Rơi trực thăng ở Thổ Nhĩ Kỳ: Khung cảnh như ngày tận thế

Hòa An |

“Các nỗ lực tìm kiếm đang được tiến hành khẩn trương để chuyển người bị thương đến bệnh viện”, tuyên bố của Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết.

Ngày 4/3, 9 quân nhân Thổ Nhĩ Kỳ đã thiệt mạng và 4 người khác bị thương, khi một trực thăng quân sự bị rơi ở miền đông Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong một tuyên bố, Bộ quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, trực thăng AS532 Cougar cất cánh từ Bingol để tới Tatvan lúc 1.55pm (giờ địa phương). Sau đó, trực thăng bị mất liên lạc lúc 2:25pm. Vụ tai nạn xảy ra gần thị trấn miền núi Bitlis.

Các đơn vị cứu hộ khẩn cấp Thổ Nhĩ Kỳ và lực lượng hiến binh đã nhanh chóng được điều động đến hiện trường.

Hiện trường rơi trực thăng quân sự ở Thổ Nhĩ Kỳ làm 9 binh sĩ thiệt mạng.

“Các nỗ lực tìm kiếm đang được tiến hành khẩn trương để chuyển người bị thương đến bệnh viện”, tuyên bố của Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết.

Các nguồn tin từ Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, tướng Osman Erbash, chỉ huy Quân đoàn 8 của Lực lượng Vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ ở Kharberd, đã thiệt mạng.

Hiện chưa rõ nguyên nhân của vụ rơi trực thăng. Thời tiết xấu và vấn đề kỹ thuật có thể là nguyên nhân gây ra vụ việc này nhưng vẫn chưa loại trừ nguyên nhân khác.

Đây không phải là vụ tai nạn trực thăng AS532 Cougar đầu tiên. Năm 2017, một chiếc AS532 Cougar đã bị rơi vì vướng vào đường dây điện khi cất cánh từ căn cứ ở Sirnak, phía đông nam Thổ Nhĩ Kỳ. Vào thời điểm đó, 13 quân nhân đã thiệt mạng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại