Trung Quốc vẫn ‘tung hoành’ ở biên giới tranh chấp với Ấn Độ

Minh Thu |

Hình ảnh vệ tinh cho thấy, Trung Quốc tiếp tục cho xây dựng thêm tiền đồn và đường xá ở biên giới tranh chấp với Ấn Độ.

Hình ảnh vệ tinh hé lộ Trung Quốc đang xây dựng một tiền đồn mới ở biên giới tranh chấp với Ấn Độ. (Ảnh: Twitter)

Hình ảnh vệ tinh hé lộ Trung Quốc đang xây dựng một tiền đồn mới ở biên giới tranh chấp với Ấn Độ. (Ảnh: Twitter)

Những bức ảnh vệ tinh mới được công ty Planet Labs của Mỹ công bố hé lộ Trung Quốc đang cho xây dựng một tiền đồn mới cùng hệ thống đường xá ở vùng biên giới tranh chấp với Ấn Độ ở bang Sikkim.

Theo báo cáo, Trung Quốc đã cho phát triển thêm các con đường mới ở vùng biên giới Sikkim kể từ tháng 5/2020, thời điểm căng thẳng biên giới Trung - Ấn bắt đầu leo thang.

Hôm 30/1, bức ảnh vệ tinh về tiền đồn mới đang được Trung Quốc xây dựng cũng được thành viên đảng đối lập trong Quốc hội Ấn Độ là ông Rahul Gandhi công bố. Ông Gandhi còn yêu cầu Thủ tướng Narendra Modi xác nhận thông tin.

Bức ảnh vệ tinh về tiền đồn và các con đường mới đang được Trung Quốc xây dựng xuất hiện sau khi quân đội Ấn Độ xác nhận mới xảy ra vụ đụng độ quy mô nhỏ giữa binh sĩ Trung - Ấn ở đèo Naku La gần biên giới bang Sikkim vào ngày 20/1.

Truyền thông Ấn Độ đưa tin, vụ việc khiến binh sĩ hai bên bị thương. Trong đó, ít nhất 20 binh sĩ Trung Quốc đã bị thương sau cuộc đụng độ với quân đội Ấn Độ.

“Chúng tôi đã tiếp nhận một vài thắc mắc về cuộc đối đầu giữa quân đội Trung - Ấn ở bang Sikkim. Chúng tôi xác nhận đã xảy ra một cuộc chạm trán quy mô nhỏ ở đèo Naku La, phía bắc bang Sikkim vào ngày 20/1”, tuyên bố hôm 25/1 từ quân đội Ấn Độ cho hay.

Trong khi đó, Bắc Kinh không cho công bố bất cứ thông tin nào liên quan tới vụ đụng độ mà quân đội Ấn Độ công khai.

“Tôi muốn nhấn mạnh rằng, các binh sĩ Trung Quốc đóng quân ở biên giới cam kết bảo vệ nền hòa bình và yên tĩnh ở dọc biên giới với Ấn Độ.

Trung Quốc hối thúc Ấn Độ hành động giống như định hướng của Trung Quốc và tránh những động thái có thể làm leo thang căng thẳng hoặc phức tạp thêm tình hình dọc biên giới”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên nói.

Sau đó, tờ Thời báo Hoàn Cầu khẳng định, vụ đụng độ ở đèo Naku La chỉ là những thông tin bịa đặt được truyền thông Ấn Độ đăng tải nhằm phục vụ lợi ích riêng.

Nằm cách mực nước biển gần 5.800 m, đèo Naku La nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc.

Đèo Naku La từng là nơi chứng kiến vụ đụng độ giữa binh sĩ Trung - Ấn hồi tháng 5/2020. Căng thẳng hai nước leo thang tới đỉnh điểm kể từ sau cuộc đụng độ đẫm máu hồi tháng 6/2020 khiến 20 lính Ấn Độ thiệt mạng ở phía đông Ladakh.

Trong khi đó, Trung Quốc vẫn giấu thông tin về số binh sĩ thương vong sau vụ việc. Đây được xem là cuộc xung đột biên giới nghiêm trọng nhất kể từ sau vụ tranh chấp kéo dài 70 ngày tại cao nguyên Doklam hồi năm 2017.

Sau vụ việc trên, các tướng chỉ huy quân sự Trung - Ấn đã tiến hành tới vòng đàm phán thứ 9 vào ngày 24/1. Nhưng cho tới nay, căng thẳng ở biên giới hai nước vẫn chưa thể giải quyết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại