Nga không kích dữ dội, "ngày đẫm máu" ở căn cứ bí mật của IS

HOÀ AN |

200 tên khủng bố đã bị tiêu diệt trong cuộc không kích của Nga. Căn cứ bí mật này của IS là nơi đào tạo, thành lập các nhóm khủng bố.

Cường kích Su-24M xuất trận

Ngày 19/4, Bộ Quốc phòng Nga thông báo Lực lượng Hàng không Vũ trụ nga (VKS) đã phá hủy một căn cứ huấn luyện gần thành phố Palmyra ở trung tâm Syria, giết chết 200 tay súng.

Theo Chuẩn đô đốc, Alexander Karpov, Phó Giám đốc Trung tâm Điều phối của Nga tại Hmeimim, những tên khủng bố đã thiết lập một căn cứ quân sự bí mật ở phía đông bắc Palmyra, nơi chúng thành lập, đào tạo các nhóm khủng bố để triển khai tới một số khu vực của Syria nhằm thực hiện các hành động khủng bố.

“Sau khi xác nhận dữ liệu về vị trí của các mục tiêu thông qua một số kênh, Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga đã tiến hành các cuộc không kích, kết quả là 2 hầm trú ẩn, 200 tay súng, 24 xe tải chở hàng, súng hạng nặng và 500kg đạn được cùng các thiết bị chế tạo bom đã bị phá huỷ”, tuyên bố chính thức từ phía Nga.

Quan chức quân sự Nga lưu ý rằng các nhóm khủng bố đang có kế hoạch tiến hành các hoạt động khủng bố và tấn công vào các cơ sở của Nhà nước Syria ở một số thành phố nhằm gây bất ổn cho đất nước trước cuộc bầu cử Tổng thống vào ngày 26/5.

Trong video được RusVesna công bố, máy bay cường kích Su-24M đã thực hiện cuộc tấn công này.

Đài quan sát nhân quyền Syria, cơ quan theo dõi diễn biến cuộc chiến Syria, cho biết thêm 26 tay súng của IS đã thiệt mạng trong các cuộc không kích khác của Nga ở miền trung Syria.

IS đã chiếm được thành phố cổ Palmyra và phá hủy hàng loạt ngôi đền La Mã, lăng mộ và các đồ vật khác. Dưới sự hỗ trợ của các cuộc không kích do lực lượng Nga thực hiện, chính phủ Syria đã tái chiếm lại Palmyra vào năm 2016, nhưng IS vẫn bí mật tồn tại ở khu vực này.

Ngày 18/4, các máy bay chiến đấu của Lực lượng Hàng khung Vũ trụ Nga đã thực hiện hơn 70 cuộc không kích vào các tế bào của IS ở miền trung Syria. Các cuộc không kích diễn ra một ngày sau khi IS tuyên bố, 2 đặc nhiệm Nga đã thiệt mạng ở phía đông Homs trong một chiến dịch đổ bộ thất bại. Không có nguồn tin nào xác nhận những tuyên bố này của IS và cũng chưa có bằng chứng nào được cung cấp cho thấy thông tin trên là sự thật.

Nga không kích dữ dội, ngày đẫm máu ở căn cứ bí mật của IS - Ảnh 2.

Thiệt hại từ một cuộc không kích hồi tháng trước được cho là do máy bay Nga thực hiện ở gần Bab al-Hawa, Syria.

Thực địa căng thẳng

Từ nơi ẩn náu trên sa mạc ở miền trung và miền đông Syria, khủng bố đã mở rộng phạm vi hoạt động trong năm 2020. Chúng tấn công các tuyến đường cao tốc lớn, tấn công các đoàn xe chở dầu, ám sát các chỉ huy quân đội Syria và giết chết một thiếu tướng Nga trong vụ đánh bom vào tháng 4/2020.

Mặc dù khủng bố không còn kiểm soát các vùng lãnh thổ quan trọng nhưng chúng liên tục thực hiện các cuộc tấn công khiến tình hình Syria trở nên căng thẳng trong vài tháng trở lại đây.

Bạo lực gia tăng đặt ra nhiều vấn đề cho Nga và Iran. Hai cường quốc nước ngoài đã giúp ông Assad giành lại phần lớn đất nước và đóng vai trò quan trọng trong nỗ lực tái lập quyền kiếm soát của chính phủ ở những khu vực xa xôi thuộc miền trung và miền đông Syria.

Các lực lượng do Iran hậu thuẫn vẫn đang tiếp tục củng cố các căn cứ trên sa mạc ở biên giới Syria – Iraq trong nỗ lực hạn chế các cuộc tấn công của IS và đảm bảo quyền kiểm soát khu vực. Trong khi đó, Nga tăng cường các cuộc không kích để tìm và tiêu diệt khủng bố.

Sự hiện diện của quân Mỹ cũng khiến tình hình trở nên căng thẳng. Hàng trăm binh sĩ của Mỹ đã hợp tác với dân quân địa phương để triển khai các chiến dịch chống lại khủng bố. Lực lượng Dân chủ Syria do Mỹ hậu thuẫn đã đánh bật các nhóm khủng bố khỏi vùng đông bắc Syria khiến chúng phải tìm nơi ẩn náu trong khu vực lãnh thổ do chính phủ Syria kiểm soát.

Thế nhưng, thời gian gần đây, IS dường như đang hồi sinh. Năm 2020, IS đã thực hiện 286 cuộc tấn công bên trong Syria, nhiều hơn gấp đôi so với năm 2019 và giết chết ít nhất 432 chiến binh thân chính phủ, 41 dân thường. Kể từ tháng 1/2021, các cuộc tấn công của IS đã giết chết ít nhất 189 người, bao gồm cả dân thường.

Trong năm 2020, các chiến dịch của lực lượng Syria và Nga nhằm chiếm lại các vị trí bị IS chiếm đóng dường như đã sụp đổ. Trong một chiến dịch, quân chính phủ Syria và lực lượng Nga đã cố gắng tiêu diệt IS bằng một loạt cuộc tấn công, nhưng IS đã đáp trả quyết liệt khiến quân chính phủ phải rút lui.

Sang năm 2021, tình hình dường như cải thiện hơn. Hiện tại, các cuộc không kích dữ dội của Nga đang tạo lợi thế cho quân chính phủ. Tình hình tại Syria được nhận định là khó đoán vì bất chấp nỗ lực của Nga, Quân đội Ả Rập Syria, Iran và cả Mỹ, khủng bố vẫn có thể luồn lách để tìm cách ngoi lên.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại