Belarus phản đòn Mỹ, hạ lệnh "tiễn khách" hợp lực cùng Nga đối phó - Lầu Năm Góc bắt đầu hành động với tàu chiến Iran đang tới Venezuela

Thời điểm chiếc xe tăng M1A2 Abrams do Mỹ chế tạo bị hỏa lực từ tên lửa dẫn đường chống tăng (ATGM) của Houthi tập kích diễn ra tại tỉnh Jizan giáp biên với Yemen.

 diễn biến
  • Diễn biến đã gỡ hoặc không tồn tại!
    Vui lòng xem tiếp các diễn biến mới nhất dưới đây hoặc quay về link bài gốc
  • 22:51:00 04/06/2021

    Mỹ cam kết ủng hộ bất kỳ nhân vật nào trở thành nhà lãnh đạo Israel

    Phát biểu sau cuộc gặp ngày 3/6 tại thủ đô Washington giữa Bộ trưởng Quốc phòng Israel Benny Gantz và Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price nhấn mạnh dù bất kỳ chuyện gì xảy ra hay chính phủ nào được thành lập, Mỹ vẫn duy trì sự ủng hộ đối với Israel.

    Tại Lầu Năm Góc, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin tái khẳng định rằng Washington ủng hộ quyền tự vệ của Israel nhưng cũng nhấn mạnh an ninh là cần phải bao gồm việc xây dựng lại lòng tin với người Palestine.

    Ông cũng cho biết thêm Mỹ đang và sẽ tìm kiếm giải pháp an ninh lâu dài cho cả người Israel và Palestine.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 22:26:00 04/06/2021

    Các lực lượng Iran, Iraq sản xuất rocket ở Deir Ezzor, Syria

    Các nhóm vũ trang thân cận với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) và Lực lượng Dân quân cơ động Iraq (PMU) đang sản xuất hàng loạt ống phóng rocket tại tỉnh Deir Ezzor ở phía Đông Syria, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) báo cáo hôm nay, 04/06/2021.

    Theo SOHR, các ống phóng này được chế tạo tại một căn cứ quân sự ở ngoại vi thị trấn al-Mayadin ở phía Nam Deir Ezzor, Syria. Các chuyên gia quân sự Iran hiện đang có mặt tại đây.

    SOHR cho biết: "Quá trình chế tạo vừa được bắt đầu trước đây ít ngày, hàng chục bệ phóng rocket để phóng các loại đạn phản lực do Iran chế tạo trước đó"..

    Belarus phản đòn Mỹ, hạ lệnh tiễn khách hợp lực cùng Nga đối phó - Lầu Năm Góc bắt đầu hành động với tàu chiến Iran đang tới Venezuela - Ảnh 1.

    Ảnh minh họa.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 21:42:00 04/06/2021

    13 nước đồng đăng cai tổ chức Hội thao Quân sự quốc tế Army Games 2021

    Ngày 4/6, Đại sứ quán Nga tại Indonesia cho biết quốc gia Đông Nam Á này sẽ lần đầu tiên tham gia Hội thao Quân sự quốc tế Army Games 2021.

    Ngoài Nga, 12 nước sẽ đồng đăng cai sự kiện này, gồm Armenia, Algeria, Belarus, Iran, Ấn Độ, Kazakhstan, Qatar, Trung Quốc, Mông Cổ, Serbia, Việt Nam và Uzbekistan.

    Dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga, cơ quan đại diện ngoại giao Nga tại Indonesia cho hay hội thao này sẽ diễn ra trên lãnh thổ của một số quốc gia. Nga sẽ đăng cai tổ chức 16 nội dung thi.

    Trước đó, trong thông báo tháng 3 vừa qua, Bộ Quốc phòng Nga cho biết Army Games 2021 sẽ diễn ra từ ngày 22/8 đến ngày 4/9 với 34 nội dung tại các thao trường thuộc nhiều quốc gia khác nhau.

    Tại Army Games 2021 sẽ có 3 nội dung thay đổi và được làm mới là nội dung Meridian dành cho sỹ quan tham mưu tác chiến đua tài trên bản đồ địa hình quân sự.

    Nội dung tiếp theo là Bắn súng chiến thuật với nhiều khoa mục và bài bắn chiến thuật khác nhau, sử dụng nhiều loại vũ khí bộ binh tiêu chuẩn. Nội dung Văn hóa nghệ thuật quân sự sẽ có nhiều đổi mới về thể lệ và khoa mục biểu diễn.

    Tại Army Games 2020, dù bị ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, đã có 156 đội thi thuộc 32 đoàn, tranh tài ở 30 nội dung.

    Tại hội thao này đã có 37 kỷ lục quân sự được thiết lập, trong đó có 27 kỷ lục do các đội thi của đoàn Quân đội Nga thiết lập.

    Belarus phản đòn Mỹ, hạ lệnh tiễn khách hợp lực cùng Nga đối phó - Lầu Năm Góc bắt đầu hành động với tàu chiến Iran đang tới Venezuela - Ảnh 1.

    Kíp xe tăng Đội tuyển Việt Nam tranh tài tại Giải đấu xe tăng Tank Biathlon 2020.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 21:27:00 04/06/2021

    Mỹ tăng gấp đôi số chuyến bay trinh sát ở Biển Đông

    Tờ SCMP trích số liệu của Tổ chức Sáng kiến thăm dò Biển Đông (SCSPI) cho biết, Trong tháng 5, Mỹ đã tiến hành 72 chuyến bay, trong đó hải quân thực hiện 57 chuyến, còn lại là của không quân.

    Con số này cao hơn 65 chuyến bay mà Mỹ thực hiện hồi tháng 4, và nhiều gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái.

    Nhà phân tích quân sự Tống Trung Bình nhận định, số chuyến bay trinh sát của Mỹ tại Biển Đông đã trở nên "thông thường hơn".

    "Khả năng quân sự của Trung Quốc không ngừng cải thiện, và điều này khiến giới quân sự Mỹ lo lắng. Mặt khác, quân đội Mỹ cũng đang chuẩn bị cho khả năng xảy ra đụng độ", ông Tống nói.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 21:18:00 04/06/2021

    Iran chậm đóng góp tài chính, bị Liên hợp quốc đình chỉ quyền bỏ phiếu

    Ngày 3/6, Iran đã phản ứng trước quyết định của Liên hợp quốc (LHQ) đình chỉ quyền bỏ phiếu của Tehran tại Đại hội đồng LHQ (ĐHĐ LHQ) do chậm đóng góp tài chính.

    Trong bức thư gửi tới Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif lập luận rằng, khoản tiền 16,2 triệu USD mà nước này nợ LHQ là hệ quả của các lệnh trừng phạt đơn phương trái pháp luật, mà chính quyền dưới thời cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã áp đặt năm 2018 sau khi đơn phương rút khỏi thỏa thuận hạt nhân với Tehran.

    Theo ông Zarif, người dân Iran đang phải trải qua cuộc chiến kinh tế chưa từng có: "Người dân đã bị cấm chuyển tiền để mua thực phẩm hay thuốc men, nói gì đến việc thanh toán các khoản nợ đóng góp cho LHQ".

    Nhà ngoại giao Iran nhấn mạnh, những biện pháp trừng phạt liên quan đến các hoạt động giao dịch ngân hàng quốc tế của Iran đã làm suy yếu khả năng của Tehran trong việc chuyển đóng góp tài chính của mình cho LHQ.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 20:59:00 04/06/2021

    Mỹ lên án máy bay Trung Quốc áp sát Malaysia

    Hôm nay, ngày 4/6, tướng Kenneth Wilsbach, tư lệnh Bộ chỉ huy Không quân Mỹ tại Thái Bình Dương đã lên án những chuyến bay quân sự của Trung Quốc ngoài khơi Malaysia và Đài Loan là hành động "gây leo thang" và "làm bất ổn" khu vực.

    Tướng Wilsbach còn nhận định Trung Quốc đã tăng cường số lần xâm nhập vùng nhận diện phòng không của Đài Loan - hòn đảo mà Bắc Kinh coi là một phần lãnh thổ.

    Đối mặt với năng lực quân đội được cải thiện đáng kể của Trung Quốc, tướng Wilsbach cho biết Không quân Mỹ đang tìm cách luân chuyển khí tài quân sự trong khu vực và đưa chúng tránh xa các căn cứ lớn để giảm rủi ro trở thành mục tiêu.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 19:26:00 04/06/2021

    Iran phản ứng trước việc mất quyền bỏ phiếu tại Đại hội đồng LHQ

    Ngày 3/6, Iran đã phản ứng trước quyết định của Liên hợp quốc đình chỉ quyền bỏ phiếu của Tehran tại Đại hội đồng Liên hợp quốc do chậm đóng góp tài chính.

    Trong bức thư gửi tới Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif lập luận rằng khoản tiền 16,2 triệu USD mà nước này nợ Liên hợp quốc là hệ quả của các lệnh trừng phạt đơn phương trái pháp luật, mà chính quyền dưới thời cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã áp đặt năm 2018 sau khi đơn phương rút khỏi thỏa thuận hạt nhân với Tehran.

    Theo ông Zarif, người dân Iran đang phải trải qua cuộc chiến kinh tế chưa từng có. Ông Zarif nói: "Người dân đã bị cấm chuyển tiền để mua thực phẩm hay thuốc men, nói gì đến việc thanh toán các khoản nợ đóng góp cho Liên hợp quốc."

    Ông nhấn mạnh những biện pháp trừng phạt liên quan đến các hoạt động giao dịch ngân hàng quốc tế của Iran đã làm suy yếu khả năng của Tehran trong việc chuyển đóng góp tài chính của mình cho Liên hợp quốc.

    Trước đó, trong thư gửi Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc ngày 2/6, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cho biết Iran và Cộng hòa Trung Phi sẽ mất quyền bỏ phiếu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc vì hai nước đang nợ tiền đóng góp cho ngân sách hoạt động của Liên hợp quốc.

    Tuy nhiên, trên thực tế, quyền bỏ phiếu của Iran tại Đại hội đồng Liên hợp quốc đã bị đình chỉ từ tháng Một năm nay theo quy định đối với những nước có khoản nợ đọng tương đương hoặc cao hơn mức đóng góp theo quy định trong hai năm trước đó.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 19:07:00 04/06/2021

    Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản tái khẳng định quyết tâm bảo vệ lãnh thổ

    Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Nobuo Kishi ngày 4/6 nhấn mạnh quyết tâm bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, khẳng định sẽ không bao giờ chấp nhận các nỗ lực đơn phương của Trung Quốc nhằm dùng vũ lực thay đổi hiện trạng.

    Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản cho biết tính đến ngày 4/6, đã phát hiện các tàu hải cảnh Trung Quốc ở khu vực gần quần đảo Senkaku (mà Trung Quốc gọi là Điếu Ngư) trong ngày thứ 112 liên tiếp.

    Đây là chuỗi ngày dài nhất tàu Trung Quốc hiện diện ở đây, kể từ khi đảo nhỏ không có người ở này được Nhật Bản kiểm soát vào tháng 9/2012.

    Trả lời phỏng vấn báo giới, Chánh Văn phòng Nội các Katsunobu Kato cho biết Nhật Bản sẽ tiếp tục phản ứng vấn đề này một cách bình tĩnh và kiên quyết.

    [Phản đối việc đơn phương thay đổi hiện trạng ở Biển Đông, Hoa Đông]

    Quần đảo Senkaku là khu vực tranh chấp giữa hai bên và là nơi có nhiều tài nguyên thiên nhiên như dầu mỏ và khí đốt. Phía Trung Quốc gọi đây là Điếu Ngư và cũng bắt đầu tuyên bố chủ quyền từ những năm 1970.

    Cũng trong phát biểu của mình, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản cho biết các bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng của Nhật Bản và Australia sẽ có các cuộc gặp trực tuyến vào ngày 9/6 tới nhằm thảo luận về các hoạt động quân sự ngày càng tăng của Trung Quốc và các vấn đề khác trong khu vực.

    Bộ trưởng Kishi cho biết sau cuộc họp 2+2 đầu tiên hồi tháng 10/2018, các bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng hai nước được  sẽ thảo luận về cách thức duy trì và thúc đẩy tầm nhìn về một khu vực "Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở."

    Theo ông Kishi, cuộc gặp trực tuyến sắp tới giữa ông và Ngoại trưởng Nhật Bản Motegi Toshimitsu với 2 người đồng cấp Australia Peter Dutton và Marise Payne sẽ chứng minh mối quan hệ giữa Tokyo và Canberra "đang trở nên gần gũi hơn bao giờ hết".

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 17:56:00 04/06/2021

    Belarus phản đòn Mỹ, hạ lệnh 'tiễn khách', hợp lực cùng Nga đối phó phương Tây

    Ngày 3/6, Belarus thông báo, Mỹ sẽ phải cắt giảm số nhân viên hành chính và ngoại giao tại quốc gia Đông Âu, như một phần trong các biện pháp đáp trả của Minsk đối với những lệnh trừng phạt trước đó của Washington.

    Bộ Ngoại giao Belarus cũng thông báo rút giấy phép hoạt động của Cơ quan phát triển quốc tế Mỹ (USAID).

    Tuần trước, Nhà Trắng thông báo áp đặt thêm lệnh trừng phạt đối với Belarus sau khi máy bay của hãng hàng không Ryanair (Ireland) phải chuyển hướng và hạ cánh khẩn cấp xuống Minsk, đồng thời một nhân vật bất đồng chính kiến có mặt trên chuyến bay bị giới chức Belarus bắt giữ.

    Trong diễn biến khác, cùng ngày, lãnh đạo cao nhất của cơ quan an ninh Nga và Belarus cho biết, sẽ hợp tác chặt chẽ hơn để đối phó với "các chính sách gây hấn" của phương Tây.

    Theo thông báo sau cuộc gặp tại Belarus, Giám đốc Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga (SVR) Sergei Naryshkin và người đứng đầu Ủy ban An ninh Quốc gia Belarus (KGB) Ivan Tertel khẳng định: "Trên tinh thần quan hệ anh em truyền thống, SVR và KGB đã thống nhất tiến hành các hoạt động chung đối phó với hoạt động phá hoại của phương Tây nhằm gây bất ổn tình hình chính trị và kinh tế xã hội với "nhà nước liên minh".

    Bên cạnh đó, các ông Naryshkin và Tertel nhấn mạnh "tầm quan trọng của việc củng cố các nỗ lực" để ứng phó với những thách thức toàn cầu và các mối đe dọa mới.

    Hai nước đang thảo luận việc hợp tác chặt chẽ hơn khi mối quan hệ của cả hai với phương Tây diễn biến từ mức xấu đến tồi tệ hơn. Hiện, Nga và Belarus là thành viên của "Nhà nước liên minh" vốn liên kết hai nền kinh tế, quân đội.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 17:02:00 04/06/2021

    Hải quân Mỹ không kịp sửa chữa tàu chiến nếu chiến tranh nổ ra với Nga

    Văn phòng kiểm toán Chính phủ Mỹ (GAO) trong tuần này vừa công bố một báo cáo cho biết, Hải quân Mỹ có thể sẽ không thể sửa chữa kịp các tàu chiến bị phá hủy nếu xảy ra xung đột với một đối thủ ngang cơ như Nga hoặc Trung Quốc.

    “Năng lực sửa chữa và duy trì các tàu chiến đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc đảm bảo khả năng sẵn sàng chiến đấu”, báo cáo của GAO viết.

    Tuy nhiên, GAO cho rằng khả năng thiết yếu này hiện nay không đáp ứng được yêu cầu cần thiết, nhất là khi phải sửa chữa cấp bách các tàu chiến để nhanh chóng đưa chúng trở lại chiến đấu.

    Nguyên nhân chủ yếu được GAO nêu ra bao gồm: Hải quân Mỹ thiếu một học thuyết sửa chữa bài bản, tổ chức chỉ huy và điều khiển thiếu rõ ràng và năng lực sửa chữa chưa đáp ứng yêu cầu.

    Các quan chức Hải quân Mỹ nói rằng họ có thể xử lý tình huống sửa chữa trong một trận chiến riêng lẻ nhưng “không chắc chắn” có thể đối phó cùng lúc với nhiều trận chiến đồng thời hay không, đặc biệt là với một đối thủ ngang tầm như Nga.

    Máy bay trinh sát Nga bị tấn công ở Syria: Lật mặt “kẻ to gan” - Xe tăng M1A2 Abrams Mỹ bị tập kích, kíp lái bỏ chạy thục mạng - Ảnh 1.

    Lính cứu hỏa chiến đấu với ngọn lửa trên tàu tấn công đổ bộ USS Bonhomme Richard của Hải quân Mỹ. Ảnh: BI

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 16:30:00 04/06/2021

    Không quân Mỹ muốn thay thế F-35 bằng loại máy bay chiến đấu tương tự Su-57 của Nga

    Defense News đưa tin, thay vì F-35 Lightning II, Không quân Mỹ muốn mua thêm các máy bay chiến đấu F-15EX Advanced Eagle, loại được cho là tương tự như chiến đấu cơ tàng hình Su-57 của Nga.

    Theo đó, lực lượng Không quân Mỹ đã yêu cầu bổ sung 1,4 tỷ USD để mua thêm 12 chiếc F-15EX Advanced Eagle cùng các thiết bị đồng bộ đi kèm. Defense News cho biết, Lầu Năm Góc không muốn mua thêm F-35 Lightning II.

    Defense News viết rằng việc mua thêm F-15EX Advanced Eagles được coi là một trong những ưu tiên của Không quân Mỹ khi Lầu Năm Góc đang dần loại bỏ các máy bay F-15 Eagle đã có tuổi.

    Lựa chọn mua sắm F-15EX Advanced Eagle thay vì F-35 Lightning II được nêu trong một tài liệu bổ sung dự thảo ngân sách của Lầu Năm Góc.

    F-15EX Advanced Eagle, phiên bản tiên tiến nhất của dòng máy bay chiến đấu F-15 Eagle, lần đầu tiên cất cánh vào tháng 2/2021 và có thể trở thành loại máy bay chiến đấu được trang bị vũ khí mạnh nhất trên thế giới sẽ hỗ trợ cho F-35 Lightning II trong các nhiệm vụ đặc biệt khó khăn.

    Máy bay trinh sát Nga bị tấn công ở Syria: Lật mặt “kẻ to gan” - Xe tăng M1A2 Abrams Mỹ bị tập kích, kíp lái bỏ chạy thục mạng - Ảnh 2.
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 15:57:00 04/06/2021

    Lầu Năm Góc cảnh báo cứng rắn về việc Iran điều tàu chiến chuyển vũ khí tới Venezuela

    Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đưa ra cảnh báo nghiêm khắc đối với Tehran sau khi có thông tin cho rằng một tàu hải quân Iran có thể sẽ đến Venezuela để chuyển giao khí tài quân sự.

    “Việc chuyển giao những vũ khí như vậy sẽ được xem là hành động khiêu khích và là mối đe dọa với các đối tác của chúng tôi ở bán cầu này”, thông báo của Lầu Năm Góc cho biết.

    “Chúng tôi có quyền thực hiện các biện pháp thích hợp cùng với sự hiệp đồng của các đối tác để ngăn chặn việc vận chuyển hoặc chuyển giao những vũ khí như vậy”.

    Cho đến thời điểm hiện tại, tuyên bố trên được đánh giá là cảnh báo mạnh nhất nhằm vào Iran của chính quyền Tổng thống Joe Biden sau khi USNI News tiết lộ hình ảnh vệ tinh cho thấy “căn cứ nổi” Makran của Iran mang theo ít nhất 7 tàu tấn công nhanh.

    Hiện vẫn chưa rõ liệu có thêm khí tài quân sự nào khác nữa trên tàu hay điểm đến cuối cùng của nó là gì.

    Máy bay trinh sát Nga bị tấn công ở Syria: Lật mặt “kẻ to gan” - Xe tăng M1A2 Abrams Mỹ bị tập kích, kíp lái bỏ chạy thục mạng - Ảnh 1.

    Tàu Makran của Iran bị cáo buộc mang theo ít nhất 7 tàu tấn công nhanh tới Venezuela

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 15:10:00 04/06/2021

    Hình ảnh vệ tinh cho thấy xác tàu chiến lớn nhất của Iran chìm ở Vịnh Oman

    Hãng thông tấn AP ngày 3/6 đăng tải các bức ảnh vệ tinh chụp hôm thứ Năm cho thấy rất rõ hiện trường còn lại của tàu chiến lớn nhất Iran sau khi nó bị bốc cháy và chìm ở khơi Vịnh Oman.

    Những hình ảnh do Công ty Planet Labs Inc chụp được cho thấy tàu chiến Kharg dài 207 m đang nằm ngay ngoài khơi bờ biển thành phố cảng Jask của Iran và bị bao quanh bởi mặt nước biển loang lổ dầu.

    Các quan chức Iran đã không thừa nhận tình trạng ô nhiễm để lại sau vụ chìm tàu hôm thứ Tư.

    Những bức ảnh mà AP đăng tải cho thấy con tàu bị chìm một phần với nhiều mảnh vỡ nổi trên mặt nước xung quanh nó.

    Theo Eurasia Review, hơn 400 thủy thủ Iran đã phải nhảy khỏi tàu tiếp dầu IRIS Kharg khi không thể khống chế đám cháy trên con tàu này vào hôm 2/6. Kết quả là tàu Kharg chìm ngay sau đó.

    Máy bay trinh sát Nga bị tấn công ở Syria: Lật mặt “kẻ to gan” - Xe tăng M1A2 Abrams Mỹ bị tập kích, kíp lái bỏ chạy thục mạng - Ảnh 1.

    Vùng nước loang lổ dầu tràn ra từ tàu hải quân Kharg của Iran bị chìm một phần ở Vịnh Oman. Ảnh: AP

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 14:23:00 04/06/2021

    Cháy nổ liên hoàn tại nhà máy sản xuất đạn dược của Serbia

    Hãng thông tấn - Phát thanh Sputnik đưa tin, đêm qua đã xảy ra một loạt vụ nổ cực lớn, diễn ra nối tiếp nhau tại nhà máy sản xuất đạn dược Sloboda Čačak ở Serbia khiến các nhân viên của cơ sở này phải sơ tán khẩn cấp ra khỏi khu nhà.

    Lực lượng cứu hỏa và quân cảnh Serbia vẫn đang phải đợi các vụ nổ kết thúc vì họ chỉ có thể tiếp cận nhà máy này 24 giờ sau vụ nổ cuối cùng vì lý do an toàn.

    Thành lập năm 1948, Sloboda Čačak là nhà máy sản xuất nhiều loại đạn dược quân sự và là một trong những công ty chính phủ lớn nhất ở Serbia từ nhiều thập kỷ nay.

    Cháy nổ liên hoàn tại nhà máy sản xuất đạn dược của Serbia

    Máy bay trinh sát Nga bị tấn công ở Syria: Lật mặt “kẻ to gan” - Xe tăng M1A2 Abrams Mỹ bị tập kích, kíp lái bỏ chạy thục mạng - Ảnh 2.
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 13:41:00 04/06/2021

    Tướng Israel: Cuộc chiến 11 ngày ở Dải Gaza “chỉ là giai đoạn đầu”

    Trong cuộc phỏng vấn trên kênh truyền hình Channel 13 hôm thứ Năm, Thiếu tướng Eliezer Toledano - chỉ huy Bộ tư lệnh miền Nam Quân đội Israel (IDF) nói rằng, IDF đã phải giới hạn cuộc chiến gần đây với phong trào vũ trang Hamas ở Dải Gaza “vì những sức ép dân sự ở trong nước”, nhưng cũng khẳng định IDF đã được chuẩn bị toàn diện để sẵn sàng tiếp tục chiến đấu nếu cần thiết.

    “Chiến dịch đã kết thúc, hoặc ít nhất là giai đoạn đầu đã kết thúc. Giai đoạn tiếp theo sẽ diễn ra nếu chúng tôi nhận thấy tình hình an ninh thay đổi”, tướng Toledano được tờ Times of Israel dẫn lời cho biết.

    Trong “giai đoạn thứ nhất”, Quân đội Israel đã thực hiện khoảng 1.500 cuộc không kích vào các mục tiêu ở Dải Gaza. Đáp trả, Hamas cũng đã phóng tổng cộng hơn 4.300 quả rocket và đạn pháo sang lãnh thổ Israel trong 11 giao chiến.

    Máy bay trinh sát Nga bị tấn công ở Syria: Lật mặt “kẻ to gan” - Xe tăng M1A2 Abrams Mỹ bị tập kích, kíp lái bỏ chạy thục mạng - Ảnh 1.

    Một đơn vị pháo binh Israel bắn đạn vào các mục tiêu ở Gaza. Ảnh: AP

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 11:47:00 04/06/2021

    Kẻ to gan nào dám tấn công máy bay trinh sát Nga ở Syria?

    Ngày 2/6, lực lượng phiến quân ở vùng Idlib mở rộng thuộc phía Tây Bắc Syria đã phóng tên lửa tấn công một máy bay trinh sát của Nga đang thực thi nhiệm vụ tại khu vực.

    South Front dẫn một số nguồn tin cho biết, mục tiêu bị tấn công được xác định là chiếc máy bay chỉ huy và cảnh báo sớm trên không (AEW&C) Beriev A-50 của Không quân Nga.

    Ít nhất một chiếc A-50 đang được triển khai ở căn cứ Không quân Hmeimim ở Syria do Quân đội Nga điều hành.

    Khi bị tấn công, máy bay trinh sát A-50 của Nga đang tiến hành chuyến bay do thám ở vùng Idlib mở rộng như thường lệ.

    Nguồn tin của Quân đội Chính phủ Syria (SAA) có mặt tại khu vực xác nhận với South Front một tên lửa phòng không đã được phóng đi trong khu vực nhưng lại nói rằng mục tiêu chỉ là một máy bay không người lái. Theo nguồn tin này, tên lửa đã bắt trượt mục tiêu.

    Một số phần tử đối lập cho biết, chính các tay súng phiến quân của nhóm Hồi giáo cực đoan Hay’at Tahrir al-Sham (HTS), một chi nhánh của tổ chức khủng bố al-Qaeda đã thực hiện vụ tấn công.

    Các phe phái nổi dậy ở vùng Idlib mở rộng, trong đó có cả HTS, được cho là những lực lượng đang sở hữu một số hệ thống phòng không vác vai (MANPADs).

    Lật mặt “kẻ to gan” tấn công máy bay trinh sát Nga ở Syria - Xe tăng M1A2 Abrams Mỹ bị tập kích, kíp lái bỏ chạy thục mạng - Ảnh 2.

    Máy bay chỉ huy và cảnh báo sớm trên không (AEW&C) Beriev A-50 của Không quân Nga. Ảnh: TASS

    Tuy nhiên, trong một diễn biến liên quan mới nhất, các chuyên gia được tờ Avia.pro trích dẫn cho rằng vụ tấn công vào chiếc máy bay trinh sát A-50 của Nga ở Syria chỉ có thể thực hiện được với sự giúp đỡ từ phòng không Thổ Nhĩ Kỳ.

    Phán đoán trên được đưa ra dựa trên thực tế, lực lượng phiến quân trong khu vực không thể có các thiết bị phòng không hiện đại nên không thể nào biết được chính xác hướng bay, tầm cao cũng như nhiều dữ liệu khác của chiếc AWACS A-50 do Nga vận hành nếu không có sự trợ giúp từ các tổ hợp radar.

    “Phiến quân chỉ hành động theo hướng dẫn. Họ không được trang bị các hệ thống phòng không hiện đại. Vì vậy nhiều khả năng vụ tấn công diễn ra có sự phối hợp từ phía Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ”, chuyên gia của Avia.pro nhận định.

    Tuy nhiên, cần thấy rằng, cho đến nay Nga vẫn chưa đưa ra bình luận chính thức nào về vụ tấn công vào chiếc máy bay trinh sát A-50 hoạt động ở Idlib như South Front đưa tin.

    Lật mặt “kẻ to gan” tấn công máy bay trinh sát Nga ở Syria - Xe tăng M1A2 Abrams Mỹ bị tập kích, kíp lái bỏ chạy thục mạng - Ảnh 3.
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 10:54:00 04/06/2021

    Tình báo Mỹ chưa đủ bằng chứng để khẳng định phi công Hải quân nước này đã chạm trán với người ngoài hành tinh

    Theo New York Times, tình báo Mỹ chưa tìm thấy bất cứ bằng chứng thuyết phục nào để khẳng định các vật thể bay không xác định (UFO) mà phi công Hải quân Mỹ đã chạm trán trong những năm gần đây là phi thuyền của người ngoài hành tinh.

    Đồng thời, họ cũng chưa thể đưa ra đánh giá mang tính khẳng định những vật thể bí ẩn này là gì. Tuy vậy, các nguồn tin của New York Times cũng không loại trừ hoàn toàn khả năng chúng là các phi thuyền ngoài hành tinh.

    Đặc biệt, các quan chức tình báo Mỹ cũng không bác bỏ khả năng những vật thể bay đó thuộc về các đối thủ của Mỹ, chẳng hạn như Nga và Trung Quốc.

    Tên lửa Nga tấn công xe tăng M1A2 Abrams do Mỹ chế tạo: Kíp lái bỏ xe chạy thục mạng - Ảnh 1.

    Một hiện tượng chưa xác định trên không (UAP) xuất hiện trong video giải mật của Hải quân Mỹ. Ảnh: NBC News

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 09:54:00 04/06/2021

    Phiến quân tấn công xe tăng chiến đấu chủ lực của Quân đội Syria

    Theo South Front, nhóm chiến binh của Phòng Tác chiến al-Fateh al-Mubeen đã tấn công một xe tăng chiến đấu chủ lực của Quân đội Chính phủ Syria (SAA) ở gần thị trấn Kafr Nabil thuộc vùng nông thôn phía Nam Idlib.

    Chiếc xe tăng được cho là đã bị trúng tên lửa chống tăng dẫn đường (ATGM). Một số nhà hoạt động đối lập cho rằng, thành viên kíp lái xe tăng đã thiệt mạng hoặc bị thương.

    Phòng Điều hành al-Fateh al-Mubeen gồm các nhóm khủng bố al-Qaeda và một số phe phái do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn. Liên minh quân sự này do tổ chức Hồi giáo cực đoan Hay’at Tahrir al-Sham (HTS) liên kết với al-Qaeda đứng đầu.

    Tên lửa Nga tấn công xe tăng M1A2 Abrams do Mỹ chế tạo: Kíp lái bỏ xe chạy thục mạng - Ảnh 1.
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 08:54:00 04/06/2021

    Tần suất hoạt động “kỷ lục” của các máy bay do thám Mỹ trên Biển Đông

    Tờ Bưu điện Hoa Nam buổi Sáng (South China Morning Post) ngày 3/6 dẫn báo cáo từ “Sáng kiến theo dõi tình hình chiến lược Biển Đông" (SCSPI), một tổ chức tư vấn chính sách thuộc Viện Nghiên cứu Đại dương Đại Học Bắc Kinh, Trung Quốc cho biết, Mỹ đã thực hiện tổng cộng 72 chuyến bay do thám trên Biển Đông vào tháng 5/2021 để duy trì sự hiện diện thường xuyên trên các vùng biển tại khu vực.

    Theo SCSPI, hoạt động bay do thám của Mỹ đã có sự gia tăng gần bờ biển Trung Quốc trong tháng 5/2021, từ mức 65 chuyến bay được ghi nhận hồi tháng 4 trước đó.

    Tuy nhiên, báo cáo của SCSPI khẳng định con số này là một sự gia tăng rất lớn so với cùng kỳ năm 2020, khi đó chỉ có 35 chuyến bay.

    SCSPI đã từng ghi nhận tần suất hoạt động ở mức “kỷ lục” của các máy bay do thám Mỹ trên Biển Đông, với 70 chuyến bay vào tháng 1/2021 và 75 chuyến bay vào tháng 2 cùng năm.

    Tên lửa Nga tấn công xe tăng M1A2 Abrams do Mỹ chế tạo: Kíp lái bỏ xe chạy thục mạng - Ảnh 2.

    Tàu USS Curtis Wilbur đi qua Eo biển Đài Loan vào tháng 5/2021 bị Bắc Kinh cho là hành động "khiêu khích". Ảnh: Reuters

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 08:23:00 04/06/2021

    Lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ ở Syria liên tiếp bị tấn công

    Ngày 3/6, các chiến binh người Kurd đã tiến hành một số cuộc tấn công vào lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ ở vùng nông thôn phía bắc Aleppo của Syria.

    Cụ thể, lúc buổi trưa, các tay súng liên kết với Đơn vị Bảo vệ Nhân dân người Kurd và Lực lượng Giải phóng Afrin đã phóng tên lửa dẫn đường chống tăng (ATGM) phá hủy một phương tiện quân sự của nhóm chiến binh do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn ở gần thị trấn Basselhâya, phía Nam Afrin.

    Chỉ vài giờ sau, nhóm chiến binh người Kurd lại tiếp tục tấn công một phương tiện quân sự khác cùng một nhóm dân quân do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn ở gần thị trấn Burj Haider. ATGM có thể cũng đã được sử dụng.

    Theo Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) có trụ sở tại London, ít nhất hai chiến binh do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn đã thiệt mạng trong các cuộc tập kích này.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 07:57:00 04/06/2021

    Đoàn xe quân sự Mỹ bị tấn công ở miền Nam Iraq

    Ngày 3/6, một đoàn xe vận chuyển hậu cần và trang thiết bị cho lực lượng liên quân do Mỹ dẫn đầu đã bị tấn công ở gần thành phố Nasiriyah thuộc tỉnh Dhi Qar, miền Nam Iraq.

    Sabereen News, kênh Telegram thân cận với các lực lượng do Iran hậu thuẫn ở Iraq cho biết, đoàn xe bị tấn công khi đang chở 17 container chứa đầy vật tư và thiết bị cho Quân đội Mỹ tại Căn cứ Không quân Ain al-Assad ở tỉnh al-Anbar, phía Tây Iraq. Các xe của đoàn vận tải đều đã bị hư hỏng nặng.

    Theo Sabereen News, đoàn xe đã bị tập kích bằng hai thiết bị nổ tự chế có khả năng xuyên giáp.

    Vài giờ trước cuộc tấn công này, lực lượng an ninh Iraq đã phát hiện ra 5 thiết bị tương tự trên các tuyến đường thường được liên quân do Mỹ dẫn đầu sử dụng ở phía Tây thành phố Nasiriyah.

    Tên lửa Nga tấn công xe tăng M1A2 Abrams do Mỹ chế tạo: Kíp lái bỏ xe chạy thục mạng - Ảnh 1.

    Ảnh minh họa: South Front

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 07:08:00 04/06/2021

    Houthi tấn công xe tăng chiến đấu chủ lực M1A2 Abrams của Quân đội Ả Rập Xê-út

    Trong đoạn video ngắn vừa đăng tải hôm thứ Năm, các tay súng thuộc phong trào vũ trang Houthi ở Yemen cho thấy họ đã sử dụng tên lửa chống tăng để tấn công một chiếc xe tăng chiến đấu chủ lực M1A2 Abrams của Quân đội Ả Rập Xê-út.

    Thời điểm chiếc xe tăng M1A2 Abrams bị hỏa lực từ tên lửa dẫn đường chống tăng (ATGM) của Houthi tập kích diễn ra tại tỉnh Jizan giáp biên với Yemen.

    Houthi phóng tên lửa tấn công xe tăng M1A2 Abrams của Ả Rập Xê-út

    Theo Defence Blog, các chiến binh Houthi đã sử dụng hệ thống tên lửa Konkurs do Liên Xô chế tạo. Tuy nhiên, một số nguồn tin lại cho rằng nhiều khả năng xe tăng M1A2 Abrams đã bị tấn công bởi ATGM của Iran.

    Từ hình ảnh trong video có thể nhìn thấy chiếc Abrams không bị hư hại nghiêm trọng nhưng kíp lái đã bỏ xe tháo chạy.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ

Công ty Cổ phần VCCorp

© Copyright 2010 - 2023 – Công ty Cổ phần VCCorp

Tầng 17,19,20,21 Toà nhà Center Building - Hapulico Complex,
Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
Email: btv@soha.vn
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2411/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 31 tháng 07 năm 2015.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân
Điện thoại: 024 7309 5555

Liên hệ quảng cáo:
Hotline: 0794.46.33.33 - 0961.98.43.88
Email: giaitrixahoi@admicro.vn
Hỗ trợ & CSKH:
Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex,
số 1 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
Tel: (84 24) 7307 7979
Fax: (84 24) 7307 7980
Chính sách bảo mật

Chat với tư vấn viên