*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Trong những năm qua, Lực lượng vũ trang Nga đã có được sự gia tăng đáng kể về số lượng vũ khí tên lửa. Đặc biệt, kho vũ khí tên lửa hành trình tầm xa của Nga đã tăng gấp 10 lần.
Trong cuộc đối đầu kéo dài hàng thập kỷ thời Chiến tranh Lạnh, Mỹ và Liên Xô đã thu thập thông tin tình báo bằng mọi cách, kể cả dùng tàu ngầm và thiết bị chuyên dụng để nghe trộm qua các đường cáp dưới đáy biển.
Serbia đang lên kế hoạch mua hệ thống tên lửa phòng không FK-3 mới nhất do Trung Quốc sản xuất, theo truyền thông địa phương.
Nga đang hướng tới việc hiện đại hóa kho vũ khí tên lửa đạn đạo và hành trình của mình và quốc gia này là nước dẫn đầu thế giới trong việc phát triển và sản xuất vũ khí tên lửa. Đáng chú ý, tên lửa đạn đạo liên lục địa của Nga có thể vươn đến Mỹ.
Bán kính tấn công của ngư lôi Futlyar trang bị cho các tàu ngầm lớp Borei và Yasen Hải quân Nga sẽ vượt trội hơn so với ngư lôi hiện đại nhất của Mỹ là Mk 48 Mod 7.
Quan chức Ukraine mới đây lại than phiền vì Nga ngày càng tăng cường tiềm lực vũ trang của Hạm đội Biển Đen.
Tham mưu trưởng Lục quân Mỹ James McConville hôm 14/1 đã phát biểu ở thủ đô Washington, D.C. rằng ông không hề lo lắng gì về kho vũ khí tên lửa siêu thanh ngày một phát triển mạnh mẽ của Nga.
Nhà lãnh đạo Nga tự hào tuyên bố rằng, các quốc gia hàng đầu khác trên thế giới vẫn chưa thể tạo ra những loại vũ khí mà Nga đang sở hữu.
'Trên thực tế, khi đồng thời hai loại tên lửa khác nhau được phóng ra thì rất khó để theo dõi được chúng, bởi vì chúng bay theo các quỹ đạo khác nhau”, ông Drozdenko nói.
Mặc dù phải chịu sức ép trừng phạt trong nhiều thập kỷ, Iran vẫn thành công trong việc phát triển vũ khí tên lửa và hiện đang sở hữu kho vũ khí tên lửa lớn hơn bất kỳ quốc gia Trung Đông nào khác - đó là kết quả một nghiên cứu được Bộ Quốc phòng Mỹ công bố ngày 19/11.
Trong khi Trung Quốc diễu hành một số vũ khí mạnh nhất của mình trong lễ kỷ niệm 70 năm thành lập nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa vào hôm 1-10, Hải quân Mỹ đã thử nghiệm loại hỏa lực mới nhất của mình ở Thái Bình Dương.
Bộ Ngoại giao Mỹ đã thông qua và Quốc hội cũng đã phê chuẩn một cách không chính thức việc bán một số lượng vũ khí tên lửa chống tăng Javelin thêm nữa có trị giá khoảng 39 triệu USD cho Ukraine, ba quan chức nắm rõ tình hình của Mỹ vừa tiết lộ như vậy.
Tâm điểm