Hé lộ đội hình tác chiến giữa 'quái điểu' Su-57 và 'thợ săn' S-70

Đức Trí |

Máy bay chiến đấu thế hệ 5 Su-57 của Nga đã có phương án chiến đấu rõ ràng khi đi cùng với “gã thợ săn” S-70.

Biên đội bay Su-57 và S-70. Nguồn: Huanqiu.

Biên đội bay Su-57 và S-70. Nguồn: Huanqiu.

Theo báo cáo của TASS, mới đây, một nguồn tin trong ngành sản xuất máy bay Nga tiết lộ rằng các phi công của máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm Su-57 sẽ có thể hiệp đồng tác chiến với 4 máy bay không người lái (UAV) chiến đấu hạng nặng Okhotnik.

"Hiện, Nga đang nghiên cứu kế hoạch điều khiển máy bay không người lái từ máy bay chiến đấu Su-57. Một máy bay chiến đấu dự kiến có thể chỉ huy tác chiến đối với 4 máy bay không người lái 'hunter’", nguồn tin cho biết.

Theo báo cáo, văn phòng báo chí của Tập đoàn hàng không thống nhất (UAC) của Nga trước đó đã tuyên bố rằng UAV "Thợ săn" mới nhất sẽ có thể tương tác với tiêm kích Su-57 để tiến hành trao đổi thông tin và tấn công mục tiêu trên không mặt đất.

Trong các hoạt động chung này, UAV “thợ săn” sẽ phụ trách thực hiện hàng loạt nhiệm vụ, dưới sự chỉ huy của phi công Su-57, UAV này sẽ tấn công các mục tiêu trên không và mặt đất.

Sukhoi Su-57 (hay PAK FA) là một máy bay tiêm kích thế hệ thứ năm của Nga. Máy bay chiến đấu được thiết kế để có khả năng bay siêu âm, độ cơ động, tàng hình và hệ thống điện tử hàng không tiên tiến để vượt qua các máy bay chiến đấu thế hệ trước cũng như phòng thủ trên mặt đất và hải quân. Su-57 dự định sẽ thay thế MiG-29 và Su-27 trong Không quân Nga.

Su-57 được trang bị tổ hợp vô tuyến điện tử đa năng tích hợp (MIRES) Sh121, gồm radar N036 Byelkaư và hệ thống tác chiến điện tử L402 Himalayas. Bản thân N036 không phải một đài radar đơn lẻ, nó được cấu thành từ radar mảng pha quét điện tử chủ động (AESA) N036-1-01 ở mũi máy bay, cùng 4 cụm radar N036B-1-01 và N036L-1-01 ở hai bên sườn và diềm trước cánh của tiêm kích Su-57.

Đây là cấu hình radar rất tiên tiến, giúp cho Su-57 thực hiện chiến thuật "beaming" (chiếu tia) hiệu quả hơn mọi loại chiến đấu cơ khác, cho phép nó liên tục theo dõi mục tiêu trong nhiều điều kiện khác nhau, không phụ thuộc vào góc giữa hai phi cơ. Giải pháp này đến nay vẫn là độc quyền của Nga và chưa quốc gia nào làm được.

Su-57 sử dụng cụm cảm biến quang - điện tử 101KS Atoll ở trước mũi, tương tự các tổ hợp trinh sát và theo dõi hồng ngoại (IRST) trên tiêm kích thế hệ 4 và 4+ của Nga trước đó. Máy bay phương Tây thường ít được trang bị IRST nên phải mang cụm cảm biến gắn ngoài khi làm nhiệm vụ.

Ưu điểm của IRST là vận hành theo nguyên lý thụ động, không phát tín hiệu đánh động mục tiêu. Nó xác định tín hiệu nhiệt từ động cơ máy bay đối phương, rất hữu ích cho việc phát hiện phi cơ tàng hình, vốn khó bị bám bắt bởi radar.

Nhờ hệ thống này, Su-57 có thể âm thầm tấn công mục tiêu mà không cần bật radar dò tìm, đây là một yếu tố quan trọng trong những chiến thuật kiểu tấn công bất ngờ: việc bật radar dò tìm sẽ khiến máy bay phát ra tín hiệu điện từ, các thiết bị cảnh báo của đối phương có thể sẽ dò ra nguồn phát và khiến cuộc công kích mất đi tính bất ngờ, trong khi đó thiết bị IRST hoạt động mà không phát ra nguồn tín hiệu nào nên máy bay đối phương sẽ không thể dò thấy.

S-70 Okhotnik “Thợ săn” sẽ tham gia lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga vào năm 2024, đây UAV chiến đấu tân tiến đầu tiên được sử dụng trong loại hình chiến tranh thông thường quy mô lớn.

Với trọng lượng 20 tấn, Okhotnik nặng tương đương một chiếc máy bay chiến đấu hai động cơ F-15 Eagle của Mỹ. S-70 có thể vận chuyển khối lượng vũ khí lên tới 13.200 pound, gồm tên lửa không đối không và không đối đất, trong khoang chứa vũ khí bên trong. Máy bay không người lái này có thể bay xa tới 3.240 hải lý và tốc độ tối đa 620 dặm một giờ.

Okhotnik được mô tả là một máy bay không người lái tự hành có khả năng thực hiện các nhiệm vụ hỗ trợ các máy bay có người lái. S-70 được phát triển theo khái niệm "trợ thủ trung thành". UAV hoạt động cùng cặp với Su-57, có thể trang bị toàn bộ các loại vũ khí hàng không thế hệ 5. Quyết định sử dụng vũ khí nào sẽ do phi công máy bay chỉ huy đưa ra.

Theo Phi công thử nghiệm Yevgeny Frolov, phi công không cần phải nói gì để điều khiển UAV. Su-57 tự chỉ định mục tiêu, và UAV Thợ săn tấn công. " UAV tấn công theo thông tin nhận từ máy bay chỉ huy", ông Frolov nói trên kênh truyền hình "Rossiya-1".

Việc Su-57 có thể chỉ huy 4 chiếc S-70 sẽ là chiến thuật chiến đấu gây sốc nhất của Nga, hoàn toàn có thể trở thành một “gã khổng lồ” trên không, áp đảo mọi chiến thuật không chiến hiện nay.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại