Kho vũ khí tên lửa hành trình của Nga đã tăng gấp 10 lần trong vòng 8 năm

Ngô Chuyên |

Trong những năm qua, Lực lượng vũ trang Nga đã có được sự gia tăng đáng kể về số lượng vũ khí tên lửa. Đặc biệt, kho vũ khí tên lửa hành trình tầm xa của Nga đã tăng gấp 10 lần.

Theo dữ liệu từ Bộ Quốc phòng Liên bang Nga, trong giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2020, số lượng tên lửa hành trình được biên chế trong quân đội Nga đã tăng gấp 37 lần.

Loại vũ khí này bao gồm tên lửa trên biển "Calibre", tên lửa trên không “X-101”, và các loại vũ khí tương tự khác. Nhiều vũ khí trong đó là một phần của lực lượng phi hạt nhân chiến lược.

Bộ Quốc phòng Nga báo cáo rằng số lượng tàu sân bay mang những vũ khí tên lửa này cũng đã tăng lên 13 lần trong vòng 8 năm.

Những phương tiện này cũng liên quan đến các lực lượng phi hạt nhân chiến lược, bao gồm hệ thống tên lửa tác chiến-chiến thuật “Iskander-M”, tàu chiến và máy bay tầm xa của Lực lượng Không quân Nga.

Báo cáo cũng cho biết tỷ lệ vũ khí tiên tiến trong kho vũ khí hạt nhân chiến lược của Nga đã tăng 37% trong 8 năm, bao gồm vũ khí hạt nhân trên đất liền, trên biển và trên không.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại