Tình báo Hàn Quốc nói gì về việc ông Kim Jong-un bị sụt cân nhiều?

Minh Thu |

Cơ quan Tình báo Hàn Quốc khẳng định, ông Kim Jong-un bị sụt từ 10 - 20 kg nhưng sức khỏe vẫn tốt.

Tình báo Hàn Quốc khẳng định ông Kim Jong-un bị sụt cân nhưng sức khỏe vẫn tốt. (Ảnh: Yonhap).

Tình báo Hàn Quốc khẳng định ông Kim Jong-un bị sụt cân nhưng sức khỏe vẫn tốt. (Ảnh: Yonhap).

Cơ quan Tình báo Hàn Quốc khẳng định, ông Kim Jong-un bị sụt từ 10 - 20 kg nhưng sức khỏe vẫn tốt.

Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc (NIS) tiết lộ Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un không gặp bất cứ vấn đề nào về sức khỏe, dù rằng nhà lãnh đạo Bình Nhưỡng đã bị sụt mất từ 10 – 20 kg chỉ trong vài tháng qua.

Hôm 8/7, Yonhap đưa tin, ông Ha Tae-keung, thành viên Ủy ban Tình báo Quốc hội Mỹ, nói với các phóng viên rằng trong 4 tháng qua, ông Kim đã thực hiện “chế độ ăn kiêng” và hiện sức khỏe tốt.

“Thời gian gần đây, ông Kim đã sụt mất từ 10 – 20 kg, nhưng vẫn tiếp tục điều hành đất nước bình thường”, ông Ha trích báo cáo của NIS.

Vấn đề cân nặng của ông Kim nhận được sự quan tâm đặc biệt của giới tình báo Hàn Quốc.

Trước đây, vào tháng 11/2020, Hàn Quốc cho rằng cân nặng của ông Kim là 140 kg và “trung bình mỗi năm lại tăng từ 6 – 7 kg” kể từ khi ông lên lãnh đạo Triều Tiên vào năm 2011. Ông Kim được cho cao 1m70.

Còn mới đây truyền thông Triều Tiên đưa tin, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã giảm cân bởi ông muốn phụng sự đất nước tốt hơn.

Trong khi đó, truyền thông nước ngoài lại cho rằng việc ông Kim bị sụt cân nhiều thực tế là dấu hiệu nhà lãnh đạo Triều Tiên gặp vấn đề lớn về sức khỏe.

Cụ thể, tờ New York Post, Daily Beast và Business Insider nhận định việc ông Kim trông gầy đi có thể là “tín hiệu sức khỏe giảm sút, chứ không đơn thuần là thay đổi phong cách sống”.

Thậm chí mới đây có tin đồn cho rằng ông Kim đang bất tỉnh sau lần xuất huyết não.

“Chúng tôi khẳng định những nghi ngờ về sức khỏe của ông Kim là vô căn cứ.

Như chúng tôi được biết, ông Kim đã chủ trì hội nghị Bộ Chính trị cả ngày vào hôm 29/6 và vẫn xử lý các vấn đề của quốc gia một cách bình thường trên cương vị nhà lãnh đạo đất nước”, NIS nhấn mạnh hôm 7/7.

Hồi đầu năm ngoái, ông Kim từng biến mất một cách đầy bí ẩn và không tham dự nhiều sự kiện quan trọng như ngày kỷ niệm sinh nhật cố Chủ tịch Kim Nhật Thành trong suốt 20 ngày.

Nhiều nguồn tin đồn đoán ông Kim đã gặp phải vấn đề sức khỏe nghiêm trọng.

Nhưng sau đó vào tháng Năm cùng năm, ông Kim đã tái xuất. Ông Kim lâu nay được biết tới là người nghiện thuốc lá và thừa cân.

Những tin đồn tương tự lại xuất hiện thời gian gần đây, do ông Kim vắng mặt suốt nhiều tuần và khi tái xuất lại được trông thấy bị sụt cân.

Lần gần nhất ông Kim xuất hiện trước truyền thông là hôm 29/6 để chủ trì phiên họp Bộ Chính trị mở rộng của đảng Lao động Triều Tiên.

Tại cuộc họp, ông Kim đã chỉ trích mạnh mẽ những quan chức lơ là trách nhiệm phòng chống dịch Covid-19 để dẫn tới “cuộc khủng hoảng lớn trong công tác đảm bảo an ninh quốc gia và an toàn cho người dân”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại