hàng thịt lợn C.P có thể giao hàng tận nơi cho các cửa hàng, tiểu thương với số lượng chỉ từ 2 con với giá rất rẻ so với trước đây là 73.000 đồng/kg (thịt lợn mảnh).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại