Tư lệnh quân đội Pakistan bất ngờ kêu gọi ‘chôn vùi quá khứ’ với Ấn Độ

Hoài Thanh |

Trong một động thái mang tính hòa giải hiếm có, Tư lệnh quân đội Pakistan – tướng Qamar Javed Bajwa, đã kêu gọi tìm kiếm giải pháp hòa bình cho tranh chấp ở Kashmir với đối thủ truyền kiếp lâu năm Ấn Độ.

Tướng Qamar Javed Bajwa - người nắm quyền Tư lệnh quân đội Pakistan. Ảnh: AP

Tướng Qamar Javed Bajwa - người nắm quyền Tư lệnh quân đội Pakistan. Ảnh: AP

Mới đây, vị tướng đầy quyền lực tại Pakistan lên tiếng kêu gọi Ấn Độ và Pakistan “chôn vùi quá khứ” và hướng tới hợp tác trong tương lai, một hành động mang tính hòa hoãn với New Delhi sau khi hai bên bất ngờ đưa ra tuyên bố chung về ngừng bắn hồi tháng trước.

“Tôi nghĩ là đã đến lúc chôn vùi quá khứ để tiến về phía trước… Nhưng nước láng giềng Ấn Độ cũng phải tạo ra môi trường có tính xây dựng, nhất là ở vùng lãnh thổ Kashmir do Ấn Độ quản lý”, tướng Qamar Javed Bajwa phát biểu trước giới học giả, chuyên gia tại một cuộc hội thảo bàn về an ninh quốc gia tại thủ đô Islamabad hôm 18/3.

Theo tướng Bajwa, tranh chấp chưa được giải quyết giữa hai đối thủ cùng sở hữu vũ khí hạt nhân ở Nam Á đang đẩy khu vực kẹt vào vũng lầy nghèo đói, kém phát triển. Nếu không có một giải pháp cho hòa bình cho tranh chấp ở Kashmir, mọi kết nối tiểu lục địa nhằm khai phá tiềm năng kinh tế của Nam và Trung Á sẽ luôn đứng trước nguy cơ bị chệch hướng.

Trước đó, quân đội Ấn Độ và Pakistan ngày 25/2 ra tuyên bố chung cho biết hai bên đã nhất trí ngừng giao tranh dọc đường Ranh giới Kiểm soát (LoC) phân chia khu vực Kashmir giữa hai nước, nơi thường xuyên xảy ra các vụ nổ súng trong những tháng gần đây gây thương vong cho dân thường.

Kể từ năm 1947 đến nay, khu vực Kashmir vẫn bị chia cắt thành hai bên do Ấn Độ và Pakistan quản lý. Cả hai nước đều tuyên bố chủ quyền đối với toàn bộ vùng lãnh thổ này.

Bất chấp thỏa thuận đạt được năm 2003 về tuân thủ lệnh ngừng bắn, giao tranh vẫn xảy ra giữa binh sĩ hai bên tại ranh giới phân chia. Trong năm 2020, có hơn 3.000 vụ vi phạm lệnh ngừng bắn tại đây, khiến trên 40 dân thường thiệt mạng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại