Máy bay bí mật sắp ra mắt của Nga sẽ “chiếu tướng” những chiến đấu cơ quyền lực của Mỹ?

Kiều Anh |

Sau nhiều tháng đồn đoán về dự án bí mật và đặc biệt của Tập đoàn sản xuất máy bay thống nhất (UAC) của Nga, giờ phút đếm ngược đã bắt đầu.

Một số bài báo đưa tin, bóng của máy bay bí ẩn trong video quảng bá của Rostec tương tự như tiêm kích đa nhiệm Mikoyan MiG-35. Ảnh: Handout

Một số bài báo đưa tin, bóng của máy bay bí ẩn trong video quảng bá của Rostec tương tự như tiêm kích đa nhiệm Mikoyan MiG-35. Ảnh: Handout

UAC, một phần của tập đoàn nhà nước Nga Rostec, đã tiết lộ về một chiến đấu cơ mới sẽ ra mắt ngày 20/7/2021, ngày đầu tiên của Triển lãm Không gian và Hàng không Quốc tế MAKS 2021 ở Zhukovsky, Aerotime Hub đưa tin.

Máy bay sắp ra mắt, được mệnh danh là "Checkmate (Chiếu tướng) có thể là một chiến đấu cơ hạng nhẹ với "tốc độ siêu âm và đặc trưng radar thấp (radar signature - bao gồm các thông tin về những tín hiệu tiếng vang đặc trưng của một mục tiêu. Giống như dấu vân tay, đây là cách xác định loại mục tiêu - ND), một nguồn tin nhận định với TASS.

Theo một đoạn video giới thiệu mới công bố, máy bay này chủ yếu được định hướng để xuất khẩu.

"Nga là một trong một vài quốc gia trên thế giới có khả năng thực hiện toàn bộ quy trình sản xuất các hệ thống chiến đấu cơ tiên tiến, cũng như được công nhận như một nước đi đầu trong việc chế tạo máy bay chiến đấu", người phát ngôn của Rostec bình luận.

"Sản phẩm mới được các chuyên gia UAC phát triển không chỉ làm gia tăng lợi ích của đất nước chúng tôi mà còn cả các khu vực khác trên thế giới, bao gồm cả những đối thủ cạnh tranh của chúng tôi ở nước ngoài".

Đoạn băng giới thiệu đã gọi đây sẽ là "một máy bay quân sự mới", đồng thời khen ngợi Nga là "nước đi đầu thế giới" trong việc "sản xuất các máy bay chiến đấu", đề cập đến mẫu máy bay mới có thể sẽ là một chiến đấu cơ.

Trang Defenseworld.net cho biết, Rostec trước đó đã tiết lộ rằng họ đang phát triển chiến đấu cơ một động cơ. Trang này đưa tin, có khả năng đây là một phiên bản nhỏ hơn của Su-57 hoặc một chiến đấu cơ thế hệ 4.5, thách thức F-16 Viper và JF-17 Block III của Trung Quốc và Pakistan.

The War Zone thì cho rằng, bóng của máy bay phản chiếu trên mặt nước trong video quảng cáo của Rostec tương tự như chiến đấu cơ đa nhiệm Mikoyan MiG-35.

Có nhiều đồn đoán cho rằng Nga có ý định bán mẫu máy bay mới này cho Ấn Độ. Trong hơn 1 thập kỷ qua, Nga đã bán MiG-35, một phiên bản nâng cấp của MiG-29 cho Không quân Ấn Độ.

Vào tháng 5 năm nay, theo The Week Magazine, các hãng thông tấn Nga đã đưa tin về việc bộ phận thiết kế Sukhoi đang phát triển chiến đấu cơ một động cơ.

Cùng thời điểm, TASS đưa tin: "Công ty Sukhoi đang phát triển máy bay tác chiến hạng nhẹ một động cơ với trọng lượng cất cánh lên tới 18 tấn. Tốc độ tối đa của máy bay này là trên 2 Mach”.

Nếu được xác nhận là máy bay chiến đấu một động cơ, chiến đấu cơ mới này có thể được coi là một chương trình của Nga nhằm đối trọng với dự án F-35 của Mỹ, hiện đang được phát triển cùng nhiều đối tác công nghiệp và các quốc gia như Anh, Australia, Italy và Israel.

Đó có thể cũng là lý do cho cái tên "Chiếu tướng", đặc biệt, nếu giá của chiến đấu cơ mới này thấp hơn nhiều so với F-35 hoặc các chiến đấu cơ khác của Mỹ và châu Âu.

Triển lãm Không gian và Hàng không Quốc tế MAKS sẽ diễn ra ở sân bay Zhukovsky, Moscow từ 20 - 25/7/2021./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại