*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Các cuộc thử nghiệm máy bay ném bom tàng hình B-21 Raider đang diễn ra khẩn trương và đã đạt được cột mốc quan trọng.
Máy bay ném bom tàng hình B-21 Raider sẽ được sản xuất hàng loạt với số lượng lớn nhằm phục vụ yêu cầu của Không quân Mỹ.
Theo Eurasian Times, chiến đấu cơ thế hệ 6 J-36 của Trung Quốc đủ sức chống lại oanh tạc cơ tàng hình B-21 Raider của Không quân Mỹ.
Theo tạp chí National Interest của Mỹ, việc phát triển máy bay ném bom tàng hình B-21 Raider sẽ tiêu tốn của Mỹ hơn 200 tỷ USD.
Máy bay ném bom chiến lược B-21 Raider có một nhược điểm từng ghi nhận trên chiếc B-2 Spirit.
Không quân Mỹ (USAF) vừa công bố hình ảnh về B-21 Raider, dòng oanh tạc cơ tàng hình được cho là có thể xuyên thủng lớp phòng thủ S-400 của Nga.
GD&TĐ - Không lực Hoa Kỳ (USAF) nói rằng trong tương lai, tỷ lệ máy bay ném bom so với máy bay chiến đấu sẽ tăng lên, nhưng đây là một bài toán khó giải.
Lầu Năm Góc hôm 2/12 ra mắt máy bay ném bom tàng hình chiến lược thế hệ mới B-21 Raider. Máy bay do công ty quốc phòng Northrup Grumman chế tạo, và sẽ bổ sung cho phi đội máy bay ném bom hiện có của Mỹ bao gồm B-2 Spirit, B-1B Lancer, B-52 Stratofortress.
Mặc dù đã được Quân đội Nga phê duyệt thiết kế sơ bộ và dự kiến sẽ sản xuất hàng loạt vào cuối năm 2027, tuy nhiên PAK DA trông như thế nào chưa từng được làm rõ.
Nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Frank Kendall, người được Tổng thống Joe Biden đề cử trở thành Bộ trưởng Không quân Mỹ tiếp theo mới đây ủng hộ việc Lầu Năm Góc mua 145 máy bay ném bom tàng hình chiến lược hạng nặng B-21 Raider.
Do nhóm tấn công tàu sân bay (CSG) được bảo vệ nghiêm ngặt và có khả năng tự vệ rất cao, trong chiến tranh hiện đại, tiêu diệt các CSG là một nhiệm vụ cực kỳ cần thiết nhưng không hề dễ dàng.
Giáo sư Paul Rogers cho rằng vụ nổ ở Beirut là lời nhắc nhở "kỷ nguyên kiểm soát vũ khí" đã chấm dứt và các quốc gia đã và đang chạy đua vũ trang khiến thế giới trở nên rủi ro hơn.