Diệt tận hang ổ, Nga khiến IS chết như ngả rạ trên “chảo lửa” Syria

Vũ Thu Hương |

Nga đã triển khai 45 cuộc không kích trong vài giờ qua, nhắm vào khủng bố ở biên giới al-Raqqah, Deir Ezzor và Hama, Syria. Số lượng khủng bố bỏ mạng gia tăng.

Theo Syriahr, lực lượng hàng không vũ trụ Nga vừa triển khai hàng loạt cuộc không kích nhằm vào các vị trí của khủng bố IS trên sa mạc Syria. Các cuộc không kích của Nga tiếp tục nhắm vào các vị trí của IS ở vùng nông thôn Hama, Al-Raqqah và Deir Ezzor.

Theo tổ chức giám sát nhân quyền Syria, các chiến đấu cơ của Nga đã triển khai 45 cuộc không kích trong vài giờ qua, nhắm vào khủng bố ở Jabal al Khu vực -Bishri tại biên giới hành chính giữa al-Raqqah, Deir Ezzor và vùng nông thôn của Hama.

Mục tiêu chủ đạo là các vị trí trên sa mạc al-Sukhnah ở vùng nông thôn phía đông tỉnh Homs. Các cuộc không kích đánh vào các hang động và boongke nơi các thành viên IS ẩn náu và phá hủy các phương tiện tấn công của chúng. Ít nhất 6 tay súng IS đã thiệt mạng. Tuy nhiên, số tay súng thiệt mạng có thể lớn hơn do đến thời điểm hiện tại chưa thống kê hết được số IS bỏ mạng.

Hôm qua, các nhà hoạt động của tổ chức giám sát nhân quyền đã báo cáo về các cuộc đụng độ bạo lực ở vùng nông thôn phía đông Hama, giữa một bên là lực lượng quân đội chính phủ và các chiến binh ủy nhiệm của họ, với một bên là các thành viên IS.

Các cuộc đụng độ, kéo dài từ đêm qua đến sáng nay, tập trung ở khu vực lân cận Bayoud, vùng nông thôn của al-Rahjan và khiến 4 tay súng ủng hộ quân đội chính phủ thiệt mạng, trong khi đó IS mất ít nhất một thành viên. Một thường dân trong khu vực cũng đã thiệt mạng sau khi bị trúng đạn.

Sáng hôm qua (11/5), tổ chức giám sát nhân quyền đã ghi nhận vụ sát hại 7 thành viên của lực lượng quân đội chính phủ và các chiến binh ủy nhiệm của lực lượng này khi hai quả mìn phát nổ thổi bay lực lượng quân sự ở khu vực Jabal al-Amour sa mạc Homs.

Hơn 300 khủng bố bỏ mạng

Dưới sự hỗ trợ của lực lượng hàng không vũ trụ Nga, quân đội chính phủ Syria đã tiêu diệt 338 phần tử khủng bố ở Syria kể từ ngày 23/4, một phát ngôn viên của lực lượng Nga tại Syria nói với các phóng viên, theo Sputnik.

Diệt tận hang ổ, Nga khiến IS chết như ngả rạ trên “chảo lửa” Syria - Ảnh 1.

Kể từ ngày 23/4, tổng cộng 338 tay súng của các nhóm khủng bố đã bị tiêu diệt và 44 tay súng đã bị bắt giữ tại Syria.

Các đơn vị của quân đội chính phủ Syria, dưới sự hỗ trợ của lực lượng hàng không vũ trụ Nga, tiếp tục các hoạt động trinh sát và tìm kiếm trên sa mạc Syria. Kể từ ngày 23/4, tổng cộng 338 tay súng của các nhóm khủng bố đã bị tiêu diệt và 44 tay súng đã bị bắt giữ. Người phát ngôn cũng cho biết các thiết bị chiến đấu đã bị thu giữ và 6 thiết bị đã bị vô hiệu hóa, 38 đồ vật và 45 nơi trú ẩn đã bị phá hủy.

Người phát ngôn cũng cho rằng "nhờ các hoạt động do thám và tìm kiếm chung, thiệt hại đáng kể về người và thiết bị của các nhóm khủng bố. Các cuộc tấn công khủng bố nhằm vào quân đội và dân thường của Cộng hòa Ả Rập Syria đã được ngăn chặn."

Người phát ngôn cho biết 26 hầm chứa của các chiến binh, hơn 21,5 tấn đạn dược, cũng như 7 tấn vật chất và tài sản khác của những kẻ khủng bố đã được phát hiện. Các đơn vị công binh của Lực lượng vũ trang Syria đã rà soát 2.530 km đường và 865 tòa nhà, đồng thời rà phá 3 khu vực bom mìn.

Chiến sự Syria vẫn tiếp diễn phức tạp. Hoạt động của IS đã gia tăng trên khắp sa mạc Syria, và các lực lượng của quân chính phủ cũng như các lực lượng dân quân liên kết đang cố gắng chống lại các cuộc tấn công của IS. Cơ quan giám sát chiến tranh đã ghi nhận cả nghìn chiến binh IS tử nạn kể từ ngày 24/3.

Trong khi đó, Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do Mỹ hậu thuẫn đã phát động một chiến dịch an ninh và quân sự quy mô lớn kéo dài 4 ngày, bắt đầu hôm Chủ nhật nhằm truy đuổi các tế bào IS đang hoạt động ở Deir Ezzor.

Trung tâm truyền thông của SDF cho biết trong một tuyên bố: “Lực lượng của chúng tôi và lực lượng Liên minh toàn cầu chống IS bắt đầu triển khai hoạt động quân sự và an ninh quy mô lớn ở khu vực Wadi Al-Ajij ở vùng nông thôn phía bắc Deir Ezzor”.

Tuyên bố cho rằng hoạt động này cũng nhằm mục đích triệt phá các kho chứa vũ khí của khủng bố và các thủ lĩnh khủng bố ở khu vực biên giới với Iraq.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại