Chân gà chế biến theo cách này mới là "chân ái" của hội chị em

Quỳnh Chi |

Mặc dù cách nấu đơn giản, không cầu kì, nhưng món chân gà này lại khá bổ dưỡng, phù hợp cho người mới ốm dậy, người bị cảm cúm,....

Chân gà chế biến theo cách này mới là chân ái của hội chị em - Ảnh 1.

Nguyên liệu cần chuẩn bị

- 1kg chân gà

- 20gr gia vị tiềm thuốc Bắc

- 5 nhánh tỏi

- 8-10 củ hành tím

- Gia vị: Dầu hào, hạt nêm, đường, muối ăn, muối tinh

Chân gà chế biến theo cách này mới là chân ái của hội chị em - Ảnh 2.

Sơ chế nguyên liệu

- Chân gà sau khi mua về, bạn cắt bỏ phần móng nhọn, bóp với muối tinh để loại bỏ chất nhớt và chất bẩn. Sau đó xả thật sạch với nước lạnh.

- Hành tím, tỏi bóc sạch vỏ, băm nhuyễn.

Chân gà chế biến theo cách này mới là chân ái của hội chị em - Ảnh 3.

Cách làm chân gà hầm thuốc bắc cực ngon

- Bước 1: Bắc nồi lên bếp, cho vào 2-3 thìa cà phê dầu ăn. Đợi cho dầu nóng già rồi cho hành, tỏi băm vào phi thơm. Tiếp đến, bạn cho phần gia vị tiềm thuốc Bắc vào đảo đều khoảng 2 phút cho dậy mùi. Sau đó cho phần chân gà đã sơ chế vào xào sơ khoảng 5 phút cho thịt gà săn lại.

Chân gà chế biến theo cách này mới là chân ái của hội chị em - Ảnh 4.

- Bước 2: Sau khi chân gà đã săn, cho 250ml nước lọc vào hầm đến khi sôi. Khi nước hầm gà đã sôi, nêm vào nồi 1/2 muỗng canh hạt nêm, 1/2 muỗng canh đường, 1/2 muỗng canh dầu hào, khuấy đều. Hầm chân gà thêm 10 phút nữa thì tắt bếp.

Lưu ý: Trong khi hầm, nếu nồi gà có bọt, chị em hãy dùng thìa hớt bọt nếu muốn phần nước hầm trong hơn.

Như vậy là đã hoàn thành xong món chân gà hầm thuốc Bắc rồi!

Chân gà chế biến theo cách này mới là chân ái của hội chị em - Ảnh 5.

Chúc bạn thực hiện thành công!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại