Tướng Mỹ 'giội gáo nước lạnh" vào Triều Tiên

Minh Thu |

Tướng Mỹ khẳng định, năng lực phòng thủ tên lửa của Mỹ hiện tập trung vào Triều Tiên chứ không phải Nga, Trung Quốc và Iran.

ICBM lớn nhất từ trước tới nay được Triều Tiên cho ra mắt trong lễ diễu binh ngày 10/10/2020. (Ảnh: Reuters)

ICBM lớn nhất từ trước tới nay được Triều Tiên cho ra mắt trong lễ diễu binh ngày 10/10/2020. (Ảnh: Reuters)

Năng lực phòng thủ tên lửa của Mỹ “rõ ràng” tập trung vào Triều Tiên và cần phải tiếp tục nâng cấp để đối phó trước những mối đe dọa ngày càng gia tăng từ Bình Nhưỡng.

Đây là tuyên bố được Phó Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ, Tướng John Hyten đưa ra hôm 23/2.

Tướng Hyten nhận định, Triều Tiên hiện là một trong những mối đe dọa cấp bách nhất đối với Mỹ. Ngoài ra, Triều Tiên hoàn toàn có khả năng sẽ sử dụng các loại vũ khí mà quốc gia này phát triển để chống lại Mỹ.

“Năng lực phòng thủ tên lửa của Mỹ hiện rõ ràng tập trung vào Triều Tiên, chứ không phải Trung Quốc, Nga và Iran”, ông Hyten phát biểu tại Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế và Chiến lược tại Washington.

“Chúng tôi đang theo dõi sát sao Iran bởi Iran tiếp tục phát triển các tên lửa và chúng tôi cần năng lực để đối phó”, Tướng Hyten nói.

Tuy nhiên, ông Hyten nhấn mạnh quân đội Mỹ cần tiếp tục duy trì và phát triển năng lực phòng thủ để ngăn chặn Triều Tiên.

“Không có những thông tin chi tiết, nhưng khi xem video về buổi lễ diễu binh của Triều Tiên, các bạn có thể nhìn thấy nhiều loại tên lửa khác nhau được phô diễn”, Tướng Mỹ cho hay.

Kể từ tháng 11/2017, Triều Tiên đã hạn chế cho tiến hành các vụ thử nghiệm hạt nhân và tên lửa tầm xa. Tuy nhiên, trong cuộc diễu binh kỷ niệm 75 năm ngày thành lập đảng Lao động vào ngày 10/10/2020, Triều Tiên đã cho ra mắt một tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) lớn nhất từ trước tới nay.

Hồi tháng 1/2021, Triều Tiên còn công khai hình ảnh một tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm trong một sự kiện.

“Triều Tiên vẫn tiếp tục phát triển năng lực và điều đó khiến chúng ta cũng cần phải tăng cường năng lực phòng thủ”, Tướng Hyten nhận định.

Tướng Mỹ cho biết những thách thức từ phía Triều Tiên giống như những đối thủ khác của Mỹ trong lịch sử.

“Đây là vấn đề tương tự mà Mỹ từng phải đối mặt với các đối thủ trong lịch sử chiến tranh. Khi một bên có động thái, bên còn lại cũng phải có động thái và mục tiêu là phải đi trước đối thủ”, ông Hyten cho hay.

Song theo ông Hyten, khác với các đối thủ trước đây, Triều Tiên còn có khả năng dùng chính vũ khí của quốc gia này để chống lại Mỹ.

“Nguy cơ thực tế là ông Kim Jong-un và Triều Tiên có thể sẽ sử dụng tên lửa đạn đạo mà khả năng được trang bị đầu đạn hạt nhân và tấn công Mỹ, do đó, tốt nhất chúng ta cần có cách để ngăn chặn”, ông Hyten cho biết.

Triều Tiên đã cho tiến hành vụ thử nghiệm vũ khí hạt nhân lần thứ 6 vào tháng 9/2017, và sau đó là hàng loạt vụ phóng thử các tên lửa tầm ngắn.

“Chúng ta cần đảm bảo rằng, chúng ta vẫn dẫn đầu, chúng ta duy trì năng lực đối phó với khả năng tấn công Mỹ từ phía Triều Tiên.

Đây là vấn đề mang tính lâu dài bởi chúng ta cần xem xét các đối thủ để xác định những nguy cơ tiềm ẩn trong tương lai và đảm bảo chắc chắn chúng ta có năng lực vượt qua các đối thủ”, ông Hyten nhấn mạnh khi nhắc tới yêu cầu đối với các hệ thống phòng thủ tên lửa thế hệ mới của Mỹ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại