Thổ Nhĩ Kỳ bất ngờ gửi "tối hậu thư" cho Moscow - Ukraine lộ "Kế hoạch B" biến Donbass thành biển lửa, Nga cũng không cứu nổi?

Bên cạnh đó, một diễn biến đáng chú ý khác là nhóm máy bay chiến đấu của Nga đã gấp rút bay từ sân bay quân sự Privolzhsky ở vùng Astrakhan tới căn cứ không quân Khmeimim ở Syria.

 diễn biến
  • Diễn biến đã gỡ hoặc không tồn tại!
    Vui lòng xem tiếp các diễn biến mới nhất dưới đây hoặc quay về link bài gốc
  • 22:01:00 20/02/2021

    4 cựu sĩ quan tình báo Đài Loan làm gián điệp cho Bắc Kinh?

    AFP ngày 20/2 đưa tin, 4 cựu sĩ quan tình báo quân đội đã về hưu của Đài Loan, trong đó có một thiếu tướng, đã bị truy tố vì tội danh làm gián điệp cho Trung Quốc.

    Theo văn phòng công tố Đài Bắc, 4 người này bị buộc tội phát triển mạng lưới gián điệp và thu thập thông tin mật cho Bắc Kinh.

    Các luật sư cho biết, hai cựu đại tá Đài Loan đã được một quan chức an ninh quốc gia Trung Quốc ở tỉnh Quảng Đông tuyển mộ, sau đó họ đã giới thiệu một số đồng nghiệp với quan chức này từ năm 2012.

    Trong số những người được giới thiệu có một cựu thiếu tướng mang họ Yueh.

    Yueh đã nhận tiền mặt, quà tặng và các chuyến du ngoạn miễn phí trong những lần đi đến Trung Quốc đại lục và Ma Cao, đồng thời tham gia chiêu mộ các sĩ quan khác để "phát triển mạng lưới tình báo" cho Bắc Kinh.

    4 cựu sĩ quan này hiện phải đối mặt với các cáo buộc theo luật an ninh và luật hoạt động tình báo.

    Trước đó, vào tháng 10 năm ngoái, tòa án Đài Loan đã kết án một trung tá 4 năm tù vì tội làm gián điệp cho Bắc Kinh.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 21:00:00 20/02/2021

    Ảnh vệ tinh tiết lộ Israel mở rộng cơ sở hạt nhân Dimona

    Theo South Front, các hình ảnh vệ tinh được công bố mới đây cho thấy các công trình tại cơ sở hạt nhân Dimona (Israel) ở sa mạc Negev đã được mở rộng đáng kể.

    Thổ Nhĩ Kỳ bất ngờ gửi tối hậu thư cho Moscow - Ukraine lộ Kế hoạch B biến Donbass thành biển lửa, Nga cũng không cứu nổi? - Ảnh 1.

    Hình ảnh cho thấy cơ sở hạ tầng tại Dimona đang được mở rộng.

    Ủy ban quốc tế về vật liệu phân hạch (IPFM) cho biết, một "công trình mới, quan trọng" đang được xây dựng tại khu phức hợp Dimona.

    Theo bản báo cáo của IPFM, công trình này nằm ngay gần các tòa nhà có lò phản ứng hạt nhân và nhà máy tái chế. Nó "đã được mở rộng và có vẻ đang được tiến hành tích cực, do có rất nhiều phương tiện xây dựng xuất hiện tại đây".

    Tuy nhiên, hiện chưa rõ mục đích Israel khi mở rộng công trình trên. Một số nguồn tin Iran phỏng đoán rằng cơ sở Dimona có liên quan đến chương trình vũ khí hạt nhân của Israel.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 19:51:00 20/02/2021

    Tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cam kết hỗ trợ Ukraine chống lại "sự hung hăng của Nga"

    Ngày 20/2, Bộ trưởng Quốc phòng mới kiêm nhiệm Lloyd Austin tuyên bố, Mỹ cam kết hỗ trợ chính quyền Kiev chống lại 'sự xâm lược của Nga'.

    Thổ Nhĩ Kỳ bất ngờ gửi tối hậu thư cho Moscow - Ukraine lộ Kế hoạch B biến Donbass thành biển lửa, Nga cũng không cứu nổi? - Ảnh 1.

     Tuyên bố được đưa ra trong cuộc điện đàm giữa ông Austin với Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Andrii Taran.

    "Mỹ kiên định ủng hộ chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine, đồng thời cam kết xây dựng năng lực tự vệ trước các động thái hung hăng từ Nga" - Ông Austin viết trên Twitter cá nhân.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 19:20:00 20/02/2021

    Sĩ quan không quân Nhật Bản tử nạn trong cuộc huấn luyện ở Mỹ

    Lực lượng Phòng không Nhật Bản cho biết một sĩ quan không quân nước này và một phi công hướng dẫn của Lực lượng Phòng không Mỹ đã thiệt mạng trong vụ tai nạn ngày 20/2.

    Trong tuyên bố, quân đội Nhật Bản cho biết thiếu úy nước này và phi công hướng dẫn người Mỹ gặp nạn khi chiếc máy bay T-38 rơi lúc 8h (theo giờ Nhật Bản) ngày 20/2.

    Tại thời điểm xảy ra vụ tai nạn, máy bay này chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay Montgomery, ở bang Alabama, Mỹ.

    Thổ Nhĩ Kỳ bất ngờ gửi tối hậu thư cho Moscow - Ukraine lộ Kế hoạch B biến Donbass thành biển lửa, Nga cũng không cứu nổi? - Ảnh 1.

    Một máy bay T-38 của quân đội Mỹ cất cánh từ căn cứ không quân Edwards ở bang California vào năm 2005. Ảnh: Reuters.

    Trích dẫn các nguồn tin của Bộ Quốc phòng Nhật Bản, đài truyền hình NHK cho biết trung úy nói trên đang học cách điều khiển và các kỹ năng khác để trở thành phi công chiến đấu, theo chương trình giảng dạy của Không quân Mỹ.

    Tuyên bố của quân đội Nhật Bản không nêu tên hai người gặp nạn trong vụ tai nạn. Chi tiết về vụ việc đang được điều tra.


    Bài viết được tham khảo từ zingnews.vn. Bấm link để đọc bài viết nguồn https://zingnews.vn/si-quan-kh...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 16:00:00 20/02/2021

    Nga yêu cầu Israel dừng tiến hành các cuộc tấn công vào Syria

    Đại diện đặc biệt của Tổng thống Nga về vấn đề Syria, ông Alexander Lavrentyev, mới đây đã lên tiếng yêu cầu Israel hãy dừng tấn công vào Syria.

    "Những cuộc không kích này phải dừng lại, chúng phản tác dụng. Chúng tôi hy vọng phía Israel sẽ hiểu những lo ngại của chúng tôi, trong đó có lo ngại về khả năng leo thang bạo lực ở Syria.

    Không sớm thì muộn, sự kiên nhẫn sẽ hết, và một cuộc tấn công đáp trả sẽ diễn ra, dẫn đến một đợt căng thẳng mới", ông Lavrentyev nói khi bình luận về các cuộc không kích của Israel vào Syria.

    Thổ Nhĩ Kỳ bất ngờ gửi tối hậu thư cho Moscow - Ukraine lộ Kế hoạch B biến Donbass thành biển lửa, Nga cũng không cứu nổi? - Ảnh 1.

    Một cuộc không kích của Israel nhằm vào Syria

    Với cái cớ "nhằm vào các nhóm phiến quân Iran hoặc được Iran hậu thuẫn", Israel đã tiến hành hàng trăm cuộc không kích ở Syria trong nhiều năm qua. Hoạt động này của Tel Aviv không chỉ xâm phạm chủ quyền Syria mà còn vi phạm luật pháp quốc tế, tuy nhiên lại không được truyền thông phương Tây nói đến.

    "Các vụ đánh bom liên tục xảy ra vào một đất nước có chủ quyền, khiến nhiều dân thường thiệt mạng, lại không hề có lời chỉ trích nào, dù là từ Liên Hợp Quốc (LHQ) hay các hành động khác nhằm vào những người phải chịu trách nhiệm.

    Trong khi đó, việc chống lại các nhóm mà Syria cho là khủng bố lại vấp phải sự chỉ trích từ truyền thông, từ các chính trị gia phương Tây và cả LHQ", một nhà hoạt động, nhà báo độc lập phương Tây bình luận.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 15:01:00 20/02/2021

    Mỹ tuyên bố không có kế hoạch giảm trừng phạt Iran trước khi đàm phán

    Người phát ngôn Nhà Trắng Jen Psaki cho biết, Mỹ không có kế hoạch nới lỏng các biện pháp trừng phạt hoặc quay trở lại Thỏa thuận hạt nhân với Iran năm 2015 trước khi có các cuộc "nói chuyện" với Iran và các cường quốc lớn.

    Thổ Nhĩ Kỳ bất ngờ gửi tối hậu thư cho Moscow - Ukraine lộ Kế hoạch B biến Donbass thành biển lửa, Nga cũng không cứu nổi? - Ảnh 1.

    Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden rời Washington để đi thăm nhà máy sản xuất của Pfizer ở Michigan. Ảnh: Reuters (chụp ngày 19/2/2021)

    Phát biểu với các phóng viên hôm 19/2, Người phát ngôn Nhà Trắng cho biết "không có kế hoạch thực hiện các bước bổ sung" đối với Iran trước khi có một "cuộc trò chuyện ngoại giao".

    Trước đó, hôm 18/2, Mỹ cho biết họ đã sẵn sàng nói chuyện với Iran về việc cả hai quốc gia quay trở lại Thoả thuận năm 2015 nhằm ngăn chặn Tehran mua vũ khí hạt nhân, vốn bị người tiền nhiệm của Tổng thống Joe Biden là ông Donald Trump từ bỏ gần ba năm trước.

    Theo Thỏa thuận, Iran chấp nhận hạn chế chương trình hạt nhân của mình để đổi lấy việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt quốc tế. Washington tái áp dụng các biện pháp trừng phạt sau khi ông Trump từ bỏ Thoả thuận này và Iran đáp trả bằng cách vi phạm một số giới hạn về chương trình hạt nhân đã được ghi trong Thỏa thuận.

    Tuy nhiên, Reuters đưa tin, Iran "phản ứng lạnh lùng" với lời đề nghị ban đầu của chính quyền Biden về triển vọng Mỹ nối lại Thoả thuận hạt nhân với Iran. Ngoại trưởng nước này chỉ cho biết Tehran sẽ "đảo ngược ngay lập tức" các hoạt động trong chương trình hạt nhân khi các lệnh trừng phạt của Mỹ được dỡ bỏ.

    Khi được hỏi liệu chính quyền Biden có đang xem xét một lệnh hành pháp về việc khôi phục thỏa thuận hay không, bà Psaki tiết lộ rằng, Liên minh châu Âu (EU) đã đưa ra ý tưởng về một cuộc trò chuyện giữa Iran và 6 cường quốc đã đạt được thỏa thuận: Anh, Trung Quốc, Pháp, Đức, Nga và Hoa Kỳ.

    "Người châu Âu đã mời chúng tôi và... nó chỉ đơn giản là một lời mời để trò chuyện, một cuộc trò chuyện ngoại giao" - bà cho biết. Và theo Người phát ngôn của Nhà Trắng, chỉ sau khi "nói chuyện" với Iran và các cường quốc lớn thì Mỹ mới xem xét về kế hoạch nới lỏng các biện pháp trừng phạt hoặc quay trở lại Thỏa thuận hạt nhân với Iran năm 2015.


    Bài viết được tham khảo từ baophapluat.vn. Bấm link để đọc bài viết nguồn https://baophapluat.vn/quoc-te...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 14:14:00 20/02/2021

    Mỹ, Pakistan xem xét khả năng hoãn rút quân khỏi Afghanistan

    Ngày 19/2, tại thủ đô Islamabad của Pakistan, các quan chức quân sự cấp cao của Mỹ và Pakistan đã thảo luận về khả năng trì hoãn việc rút các lực lượng nước ngoài khỏi Afghanistan, một động thái đang được chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden cân nhắc.

    Thổ Nhĩ Kỳ bất ngờ gửi tối hậu thư cho Moscow - Ukraine lộ Kế hoạch B biến Donbass thành biển lửa, Nga cũng không cứu nổi? - Ảnh 1.

    Binh sĩ Mỹ tại căn cứ quân sự Shorab ở tỉnh Helmand, Afghanistan. Ảnh: AFP/TTXVN

    Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh Mỹ dự kiến trong vài ngày tới sẽ thông báo về khả năng theo đuổi kế hoạch rút quân khỏi Afghanistan vào đầu tháng 5, như đã nhất trí theo một thỏa thuận mà nước này đạt được với phiến quân Taliban hồi tháng 2 năm ngoái tại Doha (Qatar).

    Tại cuộc gặp, Tư lệnh Bộ Chỉ huy trung tâm Mỹ (CENTCOM), Tướng Kenneth McKenzie đã cảm ơn Pakistan về những đóng góp của Islamabad trong các cuộc đàm phán hòa bình Afghanistan và cam kết nghiên cứu "những lĩnh vực hợp tác mới".

    Về phần mình, Tư lệnh quân đội Pakistan, Tướng Qamar Javed Bajwa tái khẳng định cam kết của nước này đối với các nỗ lực hòa bình. Ông Bajwa đồng thời nhấn mạnh nền hòa bình tại Afghanistan có ý nghĩa quan trọng đối với hòa bình tại Pakistan.

    Trước đó, phát biểu với phóng viên trên chuyến bay đến Pakistan, Tướng McKenzie đã ám chỉ rằng các điều kiện hiện không phù hợp cho việc rút quân, đồng thời cảnh báo điều này có thể tạo cơ hội để các nhóm thánh chiến như tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng trỗi dậy ở Afghanistan, đe dọa sự tồn vong của Chính phủ Afghanistan.

    Cũng theo ông, mặc dù Taliban đã cam kết giảm thiểu bạo lực theo thỏa thuận với Mỹ, nhưng lại không thực hiện. Trong khi đó, Taliban đã phủ nhận đứng sau làn sóng bạo lực leo thang ở Afghanistan và quy trách nhiệm cho các nhóm thánh chiến khác.

    Theo các nguồn tin quân sự, Pakistan, nước khuyến khích các cuộc đàm phán giữa Taliban với Chính phủ Afghanistan, sẽ hoan nghênh việc các lực lượng nước ngoài hoãn kế hoạch rút quân khỏi quốc gia Tây Nam Á này. Tuy nhiên, giới chức Pakistan cho rằng việc trì hoãn nên được thương lượng với Taliban nhằm tránh tái bùng phát xung đột.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 13:30:00 20/02/2021

    Nổ bom liên tiếp ở thủ đô của Afghanistan

    Đã có ít nhất 2 người đã thiệt mạng và 2 người khác bị thương trong 2 vụ đánh bom riêng rẽ nhằm vào xe hơi ở thủ đô Kabul của Afghanistan sáng 20/2. Hiện chưa có nhóm nào lên tiếng thừa nhận tiến hành vụ việc.

    Thổ Nhĩ Kỳ bất ngờ gửi tối hậu thư cho Moscow - Ukraine lộ Kế hoạch B biến Donbass thành biển lửa, Nga cũng không cứu nổi? - Ảnh 1.

    Lực lượng an ninh Afghanistan điều tra tại hiện trường loạt vụ đánh bom ở Kabul, ngày 10/2/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

    Các nhóm phiến quân tại Afghanistan thường sử dụng thiết bị nổ tự chế để chế tạo bom và mìn cài trên đường nhằm tấn công các lực lượng an ninh chính phủ. Tuy nhiên, những vụ bạo lực này cũng gây thương vong cho dân thường.

    Thời gian gần đây, các vụ tấn công bạo lực gia tăng mạnh tại Afghanistan, đặc biệt là các vụ đánh bom, đúng thời điểm chính phủ nước này và phiến quân Taliban đang đàm phán để tìm cách chấm dứt cuộc xung đột kéo dài gần 20 năm qua.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 12:00:00 20/02/2021

    Nga đề xuất đưa vũ khí siêu âm vào New START

    Trả lời phỏng vấn với kênh truyền hình RBK ngày 19/2, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết Moskva từ lâu đã đề xuất với Mỹ đưa vũ khí siêu âm vào văn kiện gia hạn Hiệp ước Cắt giảm vũ khí chiến lược mới (New START) cũng như cần phải xem quá trình xác minh các yếu tố mới của hiệp ước diễn ra như thế nào.

    Thổ Nhĩ Kỳ bất ngờ gửi tối hậu thư cho Moscow - Ukraine lộ Kế hoạch B biến Donbass thành biển lửa, Nga cũng không cứu nổi? - Ảnh 1.

    Tên lửa đạn đạo liên lục địa Topol của Nga được trưng bày tại Triển lãm quân sự quốc tế Army 2020 ở Patriot Park, ngoại ô Moskva, Nga, ngày 23/8/2020. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

    Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, Ngoại trưởng Lavrov cũng lưu ý rằng kể từ khi ký New START, Nga và Mỹ đã có các hệ thống vũ khí chiến lược mới, một số trong đó nằm trong phân loại của hiệp ước này. Ông nêu rõ Nga đã đề cập về điều này từ năm ngoái và cho rằng chúng cần được tính đến. Một số vũ khí không thuộc hiệp ước - về đặc điểm vật lý, chúng hoạt động theo những nguyên tắc hoàn toàn khác. Tên lửa siêu âm phần nào nằm trong START nếu nó là tên lửa đạn đạo.

    Ngoại trưởng Lavrov nhấn mạnh hiện lúc cần đưa các vũ khí này vào New START trong 5 năm tới và đánh giá xem điều này sẽ được kiểm chứng như thế nào. Theo ông, Mỹ có hệ thống mới - chính là khái niệm cuộc tấn công chớp nhoáng toàn cầu, phi hạt nhân. Nga đề nghị đưa tất cả lên bàn đàm phán, không có ngoại lệ, các vấn đề ảnh hưởng đến sự ổn định chiến lược và lợi ích hợp pháp của các bên ký kết.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 11:08:00 20/02/2021

    Thổ Nhĩ Kỳ gửi "tối hậu thư" cho Nga về tình hình Crimea

    "Dường như Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt đầu coi Crimea là lãnh thổ của mình" - Avia.Pro viết.

    Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Mevlüt Çavuşoğlu cho biết, phía Ankara đang theo sát các sự kiện diễn ra trên lãnh thổ Crimea và coi đây là mối đe dọa đối với lợi ích của nước này.

    Vì vậy, theo Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ, Ankara không chỉ lo ngại về tình hình ở Crimea mà còn yêu cầu Nga chấm dứt "đàn áp" người Tatar ở Crimea.

    "Chúng tôi kêu gọi chấm dứt hành động này đối với người Tatar - cư dân bản địa của bán đảo Crimea" - Hãng tin Yeni Şafak dẫn thông báo của Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ.

    Thổ Nhĩ Kỳ bất ngờ gửi tối hậu thư cho Moscow - Ukraine lộ Kế hoạch B biến Donbass thành biển lửa, Nga cũng không cứu nổi? - Ảnh 1.

    Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlüt Çavuşoğlu. Ảnh: AP

    Theo Avia.Pro, những tuyên bố như vậy từ phía Thổ Nhĩ Kỳ hoàn toàn có thể bị coi là can thiệp vào công việc nội bộ của Nga, nhất là khi Ankara biết rõ rằng các hành động của lực lượng an ninh Nga ở Crimea chỉ nhằm vào những nhóm phần tử cực đoan, vốn có mối đe dọa nhất định đối với Lợi ích quốc gia của Nga.

    Một số chuyên gia nhận định, tuyên bố trên có thể được coi là một "tối hậu thư" của Ankara, cũng như cho thấy nỗ lực tăng cường ảnh hưởng của Thổ Nhĩ Kỳ đối với người Tatar Crimea. Tuy nhiên, nếu cần, phía Nga sẽ sẵn sàng đáp trả bất kỳ sự can thiệp nào của Ankara.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 09:58:00 20/02/2021

    Ukraine lên "Kế hoạch B" giải quyết tình hình Donbass

    Theo Avia.Pro, tại Ukraine, người ta đang nói tới "Kế hoạch B" dành cho Donbass.

    Leonid Kravchuk, người đứng đầu phái đoàn Ukraine tại Nhóm tiếp xúc 3 bên bàn về việc giải quyết tình hình tại Donbass, cho biết phía Ukraine đang tiến rất gần tới việc triển khai "Kế hoạch B" ở miền Đông Ukraine.

    Trước đó, đã có một số thông tin đồn đoán về kế hoạch này của Ukraine và điều đáng nói là nó hướng tới việc loại bỏ hoàn toàn Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) và Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) tự xưng thông qua các chiến dịch quân sự tại Donbass.

    Thổ Nhĩ Kỳ gửi tối hậu thư cho Moscow - Ukraine lộ Kế hoạch B biến Donbass thành biển lửa, Nga cũng không cứu nổi? - Ảnh 1.

    Ảnh minh họa. Nguồn: Avia.Pro

    "Chúng ta là một quốc gia đang có chiến tranh, chúng ta đang ở trong một cuộc chiến và đang chống lại những kẻ gây hấn. Chúng ta sẽ xem xét mọi vấn đề thông qua lăng kính của chiến tranh. Đây sẽ là 'Kế hoạch B'" - Ông Kravchuk nói.

    Theo Avia.Pro, một lượng lớn thiết bị quân sự và vũ khí của Ukraine được cho là đã đến Donbass, điều này có thể khiến lãnh địa của DPR và LPR thực sự trở thành đống đổ nát. Không còn nhiều thời gian trước khi Ukraine thực hiện kế hoạch này và các nước cộng hòa tự xưng sẽ chỉ có thể hy vọng vào sự giúp đỡ của Nga, mặc dù thực tế là Moscow sẽ không chiến đấu trực diện với Lực lượng vũ trang Ukraine nếu không có lý do chính đáng.

    Trước đó, vào tháng 11 năm ngoái, Người từng đứng đầu lực lượng vũ trang Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng (DPR) thuộc miền Đông Ukraine – Đại tá Igor Strelkov tin rằng quân đội Ukraine hiện nay hoàn toàn có thể giành lại quyền kiểm soát Donbass bằng vũ lực.

    "Nếu Ukraine phát động một cuộc tấn công, toàn bộ sự tồn tại của DPR và LPR sẽ chỉ phụ thuộc vào một điều: Lực lượng Vũ trang Nga sẽ đến cứu họ hay không" – ông Strelkov trả lời phỏng vấn kênh Roy TV (Nga).

    Theo ông Strelkov, không chỉ sự hỗ trợ của Nga mà thời gian của sự giúp đỡ này cũng sẽ rất quan trọng.

    Đại tá Strelkov quả quyết rằng trong trường hợp tham gia hạn chế, binh sĩ Nga sẽ không chỉ mất Donbass mà còn gánh chịu thiệt hại nặng nề vì Lực lượng Vũ trang Ukraine sẽ quyết chiến.

    Theo ông Strelkov, khả năng chiến đấu của lực lượng vũ trang DPR và LPR là không đáng kể. Ngày nay, những lực lượng này không thể kháng cự trong trường hợp nổ ra một cuộc tấn công lớn.

    Ông Strelkov cho rằng Lực lượng Vũ trang Nga sẽ không đủ thời gian để triển khai và đi vào Donbass. Có thể, họ sẽ bắt đầu bị tiêu diệt trong quá trình triển khai không chỉ từ trên không mà còn trên bộ trước đà tiến quân của quân đội Ukraine.

    Vị Đại tá tin rằng thậm chí trong trường hợp Nga mở cuộc xâm lược toàn diện vào Donbass, quân đội Nga sẽ không thể đánh bại quân đội Ukraine .

    "Ngay cả khi Liên bang Nga tiến vào lãnh thổ DPR và LPR, tôi đoán có nhiều tổn thất nặng nề, bao gồm cả việc quân đội Nga bị đánh bị trong khu vực này" – ông Strelkov nói.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 09:45:00 20/02/2021

    Lo sợ Israel tấn công, Iran giấu vũ khí xuống dưới lòng đất

    Theo Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR), các lực lượng do Iran hậu thuẫn tại tỉnh Deir Ezzor, đông Syria đã cất giấu các loại vũ khí hạng nặng của họ xuống những đường hầm dưới lòng đất.

    Cụ thể, nhóm Liwa Fatemiyoun đã di chuyển số lượng lớn vũ khí hạng nặng, trong đó có các loại rocket Katyusha [107 mm] tới một mạng lưới đường hầm ngầm gần thị trấn al-Mayadin. Những đường hầm này vốn do các phần tử IS đào xới.

    Ukraine lộ Kế hoạch B biến Donbass thành biển lửa - Dàn chiến cơ Nga gấp rút tới Syria, Thổ sắp có hành động bất thường? - Ảnh 1.

    Ảnh minh họa. Nguồn: Daily Mail

    "Mạng lưới đường hầm cất giữ các loại rocket và vũ khí hạng nặng được đặt tại vùng Sheikh Anas, gần khu chợ cừu ở ngoại ô thị trấn al-Mayadin", SOHR cho hay, "Hệ thống đường hầm này được kết nối với hệ thống đường hầm khác dẫn tới các vùng al-Rahbah, al-Mazare’ và trung tâm thị trấn al-Mayadin" - SOHR cho hay.

    Cũng theo tổ chức này, các lực lượng do Iran hậu thuẫn đang thực hiện các biện pháp đề phòng như trên do Israel liên tục phát động nhiều đợt tấn công vào các vị trí của họ ở vùng nông thôn Deir Ezzor.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 09:05:00 20/02/2021

    9 máy bay quân sự Trung Quốc áp sát Đài Loan

    Cơ quan phòng vệ Đài Loan hôm 19/2 cho biết 4 chiếc J-16 và 4 chiếc JH-7 cùng với 1 máy bay tác chiến điện tử Trung Quốc đã bay gần quần đảo Đông Sa do Đài Loan kiểm soát, tiến vào phía Tây Nam vùng nhận dạng phòng không.

    Dàn chiến cơ Nga gấp rút tới Syria, Thổ sắp có hành động bất thường - Mỹ đưa vũ khí nóng áp sát biên giới, quốc gia nào lạnh gáy? - Ảnh 1.

    Các tiêm kích J-16 của Trung Quốc. Ảnh: Defense News

    Cơ quan này cho biết các máy bay Đài Loan đã phản ứng "với tín hiệu radio cảnh báo và triển khai hệ thống phòng không tên lửa để giám sát" các hoạt động.

    Theo Reuters, máy bay Trung Quốc thường xuyên bay vào khu vực Tây Nam Đài Loan. Đợt bay quy mô lớn gần đây nhất là ngày 24/1, với 12 máy bay chiến đấu. Trung Quốc hiện chưa bình luận gì về thông tin trên.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 08:30:00 20/02/2021

    Pháp điều tàu chiến đến Biển Đông

    Hải quân Pháp cho biết tàu tấn công đổ bộ Tonnerre và khinh hạm Surcouf đã rời cảng nhà Toulon hôm 18/2, lên đường thực hiện nhiệm vụ kéo dài 3 tháng ở Thái Bình Dương. Theo Naval News, các tàu sẽ đi qua Biển Đông 2 lần và tham gia vào cuộc tập trận phối hợp với quân đội Mỹ và Nhật Bản trong tháng 5.

    Naval News dẫn lời Hạm trưởng Arnaud Tranchant, sĩ quan chỉ huy tàu Tonnerre cho hay, hải quân Pháp sẽ "làm việc để tăng cường" mối quan hệ đối tác của Pháp với Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ và Australia, hay còn gọi là nhóm "Bộ Tứ kim cương" QUAD.

    Khi được hỏi về việc đi qua eo biển Đài Loan, ông Tranchant cho biết "chưa xem xét đường đi của chúng tôi trong khu vực đó".

    Dàn chiến cơ Nga gấp rút tới Syria, Thổ sắp có hành động bất thường - Mỹ đưa vũ khí nóng áp sát biên giới, quốc gia nào lạnh gáy? - Ảnh 1.

    Tàu tấn công đổ bộ Tonnerre của Pháp. Ảnh: Wiki

    Theo SCMP, các nhà phân tích cho rằng cuộc tập trận mới nhất là dấu hiệu cho thấy Pháp đang tăng cường tham gia các hoạt động ở khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Nước này cũng từng thực hiện các nhiệm vụ tương tự vào năm 2015 và 2017.

    Mới đây, tàu ngầm hạt nhân Pháp Émeraude và tàu hỗ trợ hải quân Seine đã đi vào Biển Đông, khiến Trung Quốc chỉ trích.

    Các chuyên gia cho rằng Pháp sẽ tiếp tục phản đối các yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông, bằng cách tăng hoạt động trong khu vực, duy trì "sự hiện diện bình thường" để bảo vệ các lợi ích của mình ở đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 07:50:00 20/02/2021

    Mỹ sẽ đưa Iron Dome tới sát biên giới Nga?

    Mới đây Israel đã bàn giao cho Mỹ những tổ hợp phòng thủ tên lửa Iron Dome (Vòm sắt) đầu tiên, dự kiến chúng sẽ sớm đi vào hoạt động.

    Giới phân tích dự đoán 2 khẩu đội của tổ hợp phòng thủ chiến thuật đánh chặn mục tiêu trên không do Israel sản xuất sẽ được triển khai tới một trong các quốc gia vùng Vịnh.

    Hiện vẫn chưa biết chính xác hệ thống phòng thủ tên lửa của Israel sẽ được triển khai ở đâu trong khu vực, nhưng đó có thể là Saudi Arabia - quốc gia thường xuyên là mục tiêu tấn công của các nhóm bán quân sự thân Iran ở Yemen.

    Đây cũng là điều hợp lý khi Iron Dome vốn được thiết kế để bảo vệ lực lượng Mỹ, cũng như những đồng minh của Washington ở vùng Vịnh, khỏi các cuộc tấn công có thể xảy ra từ Iran và những nhóm vũ trang thân hữu.

    Dàn chiến cơ Nga gấp rút tới Syria, Thổ sắp có hành động bất thường - Mỹ đưa vũ khí nóng áp sát biên giới, quốc gia nào lạnh gáy? - Ảnh 1.

    Hệ thống Iron Dome khai hỏa. Ảnh: RAFAEL

    Nhưng chi tiết bất ngờ đã tới, khi Israel thông báo đồng ý để Mỹ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa Vòm Sắt tại các căn cứ quân sự của nước này ở Vịnh Ba Tư, và tại cả những nước châu Á và Đông Âu.

    Tờ Haaretz của Israel cũng đưa tin về việc Mỹ sẽ bố trí Iron Dome ở Đông Âu để bảo vệ cơ sở hạ tầng quân sự trước một cuộc tấn công có thể xảy ra từ Nga. Như vậy, khả năng rất cao Vòm sắt sẽ hiện diện sát biên giới Nga.

    Trước đó, Tel Aviv đã hoàn tất việc bàn giao lô đầu tiên của hệ thống tên lửa phòng không này cho Mỹ. Hiện tại, Lầu Năm Góc đang vận hành 2 khẩu đội Iron Dome.

    Diễn biến trên chắc chắn sẽ được Nga theo dõi sát sao, Moscow đã nhiều lần phản đối việc các tổ hợp phòng thủ tên lửa tối tân của Mỹ ngày càng áp sát biên giới nước này, đe dọa sẽ bắn hạ được tên lửa đạn đạo liên lục địa và cả tên lửa chiến thuật của Moscow ngay khi chúng rời bệ phóng.


    Bài viết được tham khảo từ anninhthudo.vn. Bấm link để đọc bài viết nguồn https://anninhthudo.vn/anh-nga...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 07:01:00 20/02/2021

    Nga tăng cường chiến đấu cơ tới Syria, đề phòng Thổ Nhĩ Kỳ hành động bất thường

    Avia.Pro ngày 19/2 đưa tin, chiếc Tu-154 cùng một nhóm máy bay chiến đấu của Lực lượng hàng không vũ trụ Nga đã gấp rút di chuyển từ sân bay quân sự Privolzhsky, vùng Astrakhan tới căn cứ không quân Khmeimim ở Syria.

    Ban đầu, động thái này được cho là một cuộc luân chuyển lực lượng thông thường. Tuy nhiên, một số nguồn tin lưu ý rằng, trên thực tế, đó là đợt tăng cường lực lượng của Nga tới Syria nhằm chống lại các hành động hung hăng của Thổ Nhĩ Kỳ nhằm vào phía Nga và quân đội Syria.

    Dàn chiến cơ Nga gấp rút tới Syria, Thổ sắp có hành động bất thường - Mỹ đưa vũ khí nóng áp sát biên giới, quốc gia nào lạnh gáy? - Ảnh 1.

    Ảnh minh họa. Nguồn: Avia.Pro

    Thành phần chính xác của nhóm chiến đấu cơ Nga vừa tới Khmeimim vẫn chưa được tiết lộ. Song, đã có bằng chứng chưa được xác thực cho thấy đó là một nhóm gồm 4 máy bay chiến đấu. Chúng có thể sẽ được sử dụng để tấn công các phần tử khủng bố tại bắc và tây bắc Syria - nơi không chỉ phiến quân, mà còn cả lực lượng Thổ cũng đang tập trung.

    Bên cạnh đó, động thái trên của Nga còn rất đáng chú ý ở chỗ: Vài giờ trước khi nhóm máy bay chiến đấu này tới Khmeimim, truyền thông Syria đã loan tin về việc một nhóm quân lớn của Nga trong khu vực sẽ tiến quân tới thành phố al-Bab, khu vực đang nằm dưới quyền kiểm soát của quân thánh chiến và lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ. Theo Avia.Pro, điều này không loại trừ khả năng xảy ra giao tranh giữa hai phía.

    Theo dữ liệu của Sentry Syria, một số hoạt động khác thường của lực lượng không quân Nga đã được ghi nhận trên bầu trời tây bắc Syria, dù chưa có thông tin nào về các cuộc không kích tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ

Công ty Cổ phần VCCorp

© Copyright 2010 - 2023 – Công ty Cổ phần VCCorp

Tầng 17,19,20,21 Toà nhà Center Building - Hapulico Complex,
Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
Email: btv@soha.vn
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2411/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 31 tháng 07 năm 2015.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân
Điện thoại: 024 7309 5555

Liên hệ quảng cáo:
Hotline: 0794.46.33.33 - 0961.98.43.88
Email: giaitrixahoi@admicro.vn
Hỗ trợ & CSKH:
Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex,
số 1 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
Tel: (84 24) 7307 7979
Fax: (84 24) 7307 7980
Chính sách bảo mật

Chat với tư vấn viên