Sốt siêu vi có để lại di chứng?

Thu Anh |

Bạn đọc Nguyễn Thanh M. (thanhh...@gmail.com), hỏi: Con tôi (8 tuổi) bị sốt siêu vi nặng (có nằm viện 3 ngày), khoảng ngày thứ 4 thì hết sốt, khỏe dần. Nhưng sau đó cháu cho biết hay bị choáng váng, có khi tai hơi ù, buồn ngủ… Đây có phải di chứng của bệnh?

Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Minh Tiến, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố (TP HCM), trả lời: Bạn không nên quá lo lắng vì những vấn đề nêu trên sẽ tự khỏi sau một thời gian, nếu cháu được nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng, bồi bổ thêm, sẽ sớm khỏi.

Sốt siêu vi có để lại di chứng? - Ảnh 1.

Sau khi bị sốt siêu vi trẻ cần có thời gian hồi phục (Ảnh minh họa từ Internet)

Nguyên nhân chủ yếu của cảm giác chóng mặt, choáng váng... là hiện tượng "nợ ôxy", hay xảy ra sau một đợt bệnh nặng. Hiện tượng này có thể gặp ở cả trẻ nhỏ và người lớn, nhưng tỉ lệ thấp, 100 người sốt siêu vi, sốt xuất huyết thì mới có 1-2 người bị. Đơn giản là cháu chưa kịp hồi phục sau cơn bệnh. Bé buồn ngủ nhiều cũng là một dấu hiệu cho thấy cơ thể vẫn cần nghỉ ngơi thêm.

Để cháu mau hồi phục, bạn cần tạo điều kiện cho bé nghỉ ngơi, ăn uống bồi bổ, uống thêm nước trái cây để bổ sung vitamin. Đừng bắt bé cố gắng quá sức vì cơn chóng mặt có thể dẫn đến té ngã.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại