Không quân Mỹ sẽ nhận 145 ‘sát thủ’ S-400 của Nga?

Thanh Bình |

Nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Frank Kendall, người được Tổng thống Joe Biden đề cử trở thành Bộ trưởng Không quân Mỹ tiếp theo mới đây ủng hộ việc Lầu Năm Góc mua 145 máy bay ném bom tàng hình chiến lược hạng nặng B-21 Raider.

Kích thước B-21 tương đương với B-2 và nhỉnh hơn PAK DA của Nga. (Ảnh: The Drive)

Kích thước B-21 tương đương với B-2 và nhỉnh hơn PAK DA của Nga. (Ảnh: The Drive)

The Drive đưa tin, trước đó không quân Mỹ đã thông báo về ý định tiếp nhận 100 máy bay loại này, được coi là “sát thủ” của các hệ thống tên lửa phòng không S-400 Triumph của Nga. Việc mua lô máy bay này sẽ khiến Lầu Năm Góc tiêu tốn 89 tỉ USD.

Năm ngoái, Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ (CBO) ước tính rằng tổng chi phí mua một tên lửa hành trình cho B-21 và 10 tên lửa hành trình hạt nhân tầm xa (LRSO) là khoảng 500 triệu USD, trong đó Không quân Mỹ phải chi thêm 40 triệu USD mỗi năm để vận hành và duy trì toàn bộ gói điều chỉnh.

Tuy nhiên, đến nay Drive không nêu thời gian cụ thể khi nào Lầu Năm Góc sẽ nhận được tất cả lô máy bay B-21 Raider, cũng như chi phí cuối cùng phải chi trả.

Theo công bố, các máy bay này sẽ thay thế máy bay ném bom chiến lược B-2 Spirit, được thiết kế “mục đích xâm nhập qua các mạng lưới phòng không dày đặc của đối phương để thực hiện các cuộc tấn công, bao gồm cả những máy bay phục vụ các đối thủ ngang tầm, chẳng hạn như Trung Quốc hoặc Nga”.

B-21 Raider được cho sẽ phát triển dựa trên những khả năng đó và cung cấp năng lực, đặc biệt là để chống lại Trung Quốc, nước cũng đang tích cực phát triển máy bay ném bom chiến lược tàng hình của riêng mình.

Cũng theo các nguồn tin, Lực lượng Không quân Mỹ muốn có được một phi đội B-21 lớn gấp gần 7 lần lực lượng máy bay ném bom tàng hình B-2 hiện tại.

Hiện vẫn chưa rõ liệu kế hoạch cho tất cả các máy bay B-21 có khả năng mang hạt nhân hay không. Được biết, Không quân Mỹ chỉ có 21 chiếc B-2 có thể mang vũ khí hạt nhân.

Ngoài ra, cũng có 76 chiếc B-52H có thể mang vũ khí hạt nhân, nhưng hàng chục chiếc hiện nay đã được chuyển đổi sang cấu hình chỉ thông thường.

Cuối cùng, Không quân Mỹ dự kiến ​​sẽ giữ lại 45 chiếc B-1B Lancer, những chiếc cũng chỉ có thể mang vũ khí thông thường cho đến năm 2036. Kế hoạch hiện tại là thay thế cả B-1 và B-2 bằng những chiếc B-21 mới.

Dù vậy, theo giới chuyên gia thật khó để nói quá mức độ quan trọng của Không quân Mỹ khi thấy tổng số máy bay ném bom tàng hình của lực lượng này tăng gần 7 lần.

Hồi tháng 1, tạp chí Popular Mechanics tuyên bố rằng máy bay ném bom B-21 Raider do Tập đoàn Mỹ Northrop Grumman chế tạo có thể là máy bay tuyệt vời nhất trên thế giới và là đối thủ của hệ thống tên lửa phòng không Nga S-400 Triumph.

Các máy bay ném bom chiến lược này sẽ thay thế B-1B Lancer và B-2 Spirit đang được sử dụng.

B-21 Raider được xếp thuộc lớp máy bay ném bom tàng hình thế hệ thứ 5. Dòng máy bay ném bom mới của Mỹ sử dụng cơ cấu khí động học cánh bay, tương tự như máy bay ném bom B-2 Spirit.

Dù tính năng kỹ-chiến thuật chưa được công bố chính thức, nhưng máy bay ném bom B-21 được phỏng đoán được tích hợp công nghệ tàng hình hiện tại, tầm hoạt động rộng và mang theo nhiều chủng loại vũ khí thông minh.

Ngoài ra, sự tiến bộ của công nghệ trí thông minh nhân tạo cũng có thể biến B-21 trở thành phương tiện chiến đấu chiến lược có khả năng tự hành một phần hoặc hoàn toàn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại