YouTuber bị bắt vì buộc chó cưng vào chùm bóng bay rồi thả lên trời

ĐỨC 2 XÍCH |

Hành vi độc ác này đã khiến MXH phẫn nộ và đệ đơn báo cáo với các nhà chức trách Ấn Độ.

Một YouTuber Ấn Độ mới đây đã bị bắt vì hành vi ngược đãi động vật sau khi được cho là đã buộc chó cưng vào bóng bay rồi thả lên trời

YouTuber này có tên là Gaurav Sharma, sống tại New Dehli, đã bị nhà chức trách bắt hôm 27/5 sau khi quay một đoạn video với nội dung bạo hành động vật.

Trong video, có thể thấy chú chó nhỏ - được cho là của Sharma - bị buộc vào một chùm bóng. Sau đó, anh ta đứng lên nóc chiếc ô tô và thả chú chó cùng chùm bóng bay ra.

Đoạn video mà anh chàng này đã đăng tải lên kênh YouTube của mình

Trước khi thả cho con vật bay cao, thanh niên này cùng người phụ nữ (được Gaurav giới thiệu là mẹ mình) còn "diễn tập" vài lần.

Có thể thấy chú chó rất hoảng loạn, liên tiếp đưa chân chới với khi bị đẩy lên cao. Có vẻ như con vật không bị thương trong vụ việc, nhưng người xem đã rất lo ngại cho tính mạng cũng như tinh thần của chú chó nhỏ, báo The Indian Express đưa tin.

Sau khi video được đăng tải, dân mạng đã gửi đơn kiện YouTuber này tới đồn cảnh sát Malviya Nagar.

Sharma được cho là đã xóa video khỏi kênh của mình sau cuộc tranh cãi, nhưng clip vẫn lan truyền ở các site khác. Ban đầu, đoạn video được tải lên vào ngày 21/ 5 trên kênh YouTube có bốn triệu người đăng ký của Sharma.

YouTuber bị bắt vì buộc chó cưng vào chùm bóng bay rồi thả lên trời - Ảnh 3.
YouTuber bị bắt vì buộc chó cưng vào chùm bóng bay rồi thả lên trời - Ảnh 4.
YouTuber bị bắt vì buộc chó cưng vào chùm bóng bay rồi thả lên trời - Ảnh 5.

Những hình ảnh này đã khiến cư dân mạng thực sự phẫn nộ

Atul Thakur, Phó Ủy viên Cảnh sát (DCP) Malviya Nagar, cho biết trong một tuyên bố: "Dân mạng cáo buộc rằng một người tên là Gaurav Sharma đã quay một đoạn video với nội dung trói chó cưng vào bóng bay, sau đó thả lên trời khiến con vật hoảng loạn. Vì thế, chúng tôi sẽ điều tra".

Sau đó, Sharma đã đăng tải một video xin lỗi về hành động ác độc và khẳng định rằng anh đã thực hiện "mọi biện pháp an toàn" trước khi quay.

“Tôi thừa nhận sai lầm của mình, nhưng cá nhân tôi đã thực hiện tất cả các biện pháp an toàn trước khi quay video”, Gaurav nói.

Nguồn: Unilad


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại