Màn chào hàng "gây sốc" của Nga: "Hàng nóng" Brahmos II lên Su-57?

Trương Mạnh Kiên |

Vũ khí siêu vượt âm bí ẩn Brahmos II có thể giúp Su-57 trở thành lựa chọn hấp dẫn hơn đối với các khách hàng.

Thử nghiệm mới của Su-57

Chiến đấu cơ thế hệ mới nhất của Nga - Su-57 vừa tiến hành bay thử nghiệm mang theo một vũ khí được cho là tên lửa không đối đất siêu vượt âm mới, theo The Drive.

Các nguồn tin giấu tên từ tổ hợp công nghiệp- quân sự của Nga cho biết, Su-57 đã hoàn thành một số chuyến bay thử nghiệm với loại vũ khí chưa được xác định, cũng như chưa được phóng thử.

Theo nguồn tin được hãng truyền thông nhà nước RIA Novosti của Nga trích dẫn, tên lửa được thử nghiệm không có hệ thống đẩy, nhiên liệu và đầu đạn nhưng về mặt trọng lượng và kích thước thì giống hệt vũ khí thật.

Màn chào hàng gây sốc của Nga: Hàng nóng Brahmos II lên Su-57? - Ảnh 1.

Vũ khí mới được mô tả là “một tên lửa không đối đất nhỏ gọn, nhằm tiêu diệt các hệ thống phòng thủ tên lửa, mục tiêu trên không của đối phương cũng như các bệ phóng tên lửa hành trình và đạn đạo”.

Báo cáo cho biết thêm, trước khi được Su-57 mang đi thử nghiệm, loại vũ khí này đã được lắp vào khoang chứa vũ khí bên trong của máy bay khi ở trên mặt đất.

Loại vũ khí mới này được cho là có "kích thước nhỏ" và có khả năng "thực hiện các hành trình bay ở tốc độ siêu vượt âm trong thời gian dài".

Đáng chú ý hơn, kích thước của tên lửa và sự tối ưu hóa dành cho Su-57 cho thấy nó có thể nằm trong số những vũ khí mà Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu từng đề cập vào ngày 9/2 năm nay.

Vũ khí mới của Su-57 là gì?

Nga đã có kinh nghiệm phát triển các vũ khí siêu vượt âm phóng từ trên không trong quá khứ. Nhưng các vũ khí được biết đến đều quá lớn để đặt bên trong Su-57, vốn chỉ có thể chứa tên lửa có chiều dài dưới 4,2m.

Điều này cho thấy vũ khí mới thử nghiệm sẽ là một thiết kế hoàn toàn mới hoặc có thể là một tên lửa được phát triển dựa trên Brahmos II, loại vũ khí siêu vượt âm đang được phát triển bởi Nga và Ấn Độ.

Trong khi đó, cũng có những ý kiến ​​cho rằng Brahmos II thực chất liên quan nhiều hơn đến tên lửa siêu vượt âm Zircon được lên kế hoạch trang bị cho một loạt tàu chiến của hải quân Nga .

Thông tin về BrahMos II vẫn ít được biết đến, ngoại trừ việc nó sẽ được trang bị trên Su-30MKI Flanker của không quân Ấn Độ cũng như một loạt các nền tảng khác. Được biết, BrahMos II có thể đạt tốc độ tối đa Mach 8 và tầm bắn 1000km.

Bất kể mối quan hệ giữa vũ khí mới với Brahmos II thế nào, vũ khí siêu vượt âm bí ẩn này có thể giúp Su-57 trở thành lựa chọn hấp dẫn hơn đối với các khách hàng xuất khẩu tiềm năng. Cho đến nay, Nga đã đặt hàng 76 chiếc Su-57, với chiếc đầu tiên được giao vào ngày 24/12 năm ngoái.

Bên cạnh đó, Nga cũng đang nghiên cứu các loại vũ khí khác được thiết kế riêng cho Su-57, bao gồm tên lửa chống bức xạ Kh-58UShK và Kh-69, vũ khí không đối đất cận âm.

Ngoài ra, còn có nhiều loại tên lửa không đối không tầm ngắn và tầm xa cũng được tối ưu hóa trong lộ trình phát triển Su-57.

Rõ ràng, một tên lửa đất đối không siêu vượt âm sẽ bổ sung thêm khả năng mạnh mẽ cho Su-57 hoặc bất kỳ máy bay nào khác có thể được trang bị nó.

Đã có nhiều phân tích về việc các loại vũ khí siêu vượt âm có thể thay đổi cuộc chơi như thế nào.

Mặc dù chưa rõ chi tiết về tốc độ và tầm bắn của vũ khí mới trên Su-57, nhưng tên lửa này được đánh giá có thể bắn trúng mục tiêu trong khoảng thời gian rất ngắn, khiến cho đối thủ không đủ thời gian để phản ứng với vũ khí hoặc các biện pháp đối phó khác – tất nhiên là trong điều kiện những vũ khí đó đủ nhanh để bắt kịp tên lửa Nga.

Mặt khác, để phát triển một loại vũ khí siêu vượt âm nhỏ gọn, phù hợp với khoang chứa vũ khí bên trong của máy bay chiến đấu cũng không phải là điều dễ dàng.

Trước đây, Nga đã đưa ra những tuyên bố táo bạo về việc phát triển các loại vũ khí tiên tiến, bao gồm siêu tàu sân bay hạt nhân và nhiều loại máy bay chiến đấu mới, nhưng không có nhiều tiến bộ đạt được.

Phát triển một loại vũ khí siêu vượt âm cỡ nhỏ, phóng từ trên không là một nỗ lực công nghệ to lớn.

Nhưng theo tờ The Drive, đây cũng có thể chỉ là một tên lửa đạn đạo cỡ nhỏ, tương tự như Rampage của Israel, có thể đạt tới vận tốc gần với siêu vượt âm.

Sẽ không khó hiểu khi phạm vi của nó đã bị giới hạn để có thể phù hợp với thiết kế, với kích thước mang theo vừa vặn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại