Tác chiến điện tử Nga "vô hiệu hóa" UAV Mỹ xuất hiện ở biên giới với Ukraine

Thanh Bình |

Máy bay không người lái (UAV) RQ-4B của Mỹ mới đây được cho một lần nữa tiếp cận biên giới Nga một cách nguy hiểm từ phía Donbass (Ukraine).

Theo đó, cách đây chưa đầy một ngày, UAV trinh sát chiến lược RQ-4B Global Hawk của Mỹ một lần nữa thực hiện nhiệm vụ trinh sát trong khu vực phân giới ở Donbass. Phía Nga coi đây là hành động khiêu khích gần biên giới nước này.

Trước hành động của Mỹ, Nga một lần nữa phải sử dụng các hệ thống tác chiến điện tử để can thiệp, buộc UAV của Mỹ phải dừng hoạt động do thám.

Tác chiến điện tử Nga vô hiệu hóa UAV Mỹ xuất hiện ở biên giới với Ukraine - Ảnh 1.

UAV Mỹ hoạt động được Flightradar24 ghi lại. (Ảnh: Flightradar24)

Theo Avia.pro, hệ thống tác chiến điện tử của Nga được sử dụng trong việc ngăn chặn UAV Mỹ là Krasukha-4. Xét đến khả năng của các tổ hợp Krasukha-4, lực lượng vũ trang Mỹ sẽ bị vô hiệu hóa khi không có liên lạc giữa các đơn vị của họ.

Krasukha-4 bắt đầu phục vụ trong Quân đội Nga từ năm 2014 và hiện trên thế giới không có bất cứ quốc gia nào ngoại trừ Nga sở hữu các tổ hợp tác chiến điện tử có tính năng tương tự Krasukha-4.

Tổ hợp Krasukha-4 là trạm dải tần rộng gây nhiễu âm thanh mạnh, module đa năng đặt trên mặt đất gây nhiễu dùng để bảo vệ các công trình cố định chống đài radar trên máy bay chỉ huy, điều khiển và quản lý chiến trường E-8C (Mỹ), chống đài radar trên máy bay chiến đấu, máy bay trinh sát, máy bay không người lái loại RQ-4 Global Hawk hay Predator và đài radar trên vệ tinh trinh sát Lakross.

Tác chiến điện tử Nga vô hiệu hóa UAV Mỹ xuất hiện ở biên giới với Ukraine - Ảnh 2.

Một hành trình khác của UAV Mỹ. (Ảnh: Flightradar24)

Trong hình ảnh được ghi lại có thể thấy đường bay của máy bay không người lái RQ-4B Global Hawk của Mỹ. Tuy nhiên, một hình ảnh khác cho thấy rõ ràng rằng một “vùng chết” đã được quan sát thấy ở khu vực Donbass. Mặc dù tín hiệu nguy hiểm không được phát trên không, không loại trừ khả năng tại thời điểm đó máy bay không người lái đã bị điều khiển bởi trung tâm điều hành.

Theo ghi nhận, thực tế là máy bay không người lái của Mỹ đã thực hiện một hành động khiêu khích vào cuối nhiệm vụ do thám, rõ ràng phía Mỹ nhận thức được là Nga sẽ ngăn chặn hành động như vậy, tuy nhiên hành động này vẫn diễn ra.

Trước đó, theo các nguồn tin, UAV do Mỹ sản xuất đã được nhìn thấy ở Donbass, không xa khu vực phân giới. Đây là máy bay không người lái do thám, tuy nhiên, người ta lập luận rằng loại máy bay không người lái sau này có thể được sử dụng để theo dõi tình hình trên các lãnh thổ của hai nước cộng hòa tự xưng Donesk (DPR) và Lugansk (LPR) nhằm chuyển thông tin cho Lực lượng vũ trang Ukraine.

Theo giới chuyên gia, UAV trinh sát nhỏ của Mỹ có thể đã đến Ukraine từ Romania. Trong khi đó, các máy bay khác có thể được sử dụng để “mở” các khu vực phòng không, phát hiện việc triển khai lực lượng thiết giáp,...cho phép Quân đội Ukraine tấn công phủ đầu và từ đó mở chiến dịch tấn công chống lại DPR và LPR.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại