Sợ hãi nhìn sinh vật ngoài hành tinh "bùi nhùi" bò trườn trên bờ biển

Nguyên Anh |

Nằm dài trên bờ vịnh California, sinh vật ngoài hành tinh có bộ dạng bùi nhùi khiến bất kỳ ai đối diện cũng đều sợ hãi.

Cách đây ít hôm, trên tài khoản mạng xã hội có đăng tải 1 hình ảnh khiến bất kỳ ai nhìn thấy đều hoảng hồn. Trên bãi biển là 1 sinh vật lạ màu đen, mềm nhũn "bùi nhùi" nằm bất động. Sinh vật lạ có chiều dài 99 cm và nặng tới 14kg, chúng được biết đến với tên gọi Aplysia vaccaria, hay còn được gọi là thỏ biển đen hoặc thỏ biển đen California.

Sợ hãi nhìn sinh vật ngoài hành tinh bùi nhùi bò trườn trên bờ biển - Ảnh 1.

Cận cảnh sinh vật kỳ lạ.

Thực tế sên biển Aplysia vaccaria rất hiếm được bắt gặp, chúng thường vào những vùng nước nông để đẻ trứng và rời khỏi đó vậy nên những hình ảnh thực tế của loài vật có ngoại hình đáng sợ này rất ít. Giống như hầu hết các loài sên biển khác, loài nhuyễn thể khổng lồ này là động vật ăn cỏ, tảo nâu và tảo bẹ chiếm phần lớn trong chế độ ăn của chúng. Bởi vậy nên màu sắc của loài vật này có màu đen hoặc nâu sẫm, trong khi các thành viên khác của họ Aplysia có màu đỏ hoặc xanh lục.

Ngoài kích thước ấn tượng, thỏ biển đen California - chúng được gọi như vậy vì có hai phần lồi giống tai mọc ra khỏi đầu - còn được biết đến với cơ chế phòng vệ. Aplysia vaccaria không có khả năng tiết mực như các sinh vật đồng loại tuy nhiên chính điều này lại là là hệ quả tiến hóa của một hình thức phòng thủ tiên tiến hơn.

Aplysia vaccaria có khả năng tạo ra độc tố từ các hợp chất mà chúng nhận được từ thức ăn của chúng. Chế độ ăn uống của chúng quyết định loại độc tố mà chúng tạo ra tuy nhiên, hàm lượng độc của loài vật này tiết ra không cao nên không có khả năng gây nguy hiểm cho con người.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại